Bản quyền World Cup 2022: Ngăn chặn các kênh bóng đá lậu từ ý thức tự giác

AN NGUYÊN |

Bình luận viên Quang Tùng cho rằng người hâm mộ và một bộ phận khán giả Việt Nam cần có ý thức nói không với các kênh lậu truyền hình World Cup 2022.

Cái giá của bản quyền World Cup 2022

World Cup 2022 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20.11 tại Qatar. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có đơn vị nào tại Việt Nam chính thức công bố sở hữu bản quyền truyền hình của giải bóng đá số 1 hành tinh.

Người hâm mộ Việt Nam đã đón nhận thông tin ban đầu về chuyện bản quyền truyền hình World Cup 2022 với nhiều ý kiến khác nhau. Dù chưa công bố con số chính thức, nhưng bản quyền World Cup 2022 được chào bán với mức giá 15 triệu USD (khoảng 350 tỉ đồng). Nhiều người cho rằng đây là mức giá quá cao so với bối cảnh và quy mô thị trường Việt Nam hiện nay.

Bản quyền World Cúp 2022 được chào bán với mức giá 15 triệu USD. Ảnh: FIFA
Bản quyền World Cup 2022 được chào bán với mức giá 15 triệu USD. Ảnh: FIFA

Trong chuyên mục Góc nhìn thể thao trên báo Lao Động, nói về mức giá 15 triệu USD, bình luận viên Quang Tùng cho rằng: "Tôi với tư cách là người đã từng tham gia đàm phán bản quyền, tham gia khai thác bản quyền World Cup rất nhiều lần, có thể nhận thấy đây là một con số lớn và rất thách thức cho các nhà đài mong muốn tìm được một điểm hoà hoặc có lợi nhuận khi sở hữu bản quyền của World Cup 2022.

Có nghĩa rằng, đó là một con số tương đối nhiều so với khả năng mà chúng ta có thể hấp thụ được. Dù vậy, đắt hay rẻ thì phải chờ đến khi các bên có được con số thống nhất cuối cùng. Chúng ta biết rằng nếu như không khai thác được để tạo ra nguồn thu đủ bù chi phí thì chắc chắn đó là con số rất đắt. Nhưng nếu tìm được giải pháp kinh doanh thì câu chuyện này hoàn toàn có thể chấp nhận được".

Bình luận viên Quang Tùng nói thêm: "Có 1 đặc điểm là khán giả Việt Nam luôn luôn được xem trên các kênh truyền hình quảng bá chứ không không phải các kênh truyền hình trả tiền. Nhưng rất có thể với tình hình hiện tại, xu hướng gia tăng giá bản quyền trong khi các kênh quảng bá lại không có nhiều lợi thế về mặt khai thác quảng cáo, thì cách thức tiếp cận của khán giả trên kênh truyền hình Việt Nam với World Cup 2022 sẽ khác đi.

Tất nhiên, có 1 số trận đấu nhất định như khai mạc, bế mạc vẫn sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia (quy định bắt buộc của FIFA), nhưng những trận đấu còn lại nhiều khả năng sẽ không nằm trong gói quảng bá nữa, thay vào đó là gói trả tiền. Đây là phương án có thể xảy ra chứ không phải chắc chắn. Tôi nghĩ rằng đây là điều mà người xem truyền hình, xem bóng đá Việt Nam sẽ phải làm quen. Người hâm mộ vẫn có thể được xem World Cup nhưng cách tiếp cận sẽ khác đi".

Việc sở hữu bản quyền World Cup 2022 giúp người hâm mộ trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao. Ảnh: AFP
Việc sở hữu bản quyền World Cup 2022 giúp người hâm mộ trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao. Ảnh: AFP

Khán giả và tâm lý xem kênh lậu

Nhiều năm qua, không chỉ World Cup mà Euro hay các giải vô địch Châu Á, Đông Nam Á, thậm chí là V.League,... nhiều khán giả Việt Nam vẫn có thói quen theo dõi các trận đấu thông qua các kênh chiếu lậu hoặc các trang web phát sóng trái phép.

Liên quan đến vấn đề này, bình luận viên Quang Tùng cho hay: "Con số 15 triệu USD đôi khi bao gồm cả chi phí về việc một đơn vị khai thác bản quyền nhưng không thể bảo hộ bản quyền. Đó là điều mà thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam đã từng vấp phải.

Có nghĩa là khi chúng ta mua với giá vừa phải (không trọn gói) thì phải chịu những điều kiện nghiêm ngặt về mặt bảo hộ bản quyền trên lãnh thổ Việt Nam và chúng ta hoàn toàn có thể bị phạt nếu như không bảo hộ được bản quyền đó. Thế nên, việc chúng ta mua bản quyền với giá đắt hơn sẽ giảm thiểu độ rủi ro của những tình huống bị phạt. Đây là góc độ an toàn cho những nhà cung cấp và khai thác.

Trong thời gian qua đang phổ biến tình trạng kênh lậu khai thác trái phép bản quyền có giá trị cao. Tới đây, các cơ quan chức năng sẽ phải làm việc nhiều hơn, các bộ phận liên quan cần phải đưa ra những giải pháp cụ thể hơn để ngăn chặn việc khai thác lậu bản quyền có giá trị.

Nhưng trước tiên, với tư cách là những yêu bóng đá, hướng tới sự văn minh để thưởng thức những màn trình diễn tiêu chuẩn cao của bóng đá thế giới cũng như các sản phẩm chất lượng tại World Cup, tôi nghĩ chúng ta cần nói không với bản quyền lậu".

Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố 48 website có dấu hiệu vi phạm pháp luật tính đến hết quý III, trong đó có nhiều web cờ bạc, cá độ, xem bóng đá lậu phát sóng trái phép, vi phạm bản quyền các chương trình thể thao, đặc biệt là bóng đá, như x...; 91...; v… Những website này thường xuyên được người dùng tìm đến thay vì sử dụng các dịch vụ xem nội dung được cấp bản quyền chính thức.

Trước bối cảnh World Cup 2022 sắp khởi tranh, tình trạng các website vi phạm bản quyền kết hợp quảng cáo cá độ có thể khiến những đơn vị mua bản quyền phát sóng giải đấu chịu thiệt hại khi thu không đủ chi.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Pháp đối diện cơn bão lớn trước thềm World Cup 2022

VIỆT HÙNG |

Chỉ hơn 1 tháng nữa, World Cup sẽ bắt đầu nhưng đến lúc này, tuyển Pháp vẫn chưa thể ổn định từ chuyên môn cho đến hậu trường.

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Hành trình của bản quyền World Cup tại Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Khái niệm “mua bản quyền truyền hình World Cup” chỉ bắt đầu tại Việt Nam cách đây 2 thập kỷ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Tuyển Pháp đối diện cơn bão lớn trước thềm World Cup 2022

VIỆT HÙNG |

Chỉ hơn 1 tháng nữa, World Cup sẽ bắt đầu nhưng đến lúc này, tuyển Pháp vẫn chưa thể ổn định từ chuyên môn cho đến hậu trường.

Bản quyền World Cup tại Việt Nam đắt hay rẻ?

TAM NGUYÊN |

Bản quyền World Cup 2022 được chào bán ở Việt Nam không phải là mức giá đắt nhất, kể cả trong khu vực Đông Nam Á.

Hành trình của bản quyền World Cup tại Việt Nam

TAM NGUYÊN |

Khái niệm “mua bản quyền truyền hình World Cup” chỉ bắt đầu tại Việt Nam cách đây 2 thập kỷ.