Bán Messi, giảm lương đội bóng: Barcelona và cú thoát hiểm tài chính

VIỆT HÙNG |

Trong tuần này nếu không có thêm bước tiến trong việc đàm phán giảm lương cả đội bóng, Barcelona có thể đứng trước nguy cơ phá sản ngay trong tháng 12 tới.

Ngày 10.11 (giờ địa phương), Barcelona tự tin sẽ đạt được thỏa thuận giảm lương với thành viên của đội bóng. Vài ngày trước, con số 170 triệu bảng đã được treo lơ lửng trên đầu giới chủ Barca, nếu họ không tìm cách thu hồi số tiền này nhanh chóng, câu lạc bộ có thể phá sản hoặc chìm trong khủng hoảng bởi các cuộc tháo chạy.

Các Giám đốc điều hành của Barca cho rằng, họ đang ở rất gần thỏa thuận giảm 30% lương của thành viên đội 1. Cuộc thảo luận đã được tiến hành từ tuần trước nhưng không đem lại kết quả. Nó được hối thúc từ ngày này qua ngày khác và đang ở gần đích đến về một thỏa thuận giữa các bên.

Trước cuộc khủng hoảng COVID-19, tổng thu của Barca trong năm vừa rồi là 940 triệu bảng. Họ mất tới 61% trong số này để trả lương cho thành viên câu lạc bộ. Messi đương nhiên là người nhận nhiều nhất với mức 500.000 bảng/tuần. Sau Messi là Griezmann (294.000 bảng/tuần) và Coutinho (180.000 bảng/tuần).

Barcelona đang khủng hoảng tài chính. Ảnh: FC Barca.
Barcelona đang khủng hoảng tài chính. Ảnh: FC Barca.

Có một phương án đang làm "êm tai" các cầu thủ ở thời điểm này. Nếu họ tiếp tục kí hợp đồng, số tiền cắt giảm sẽ được trả dần trong các năm tiếp theo. Tức là Barca sẽ tạm thời nợ 30% lương của đội bóng chứ không cắt phăng đi.

Tuy nhiên, "các năm tiếp theo trong hợp đồng" là năm nào, Barca lại chưa chốt được với thành viên đội bóng. Các cầu thủ cũng muốn biết hiện tại họ sẽ nhận được bao nhiêu, trong bao lâu và tới khi nào sẽ thu hồi đủ số nợ mà câu lạc bộ tạm thời khất?

Trong đội hình hiện tại của Barcelona, ​​chỉ có 4 cầu thủ đồng ý với điều này là Marc-Andre ter Stegen, Frenkie De Jong, Clement Lenglet và Gerard Pique.

Griezmann đang là cục nợ mới. Ảnh: AFP.

Về trường hợp của Messi, siêu sao này nhận khoảng 26 triệu bảng/năm tiền lương, nếu bán được Messi ngay trong tháng 1.2021, Barca sẽ tiết kiệm được khoảng 13 triệu bảng và nhận thêm không ít tiền. Messi đã nói anh sẽ rời đi vào cuối mùa này theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu Messi... thương Barca, anh nên ra đi sớm hơn 6 tháng để giúp đội bóng có thêm một khoản tiền, qua đó có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Barca sẵn sàng "bán lỗ" Messi ngay trong tháng 1 tới mà không cần nhận tới 100 triệu bảng? Con số này chưa được bên nào xác thực nhưng chắc chắn mức 700 triệu bảng mà Barca hét như vài tháng trước chắc chắn không xảy ra nữa. Nếu M10 ra đi với con số 100 triệu bảng, Barca mới là đội được lợi, thậm chí nếu ít hơn, họ vẫn mỉm cười còn hơn là mất trắng cầu thủ xuất sắc bậc nhất lịch sử.

Messi ra đi sớm cho tốt cho đôi bên. Ảnh: FC Barca.
Messi ra đi sớm cho tốt cho đôi bên. Ảnh: FC Barca.

Chủ tịch tạm quyền của Barcelona - ông ​​Tusquets muốn cuộc bầu cử diễn ra trước cuối năm nay. Người đàn ông quyền lực này đang cố gắng điều chỉnh tình hình tài chính của câu lạc bộ càng nhanh càng tốt. Nếu mọi thứ ổn thỏa, Tusquets mới yên tâm ngồi vào chiếc ghế nóng Bartomeu đã để lại.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Quỹ lương của Barcelona phình to: Cắt ngay 171 triệu bảng hay phá sản?

VIỆT HÙNG |

Barcelona đang đối diện với việc phá sản nếu không có hành động cắt giảm quỹ lương ngay lập tức, bất chấp Messi và các đồng đội muốn gì.

Sự bực tức của Messi và cơn khủng hoảng của Barcelona

HOÀI MINH |

Rạng sáng 1.11, Barca đã bị Alaves cầm hòa với tỉ số 1-1 ngay trên sân đối phương. Kết quả này đẩy họ xuống nửa dưới bảng xếp hạng sau vòng 8 La Liga. Dù vẫn còn 2 trận chưa đấu nhưng chừng đó lợi thế là chưa đủ để so bì điểm số với nhóm đua vô địch. Real Madrid và Atletico cũng có 1-2 trận chưa đấu nhưng vẫn đường hoàng lọt Top 3, với khoảng cách 6-8 điểm so với “Gã khổng lồ xứ Catalan”. Mùa giải mới chỉ vừa khởi đầu, Barca dường như đã phần thua trong cuộc đua quốc nội.

Josep Bartomeu từ chức, Barcelona đã ổn chưa?

HOÀI MINH |

Vị Chủ tịch lắm tai tiếng Bartomeu cùng nhóm thân tín đã tuyên bố từ chức và rời khỏi Barcelona, đó là sự kết thúc của một triều đại buồn.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quỹ lương của Barcelona phình to: Cắt ngay 171 triệu bảng hay phá sản?

VIỆT HÙNG |

Barcelona đang đối diện với việc phá sản nếu không có hành động cắt giảm quỹ lương ngay lập tức, bất chấp Messi và các đồng đội muốn gì.

Sự bực tức của Messi và cơn khủng hoảng của Barcelona

HOÀI MINH |

Rạng sáng 1.11, Barca đã bị Alaves cầm hòa với tỉ số 1-1 ngay trên sân đối phương. Kết quả này đẩy họ xuống nửa dưới bảng xếp hạng sau vòng 8 La Liga. Dù vẫn còn 2 trận chưa đấu nhưng chừng đó lợi thế là chưa đủ để so bì điểm số với nhóm đua vô địch. Real Madrid và Atletico cũng có 1-2 trận chưa đấu nhưng vẫn đường hoàng lọt Top 3, với khoảng cách 6-8 điểm so với “Gã khổng lồ xứ Catalan”. Mùa giải mới chỉ vừa khởi đầu, Barca dường như đã phần thua trong cuộc đua quốc nội.

Josep Bartomeu từ chức, Barcelona đã ổn chưa?

HOÀI MINH |

Vị Chủ tịch lắm tai tiếng Bartomeu cùng nhóm thân tín đã tuyên bố từ chức và rời khỏi Barcelona, đó là sự kết thúc của một triều đại buồn.