Arsenal đang trên quỹ đạo đi lên rõ ràng, kết quả và tổng số điểm luôn được cải thiện trong 3 mùa giải của huấn luyện viên Mikel Arteta tại Emirates. Chiến lược gia người Tây Ban Nha mạnh dạn trẻ hóa đội hình và loại bỏ những công thần lớn tuổi. "Pháo thủ" vẫn có thể duy trì điều này bất chấp không có vé dự Champions League và kết quả ngày một tiến bộ.
Tuy nhiên, thách thức ở Hè năm nay sẽ lớn hơn rất nhiều. Arsenal có một trong những đội hình trẻ nhất châu Âu và cần tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Tiếp đến là tăng cường chiều sâu cho hàng tiền vệ và hàng công.
Ưu tiên hàng đầu của Arsenal ở giai đoạn này cũng sẽ là kí hợp đồng dài hạn với một số cầu thủ trẻ tài năng. Bởi lẽ, nếu hóa đơn tiền lương tăng lên quá cao, Arsenal sẽ không còn ngân sách để chiêu mộ các tân binh. Và trên thực tế, họ có thể cần phải bán bớt cầu thủ nhằm nới rộng quỹ lương.
Ở hàng tiền vệ, sự trở lại của Albert Sambi Lokonga sau khi hết hạn cho mượn có thể tăng thêm chiều sâu, nhưng rõ ràng Thomas Partey, Granit Xhaka và Jorginho đã lớn tuổi hơn và cần người thay thế.
Granit Xhaka
Theo truyền thông Anh, Xhaka đang đàm phán với Bayer Leverkusen về hợp đồng trị giá 15 triệu Euro. Tuy nhiên, Arsenal sẽ cần cân nhắc rất kĩ vì cầu thủ người Thụy Sỹ đang có mùa giải thi đấu nổi bật. Bởi vậy, Arsenal nên gia hạn thêm 1 năm nếu Xhaka có mong muốn ở lại.
Martin Odegaard
Odegaard là tương lai của Arsenal giống như Bukayo Saka và William Saliba nên "Pháo thủ" phải làm mọi cách để "trói chân". Không chỉ vậy, Arsenal cần hành động thật nhanh khi có rất nhiều đề nghị hấp dẫn khác đang chờ đợi cầu thủ người Na Uy.
Fabio Vieira
Fabio Vieira không có quá nhiều dấu hiệu phát triển ở mùa giải năm nay bởi chủ yếu không có thời gian đá chính. Trước đó, Arsenal chi 40 triệu Euro để kí hợp đồng dài hạn với cầu thủ người Bồ Đào Nha.
Trừ khi Arteta nghĩ rằng Vieira sẽ có cơ hội ra sân ở mùa tới nếu không nên để tiền vệ 22 tuổi ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm. Tất nhiên, đó không phải là quyết định tốt và sẽ phụ thuộc vào kế hoạch chuyển nhượng của Arsenal.
Reiss Nelson
Reiss Nelson không phải là cầu thủ thường xuyên đá chính của Arsenal nhưng vẫn có phẩm chất tốt. Với việc sẽ dự Champions League mùa tới, đội chủ sân Emirates cần lực lượng đủ dày. Nhiều ý kiến đánh giá, Nelson là phiên bản giống như Divock Origi tại Liverpool.
Tuy nhiên cầu thủ người Anh đã không ra sân kể từ năm 2020 và Arsenal không có ý định giữ chân dù Nelson thể hiện tình yêu mãnh liệt với đội bóng.
Bukayo Saka
Dù đã đàm phán gia hạn với Saka suốt gần 1 năm nhưng Arsenal vẫn chưa thể thành công. Cầu thủ người Anh không muốn ra đi nhưng sẽ nhận mức lương khoảng 500.000 bảng/tuần nếu chuyển sang các đội như Manchester City.
Arsenal phải sẵn sàng phá vỡ cấu trúc tiền lương để giữ Saka, khi Man City có thể nhảy vào cuộc bất kì khi nào. Với 1 năm còn lại trong hợp đồng, Saka là người đang nắm giữ lợi thế trên bàn đàm phán. Cầu thủ người Anh xứng đáng với thu nhập 9 con số, hoặc gần như vậy.
Còn lại là trường hợp của Gabriel Martinelli và Leandro Trossard - 2 cầu thủ có đóng góp lớn cho Arsenal ở mùa này và còn hợp đồng dài hạn.