Ở lượt đi tại Emirates, Arsenal giành chiến thắng tới 3-1 trước Valencia với cú đúp của Lacazette và bàn thắng muộn đến từ Aubameyang.
Trong trận lượt về tại đất Tây Ban Nha, chính bộ đôi này của "Pháo thủ" đã nhấn chìm đội chủ nhà với 4 bàn thắng. Trong đó, Aubameyang có một cú hat-trick siêu hạng để đưa Arsenal vào chung kết với tổng tỉ số 7-3.
Đây là mùa đầu tiên của HLV Unai Emery với "Pháo thủ" và ông tiếp tục chứng minh, sân chơi Europa League này là của mình. Với việc góp mặt trong trận đấu cuối cùng, Arsenal có lần đầu tiên sau 13 năm được đá chung kết cúp Châu Âu. Lần gần nhất vào năm 2006, họ chạm trán và thua Barcelona ở chung kết Champions League.
Với Chelsea, trận hòa 1-1 trên đất Đức ở lượt đi trước Frankfurt đem lại ít nhiều lợi thế nhưng chừng đó là chưa đủ để họ có trận đấu dễ dàng như Arsenal. Vẫn là Luka Jovic của Frankfurt ghi bàn tại Stamford Bridge (49') và 90 phút chính thức khép lại với tỉ số 1-1. Trước đó, Loftus-Cheek là người mở điểm cho Chelsea (28').
Không thể ghi thêm bàn trong suốt 30 phút hiệp phụ, Chelsea và Frankfurt kéo nhau đến loạt luân lưu cân não. Và tại đây, đội chủ nhà là những người xuất sắc hơn để đánh bại Frankfurt với tỉ số 4-2.
Như vậy, Chelsea và Arsenal đã khép lại một mùa giải tuyệt vời với bóng đá Anh khi 2 trận chung kết của 2 cúp lớn nhất Châu Âu có 4 đại diện Premier League góp mặt. Với Arsenal, họ sẽ có cơ hội giành chức vô địch Europa League đầu tiên trong lịch sử. Trong khi đó, Chelsea là nhà cựu vô địch ở đấu trường này từ năm 2013.