Bán sao trẻ, thu nạp già, La Liga mất giá nghiêm trọng

TAM NGUYÊN, |

La Liga giữ được Lionel Messi ở lại nhưng giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha đang mất giá đến ghê gớm.

Mùa giải 2019-20, lần đầu tiên sau 13 năm, bóng đá Tây Ban Nha không còn một đại diện nào hiện diện tại vòng bán kết Champions League. Cũng mùa giải trước, lần đầu tiên sau 15 năm, vòng 4 đội mạnh nhất Champions League vắng bóng cả Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Tây Ban Nha, Ronaldo, Messi là những cái tên không những quen thuộc mà trở thành quyền lực tại lục địa già với 8 chức vô địch trong 12 mùa giải (từ 205-06 đến 2017-18). Cùng 2 siêu sao hàng đầu thế giới, Real Madrid, Barcelona và phần nào đó là Atletico Madrid, Sevilla – đội ghi dấu ấn đậm nét ở Europa League, đã nâng tầm La Liga, khiến giải đấu nhận được sự thu hút chẳng kém gì Premier League.

Lionel Messi ở lại, Philippe Coutinho trở lại Barcelona nhưng khó lấp đầy nạn chảy máu tài năng ở La Liga. Ảnh: FCB
Lionel Messi ở lại, Philippe Coutinho trở lại Barcelona nhưng khó lấp đầy nạn chảy máu tài năng ở La Liga. Ảnh: FCB

Thành công của các câu lạc bộ hàng đầu, cuộc đua vô tiền khoáng hậu của CR7 và M10 đã thu hút đông đảo mối quan tâm, ngay cả khi giờ thi đấu là một trở ngại đối với người hâm mộ từ Châu Á.

Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, La Liga bắt đầu xuống dốc. Nửa lớn bán đảo Iberia không còn là miền đất hứa để thu hút các ngôi sao hàng đầu nữa. Không những vậy, La Liga đang mất đi rất nhiều tài năng, mất đi nhiều ngôi sao có sức hút, đặc biệt là trong mùa chuyển nhượng 2020 này.

Messi là không đủ

Điểm nhấn lớn nhất của mùa chuyển nhượng tại La Liga năm nay không phải những hợp đồng bom tấn mà là việc đi hay ở của Messi. Tiền đạo người Argentina đòi rời Barca sau mùa giải đáng thất vọng và đó sẽ là một tổn thất cực lớn nữa cho giải đấu sau khi Ronaldo đã chia tay Real Madrid năm 2018.

Đứng trước nguy cơ đó, ông Chủ tịch La Liga, Javier Tebas, đã bất ngờ lên tiếng và đứng về phía Barca trong vấn đề “phí giải phóng hợp đồng trị giá 700 triệu Euro”. Messi đã đổi ý để ở lại, nhưng chỉ một mình Messi là không đủ để gỡ gạc lại cho việc “chảy máu tài năng” của La Liga.

Real Madrid để Garerth Bale và cầu thủ trẻ Sergio Reguilon sang Premier League. Ảnh: Getty Images
Real Madrid để Garerth Bale và cầu thủ trẻ Sergio Reguilon sang Premier League. Ảnh: Getty Images

Trong một năm vô cùng khó khăn về tài chính do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các câu lạc bộ ở La Liga tằn tiện hơn rất nhiều. Cho đến thời điểm này, khi thị trường chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đóng cửa, không có bản hợp đồng nào thực sự đáng chú ý.

Real Madrid, đúng như tuyên bố, chỉ bán cầu thủ chứ không mua thêm bất kỳ ai. Với họ, thu về hơn 100 triệu Euro từ việc cho mượn hoặc bán đứt đã là “mùa Hè hoàn hảo”. Barca có bản hợp đồng 60 triệu Euro với Miralem Pjanic nhưng như giới chuyên môn phân tích, đó chỉ là con số “làm đẹp sổ sách”.

Atletico Madrid, Sevilla, Valencia và một số đội bóng khác tích cực đi mượn, mua đứt các cầu thủ đã mượn từ năm trước, hoặc hướng đến các cầu thủ giá rẻ cho phù hợp với tình hình.

Trên phương diện con người, La Liga đã mất rất nhiều. Real Madrid để các cầu thủ trẻ Achraf Hakimi, Brahim Diaz sang Italia, Sergio Reguilon sang Anh, Reinier sang Đức. Rồi bán James Rodriguez cho Everton và đặc biệt, để Gareth Bale trở lại Tottenham. Tuy tuyển thủ Xứ Wales không có trong kế hoạch của huấn luyện viên Zinedine Zidane nhưng ít ra, anh vẫn còn sức hút để giới truyền thông quan tâm khai thác.

La Liga chào đón những “ông già” như David Silva. Ảnh: Getty Images
La Liga chào đón những “ông già” như David Silva. Ảnh: Getty Images

Barca để Arthur Melo, Arturo Vidal sang Italia, Luis Suarez cũng suýt chút nữa đã theo chân 2 đồng đội. Atletico cũng mới đẩy Alvaro Morata sang đất nước hình chiếc ủng, Sevilla thì không còn giữ Ever Banega, Villarreal tương tự như vậy với Santi Cazorla, Valencia quá khó khăn phải bán cả Ferran Torres, Rodrigo, Real Betis chẳng thể giữ chân Giovani Lo Celso...

Đổi lại La Liga chào đón những “ông già” đã qua tuổi 30 như Pjanic, David Silva (về Real Sociedad), Claudio Bravo (về Betis). 2 trong số này đến theo dạng cầu thủ tự do. Cũng có cái tên đáng chú ý như Philippe Coutinho nhưng anh trở lại Barca với nhiệm vụ chứng tỏ mình chứ không phải ngôi sao mới...

Đua vẫn đua, nhưng sự quan tâm tới La Liga đã không còn như trước!

Theo transfermark, tính đến thời điểm này, tổng chi phí của 20 đội bóng La Liga dành cho mua cầu thủ (kể cả hợp đồng mượn và mua đứt) là 353,7 triệu Euro. Có 5 đội không chi ra bất kỳ đồng nào. Ở chiều ngược lại, 20 đội thu về tổng cộng 396,3 triệu Euro.

TAM NGUYÊN,
TIN LIÊN QUAN

Bị LĐBĐ Tây Ban Nha "tuýt còi", La Liga đổi lịch thi đấu

HOÀI MINH |

Ủy ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã yêu cầu La Liga (LFP) phải thay đổi lịch thi đấu do làm sai quy định.

Phòng dịch COVID-19, La Liga thêm loạt quy định mới

TAM NGUYÊN |

La Liga có những kế hoạch mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 ở mùa giải 2020-21.

Nhận định La Liga 2020-21: Khó lật ngai Kền kền

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có thể ở lại hoặc sẽ rời Barcelona nhưng việc thách thức ngôi Vương của Real Madrid ở mùa giải La Liga 2020-21 là không dễ.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bị LĐBĐ Tây Ban Nha "tuýt còi", La Liga đổi lịch thi đấu

HOÀI MINH |

Ủy ban thi đấu của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã yêu cầu La Liga (LFP) phải thay đổi lịch thi đấu do làm sai quy định.

Phòng dịch COVID-19, La Liga thêm loạt quy định mới

TAM NGUYÊN |

La Liga có những kế hoạch mới để đối phó với dịch bệnh COVID-19 ở mùa giải 2020-21.

Nhận định La Liga 2020-21: Khó lật ngai Kền kền

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi có thể ở lại hoặc sẽ rời Barcelona nhưng việc thách thức ngôi Vương của Real Madrid ở mùa giải La Liga 2020-21 là không dễ.