Bản tin bóng đá 27.9: Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo

TAM NGUYÊN |

Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo; Chelsea vẫn cần thêm tiền đạo, đại tu hàng thủ… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 27.9.

Đồng đội không muốn theo chế độ ăn của Ronaldo

Cristiano Ronaldo trở lại Manchester United và thay đổi một vài thứ, tuy nhiên, không phải tất cả đều muốn làm theo. Theo The Sun, CR7 đã áp đặt thực đơn của riêng anh lên đầu bếp của đội, nhưng một số món không được các đồng đội đồng tình.

"Ronaldo thích vì phù hợp với chế độ ăn kiêng của anh ấy, nhưng những người khác không thích nó", một nguồn tin tại câu lạc bộ nói. Trong những món mới có bacalhau - một món Bồ Đào Nha làm từ cá tuyết khô và muối với trứng.

Lucas Moura chỉ trích chiến thuật của đội nhà

Nhìn lại trận thua Arsenal 1-3, cầu thủ người Brazil cho rằng, Tottenham đã sử dụng quá nhiều bóng dài và chiến thuật đó không phát huy tác dụng. “Chúng tôi đã không cố gắng để chơi bóng, không cố để giành bóng, dù đội hình đủ chất lượng để làm điều đó”, anh nói.

Nhận định của Moura tiếp tục dồn sức ép lên huấn luyện viên Nuno Espirito Santo về phong cách và chiến thuật áp dụng cho Spurs.

Chelsea vẫn cần thêm tiền đạo

Trang Fichajes đưa tin, Chelsea vẫn muốn có thêm một chân sút đẳng cấp nữa để “kết hợp” với Romelu Lukaku, bởi những cầu thủ như Kai Havertz, Mason Mount chủ yếu hỗ trợ từ phía sau, Timo Werner thì không ở đẳng cấp như mong đợi. Theo đó, The Blues có thể trở lại với Erling Haaland vào mùa hè 2022, sẵn sàng ganh đua với Real Madrid và 2 đại diện thành Manchester.

Rashford lên kế hoạch trở lại

Ảnh: Man United
Ảnh: Man United

Tiền đạo Marcus Rashford thông báo trên trang Twitter cá nhân rằng, anh đã được bật đèn xanh để trở lại. “Tôi đã gặp bác sĩ để kiểm tra và được bật đèn xanh để tập cùng các đồng đội”, Rashford cho biết. Anh có thể sẵn sàng vào giữa tháng 10, sau đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia. Tiền đạo người Anh chấn thương vai và đã không thi đấu kể từ trận chung kết EURO 2020.

Man United sẽ tiếp tục đầu tư

Sau mùa hè chuyển nhượng khá thành công với 2 bản hợp đồng lớn và sự trở lại của Ronaldo, giới chủ Mỹ của Man United hứa hẹn rằng sẽ tiếp tục đầu tư thêm cho việc bổ sung nhân sự, đảm bảo nâng sức cạnh tranh của đội. Như thông tin gần đây được tiết lộ, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ có khoảng 200 triệu bảng để mua sắm vào năm sau, nếu ông còn tại vị.

Chelsea sẽ trả giá mua De Ligt mà Juventus không thể từ chối

Không chỉ hàng công, Chelsea lên kế hoạch đại tu lại hàng phòng ngự ở mùa giải tới, khi Thiago Silva đã bước sang tuổi 37, trong khi Antonio Rudiger đã quyết định chia tay vào cuối mùa này.

Tờ AS đưa tin, họ đã xác định Matthijs de Ligt của Juventus là mục tiêu và sẵn sàng đề nghị 102 triệu bảng (120 triệu Euro) để mua trung vệ người Hà Lan. Cầu thủ 22 tuổi còn hợp đồng đến năm 2024 nhưng trong bối cảnh tài chính khó khăn, Juve khó có thể từ chối.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Bản tin bóng đá 26.9: PSG bắt đầu “nội chiến”

TAM NGUYÊN |

PSG bắt đầu “nội chiến”; Messi thuê căn hộ 20.000 Euro/tháng; Chelsea sẵn sàng bán Kante trong năm 2022… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 26.9.

Bản tin bóng đá 25.9: PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”

TAM NGUYÊN |

PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”; Man United sẽ vô địch nếu sa thải Solskjaer; Henry được tiến cử cho Barca… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 25.9.

Bản tin bóng đá 24.9: Messi có thể phải nghỉ lâu

TAM NGUYÊN |

Messi có thể phải nghỉ lâu; Arsenal đã sai lầm với Ben White; Liverpool khó thắng Real Madrid vụ Haaland… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 24.9.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bản tin bóng đá 26.9: PSG bắt đầu “nội chiến”

TAM NGUYÊN |

PSG bắt đầu “nội chiến”; Messi thuê căn hộ 20.000 Euro/tháng; Chelsea sẵn sàng bán Kante trong năm 2022… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 26.9.

Bản tin bóng đá 25.9: PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”

TAM NGUYÊN |

PSG và Dortmund khiến Man United “chột dạ”; Man United sẽ vô địch nếu sa thải Solskjaer; Henry được tiến cử cho Barca… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 25.9.

Bản tin bóng đá 24.9: Messi có thể phải nghỉ lâu

TAM NGUYÊN |

Messi có thể phải nghỉ lâu; Arsenal đã sai lầm với Ben White; Liverpool khó thắng Real Madrid vụ Haaland… là nội dung chính của Bản tin bóng đá 24.9.