Bại tướng của HLV Park Hang-seo ngại "Messi Thái", ngó lơ tuyển Việt Nam

Cát Tường |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, HLV trưởng đội tuyển Malaysia Tan Cheng Hoe đã dành những lời có cánh cho Chanathip Songkrasin, cầu thủ có biệt danh "Messi Thái Lan".

Tại vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Malaysia nằm cùng bảng G với UAE, Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Đoàn quân của HLV Tan Cheng Hoe sẽ khởi động chiến dịch giành vé dự Cúp bóng đá thế giới bằng chuyến làm khách trên sân Indonesia vào ngày 5.9.

Phát biểu trên tờ New Straits Times trước thềm cuộc so tài sắp tới, HLV Tan Cheng Hoe khẳng định đội nhà sẽ đánh bại Indonesia ngay tại "chảo lửa" Bung Karno ở Jakarta.

Chiến lược gia 51 tuổi nói: “Mọi đội tuyển thi đấu tại vòng loại đều có ước mơ được chơi ở World Cup 2022, vì vậy họ đã triệu tập những cầu thủ tốt nhất vào đội hình”.

“Indonesia là một đội tuyển mạnh mẽ nhưng tôi không muốn nghĩ nhiều về họ. Điều tôi tập trung là chuẩn bị thật tốt cho trận đấu mở màn. Tất nhiên chúng tôi cần phải cảnh giác khi chơi trên sân khách. Đội tuyển Indonesia chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn khi thi đấu ở Jakarta”, bại tướng của HLV Park Hang-seo ở AFF Cup 2018 nhận định.

 
HLV Tan Cheng Hoe tự tin đánh bại Indonesia ở trận ra quân. Ảnh Đ.Đ

Đánh giá về các cá nhân, HLV trưởng đội tuyển Malaysia đánh giá cao ngôi sao Chanathip Songkrasin của Thái Lan. Cầu thủ có biệt danh "Messi Thái" được xem như ngôi sao xuất sắc nhất của "Voi chiến", hiện đang thi đấu cho Consadole Sapporo ở J1 League.

Chiến lược gia 51 tuổi nhận xét: “Chanathip có khả năng rê bóng rất giỏi và chuyền bóng tốt. Anh ấy đang thi đấu rất tốt ở Nhật Bản và chắc chắn sẽ truyền cảm hứng giúp tuyển Thái Lan tiến xa tại vòng loại. Chúng tôi đã đánh bại Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018 vì vậy tôi nghĩ rằng họ đang rất muốn phục thù”.

Tại AFF Cup 2018, "Messi Thái" Chanathip Songkrasin và nhóm cầu thủ thi đấu ở nước ngoài đều không được triệu tập. Điều này phần nào khiến Thái Lan "ngã ngựa" trước Malaysia của HLV Tan Cheng Hoe ở trận bán kết.

 
"Messi Thái" không thể giúp Thái Lan tiến xa ở Asian Cup 2019. Ảnh AFC

Tại vòng loại World Cup 2022, ngôi sao sinh năm 1993 chỉ có ít ngày để hội quân cùng tuyển Thái Lan. Dự kiến, cầu thủ được định giá 2,2 triệu Euro sẽ chỉ trở về tập trung đội tuyển vào ngày 2.9, tức là trước trận gặp tuyển Việt Nam chỉ vỏn vẹn 3 ngày.

Bên cạnh việc ca ngợi Channathip, chiến lược gia từng đưa Malaysia vào chung kết AFF Cup cũng bày tỏ sự thận trọng trước tuyển UAE. Ông ca ngợi: “UAE tạo nên một bảng đấu thú vị. Chúng tôi sẽ tiếp đón họ thận trọng tại Bukit Jalil. Các cầu thủ của tôi phải thi đấu dũng cảm và thực sự gắn kết trong trận đấu này".

Không chỉ ca ngợi đội bóng của HLV danh tiếng Bert van Marwijk, ông Tan Cheng Hoe cũng cho thấy bản thân đã nghiên cứu khá kỹ đối thủ. Chiến lược gia sinh năm 1968 chỉ ra cầu thủ chủ chốt của đối thủ Tây Á: "Trong đội hình UAE có một cầu thủ tuyệt vời đó là Omar. Mặc dù anh ấy được biết đến với biệt danh "Maradona của Trung Đông", nhưng theo tôi lối chơi của anh ấy giống với Lionel Messi".

"Chúng tôi chắc chắn sẽ phải phong tỏa Omar. Tôi đã nhắc nhở các học trò không cho anh ta khoảng trống để thi đấu”, HLV đang dẫn dắt đội bóng có biệt danh "Harimau Malaya" nói.

 
Danh sách cầu thủ sơ bộ của 5 đội tuyển tại bảng G vòng loại World Cup 2022. Ảnh NST

Sau lượt trận đầu tiên gặp Indonesia và UAE, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ có chuyến hành quân tới sân Mỹ Đình để so tài với đội tuyển Việt Nam vào ngày 10.10 tới. Dù vậy, "thuyền trưởng" tuyển Malaysia không hề đề cập tới đoàn quân của ông Park.

Tại cuộc so tài gần nhất, đội tuyển Malaysia do HLV Tan Cheng Hoe dẫn dắt từng thất thủ 0-1 trước Quang Hải và các đồng đội ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Cát Tường
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện "sát thủ" 17 tuổi từng tập ở Chelsea sắp so tài tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, ĐT Indonesia đã triệu tập chân sút Bagus Kahfi. Cầu thủ sinh năm 2002 từng tập huấn tại Chelsea sẽ có cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam vào ngày 15.10.

Lý do Công Phượng được lên tuyển Việt Nam dù dự bị ở Sint-Truiden

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo bình luận viên Quang Huy, dù Công Phượng không được ra sân nhiều ở Sint-Truiden, nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn có những tố chất để được gọi lên tuyển Việt Nam.

Trước ngày lên tuyển Việt Nam, Quang Hải đã "cày ải" 44 trận trong năm 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Từ đầu năm 2019, Quang Hải đã thi đấu 44 trận cho cả Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi ra sân tổng cộng 3.499 phút, một tần suất rất cao so với các cầu thủ Châu Á.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Lộ diện "sát thủ" 17 tuổi từng tập ở Chelsea sắp so tài tuyển Việt Nam

C.T (Nguồn Next Sports) |

Trước thềm vòng loại World Cup 2022, ĐT Indonesia đã triệu tập chân sút Bagus Kahfi. Cầu thủ sinh năm 2002 từng tập huấn tại Chelsea sẽ có cơ hội đối đầu tuyển Việt Nam vào ngày 15.10.

Lý do Công Phượng được lên tuyển Việt Nam dù dự bị ở Sint-Truiden

C.T (Nguồn Next Sports) |

Theo bình luận viên Quang Huy, dù Công Phượng không được ra sân nhiều ở Sint-Truiden, nhưng tiền đạo xứ Nghệ vẫn có những tố chất để được gọi lên tuyển Việt Nam.

Trước ngày lên tuyển Việt Nam, Quang Hải đã "cày ải" 44 trận trong năm 2019

C.T (Nguồn Next Sports) |

Từ đầu năm 2019, Quang Hải đã thi đấu 44 trận cho cả Hà Nội FC và các đội tuyển Việt Nam. Cầu thủ 22 tuổi ra sân tổng cộng 3.499 phút, một tần suất rất cao so với các cầu thủ Châu Á.