Arsenal đả bại Man City: Chuyện thường tình với cái duyên của "Nhà vua"

HOÀI MINH |

Giành chiến thắng thuyết phục trước Man City và tiến bước vào trận chung kết, Arsenal một lần nữa chứng minh cái duyên tại đấu trường FA Cup.

Man City thua là chuyện bình thường

"Chúng tôi chơi không tốt và dường như chưa thực sự sẵn sàng cho trận đấu này. Trong một trận bán kết, đội bóng phải tập trung chơi tốt trong suốt 90 phút mới mong chiến thắng. Hôm nay, Man City chỉ chơi tốt trong hiệp 2, còn Arsenal đã tập trung hơn nên đội thua là đúng. Chúng tôi cũng chỉ là con người, sẽ có lúc chơi không như ý", Pep Guardiola biện minh sau thất bại 0-2 trước Arsenal ở bán kết FA Cup.

Không đổ lỗi và bào chữa nhiều, Pep thừa nhận Man City thua đơn giản là vì thi đấu dưới phong độ. Và nói như vị chiến lược gia 49 tuổi, "Man xanh" thua cũng là chuyện bình thường bởi cầu thủ không phải lúc nào cũng giữ được phong độ.

David Silva và các đồng đội đã chơi dưới sức. Ảnh:
David Silva và các đồng đội đã chơi dưới sức. Ảnh: Getty
Tuy nhiên, luận điệu này không dành cho một nhà vô địch. Sự ổn định chính "chìa khóa" giúp Liverpool, Real Madrid hay Bayern Munich thành công ở đấu trường quốc nội. Tất cả đều có những quãng nghỉ, "chạm chân xuống mặt đất" nhưng sự xuất sắc trong giai đoạn quyết định đã giúp họ đạt được thành công.

Tương phản, Man City ở mùa giải năm nay luôn biết cách... thua ở những thời khắc quan trọng. 8 vòng đầu tại Premier League, thầy trò Pep đã "đánh rơi" tới 8 điểm và chịu áp lực bám đuổi Liverpool suốt cả mùa. Thua chính The Kop trong trận đại chiến lượt đi, rồi thất bại trước Man United, Chelsea và dâng chức vô địch cho người khác, tất cả The Citizens đều đã làm. Rạng sáng nay, họ lại tiếp tục thua Arsenal và mất tấm vé vào chung kết FA Cup.

Đúng thật, Man City giờ có thua cũng không có gì lạ, bởi nó xảy ra quá nhiều.

Ảnh: Getty
Pep đau đầu vì Man City sa sút. Ảnh: Getty
Arsenal và cái duyên FA Cup

Nếu phải so với Man City, Arsenal thua kém về mọi mặt. Trên băng ghế huấn luyện, Mikel Arteta là học trò của Pep Guardiola, đẳng cấp của bộ đôi này đương nhiên không tương xứng. Đội hình "Man xanh" đầy rẫy các ngôi sao còn "Pháo thủ" chỉ được xem là tốt. Phong độ thì không cần bàn cãi, Arsenal ngụp lặn ở giữa bảng xếp hạng Premier League khi The Citizens đã chắc suất Á quân.

Nói vậy để thấy, việc đánh bại Man City với tỉ số 2-0 là cái kết hoàn hảo cho binh đoàn "Pháo thủ". Thành quả này đến từ sự sáng suốt và phong độ xuất sắc của thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta. Không đôi công với địch thủ mạnh, Arsenal lựa chọn lối đá phòng ngự phản công. Và dù chỉ cầm bóng chưa bằng một nửa đối thủ, họ vẫn đội hưởng niềm vui.

 
Aubameyang tỏa sáng với cú đúp. Ảnh: Getty
Trong giai đoạn khó khăn, chiến thắng trước Man City và cơ hội nâng cao chiếc cúp FA có thể là nguồn động lực to lớn dành cho Arsenal. Thêm một danh hiệu, doanh thu của đội sẽ tăng cao hơn, dễ đàm phán mua sao và giữ chân trụ cột hơn. Đúng như "nắng hạn gặp mưa rào", The Gunners từng rất nhiều lần bấu víu niềm tin vào đấu trường lâu đời nhất nước Anh.

9 năm trời (2005-2014) khát danh hiệu của Arsenal đã chấm dứt sau chức vô địch FA Cup 2013/14. Trước đó, họ cũng tạm dừng thời hoàng kim bằng chức vô địch FA Cup 2004/05. Nói đấu trường này có duyên với "Pháo thủ" chắc chắn không sai.

Man City có thể là nhà đương kim vô địch nhưng Arsenal mới thực sự là "Vua" FA Cup. Trải dài lịch sử 149 năm giải đấu, "Pháo thủ" đã 13 lần bước lên ngôi vô địch, và 3 lần trong số đó đến trong 6 mùa gần nhất. Là duyên nhưng cũng là uy của "nhà Vua", sẽ không có gì bất ngờ nếu Arsenal lại lên ngôi ở mùa giải năm nay.

Hãy cứ chờ xem!

Ảnh: Getty
Người hâm mộ Arsenal rất muốn thấy hình ảnh này vào cuối mùa. Ảnh: Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Aubameyang lập cú đúp, Arsenal hạ Man City để tiến vào chung kết FA Cup

HOÀI MINH |

Arsenal đã lựa chọn một lối chơi hợp lý và giành chiến thắng thuyết phục trước Man City ở trận bán kết FA Cup.

1h45 ngày 19.7, Arsenal vs Man City: "Pháo thủ" thêm một lần cúi đầu?

VIỆT HÙNG |

Thật xui xẻo cho Arsenal khi ở đấu trường cuối cùng có khả năng giành danh hiệu, đối thủ lại là Manchester City hùng mạnh đang khát khao tìm kiếm danh hiệu.

Jose Mourinho: "Tôi và nhiều người không dám mơ sẽ thắng Arsenal"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận trận thắng trước Arsenal tại vòng 35 mang đậm dấu ấn về tinh thần, bởi Tottenham có ít hơn 2 ngày nghỉ so với đối thủ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Aubameyang lập cú đúp, Arsenal hạ Man City để tiến vào chung kết FA Cup

HOÀI MINH |

Arsenal đã lựa chọn một lối chơi hợp lý và giành chiến thắng thuyết phục trước Man City ở trận bán kết FA Cup.

1h45 ngày 19.7, Arsenal vs Man City: "Pháo thủ" thêm một lần cúi đầu?

VIỆT HÙNG |

Thật xui xẻo cho Arsenal khi ở đấu trường cuối cùng có khả năng giành danh hiệu, đối thủ lại là Manchester City hùng mạnh đang khát khao tìm kiếm danh hiệu.

Jose Mourinho: "Tôi và nhiều người không dám mơ sẽ thắng Arsenal"

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho thừa nhận trận thắng trước Arsenal tại vòng 35 mang đậm dấu ấn về tinh thần, bởi Tottenham có ít hơn 2 ngày nghỉ so với đối thủ.