Ronaldo và Cavani từ giờ sẽ song hành?
Không thể phủ nhận với Ronaldo và Cavani đá cao nhất, phía sau là Bruno, Manchester United có quá nhiều tình huống tốt để mở đường vào khung thành đối phương.
Dù chơi quá hay nhưng với tổng số tuổi của 2 ngôi sao này là 70, chắc chắn họ không thể xuất phát cùng nhau trong mọi trận đấu của M.U từ giờ cho đến cuối mùa. Cũng phải 11 năm trôi qua, M.U mới chứng kiến 1 bàn thắng được ghi bởi sự phối hợp giữa 2 ngôi sao trên 34 tuổi. Lần gần nhất là bàn thắng vào lưới Newcastle năm 2010 khi Scholes kiến tạo cho Giggs.
Nếu không thể cùng song hành mọi trận đấu, Ronaldo và Cavani sẽ phải có một người ngồi dự bị, tất nhiên đó là Cavani khi CR7 đương nhiên phải được đá chính với tầm vóc huyền thoại của mình. Không ngạc nhiên nếu Cavani ngồi dự bị đêm nay để giữ sức cho trận derby Manchester vào cuối tuần này.
Nếu không có Cavani, M.U còn rất nhiều người khác như Rashford, Sancho, Lingard, Martial hay Greenwood. Vấn đề đặt ra lúc này, Solskjaer sẽ lắp ráp họ ra sao.
Hệ thống sẽ ráp nối ra sao để vẫn vững vàng?
Khi Varane trở lại, M.U có trận đầu tiên sau 18 trận giữ sạch lưới. Sơ đồ 3 trung vệ với Varane - Maguire - Lindelof dù vẫn còn nhiều tình huống chưa thật sự ăn ý nhưng ít nhất, họ đã đứng vững ngay tại sân của Tottenham. Lindelof bị đau sẽ có người khác thay và Shaw từng chơi khá tốt khi được kéo về đá trung vệ lệch trái.
Vấn đề được quan tâm còn lại ở ngay phía trên hàng trung vệ, ai sẽ là người đóng vai trò lá chắn từ xa? Fred gần như vẫn là người được chọn và McTominay có thể xuất phát ngay từ đầu. Trong trận gặp Tottenham, McTominay đã chơi quá máu lửa, có thể sẽ là gợi ý về một mẫu "máy quét" mới cho Solskjaer khi trước đó, tiền vệ này được định hướng chơi kiểm soát.
Vậy Pogba sẽ ở đâu trong sơ đồ này? Không đâu cả! Tiền vệ người Pháp đã cho thấy thái độ thi đấu hời hợt và vô trách nhiệm trong trận gặp Liverpool. Bên cạnh đó, anh vừa nhất quyết không chịu kí vào bản hợp đồng mới với M.U, đồng nghĩa với việc sẽ ra đi khi mùa bóng này khép lại. Một cầu thủ không còn tận tâm như vậy, Solskjaer cũng không nên giữ.
Sơ đồ 3-5-2 sẽ ổn thật sự?
Mùa trước, Man United thắng 2-1 trên sân khách trước PSG, thắng 2-0 trước Chelsea và Man City ở mùa giải 2019-20 với sơ đồ 3-5-2. Điều này đồng nghĩa với việc Solskjaer cũng từng thử cách mới này và đã thành công. Do đó, sơ đồ hiện tại không phải "phương án B", nó chỉ là "bổn cũ soạn lại" nhưng đúng thời điểm.
Khi đã sử dụng cả sơ đồ 4-2-3-1 (không hiệu quả), có thể đến tận lúc này, Solsa vẫn chưa có phương án dự phòng nếu 3-5-2 cũng không hiệu quả trong từng tình huống cụ thể. Cần phải đợi ít nhất qua kì chuyển nhượng mùa Đông, khi đó M.U sẽ ổn định nhân sự và mới chốt được các phương án đội hình.