Arsenal cần làm gì ở kỳ chuyển nhượng Hè 2022?

VIỆT HÙNG |

Một mùa giải thất bại ở những vòng cuối cùng khi đánh rơi vé Champions League, Arsenal cần nỗ lực hơn nữa bởi những gì họ cố gắng suốt quãng thời gian qua được chứng minh vẫn chưa đủ.

Vị trí cần nhắm đến là gì?

Không được đá Champions League đồng nghĩa với việc số tiền chi trên phiên chợ Hè giảm và sức hút của sân Emirates cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, Arteta và Edu vẫn đang kiên nhẫn và nỗ lực để đem về những cái tên tốt nhất.

Sự ra đi của cặp đôi Aubameyang và Lacazette để lại khoảng trống về trình độ quá lớn trên tuyến tiền đạo. Nketiah sắp gia hạn hợp đồng nhưng một mình chân sút trẻ này là không đủ. Arsenal có thể gọi về Balogun - người đang đá cho Boro theo dạng cho mượn.

Hình ảnh này sẽ không bao giờ tái hiện ở sân Emirates nữa. Ảnh: Arsenal FC
Hình ảnh này sẽ không bao giờ tái hiện ở sân Emirates nữa. Ảnh: Arsenal FC

Tiền vệ trung tâm và hàng thủ tiếp tục được để mắt. Trung vệ Saliba có mùa giải thành công dưới dạng cho mượn ở Marseille sẽ được gọi về để tăng cường. Trong khi đó, "Pháo thủ" gần như sẽ có một hậu vệ trái mới để làm phương án dự phòng và tăng sức cạnh tranh cho Tierney.

Arsenal sẽ bán Leno và dành tiền để mua về một người làm dự bị cho Ramsdale. Cái tên khả dĩ và đang được đồn đoán lúc này là Turner (người Mỹ).

Arsenal là đội chi nhiều nhất ở Premier League mùa trước và lần này, mọi thứ vẫn được tiếp tục với đà đó. Việc bổ sung chiều sâu là tối quan trọng vì Arteta đã thấy, đội hình mỏng về chất lượng có hại ra sao khi mất vé Champions League.

Các thống kê nói lên điều gì?

Arsenal cần nhất là cải thiện chức năng hàng công. Khi các chân sút của "Pháo thủ" chỉ có số bàn thắng bằng những đồng nghiệp ở đội bét bảng mùa vừa rồi là Norwich, thật khó để mơ mộng đến tấm vé Champions League.

Việc chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của Arsenal có vấn đề. Mùa vừa rồi, họ là đội tạo ra số cơ hội nhiều thứ 4 Premier League nhưng lại xếp thứ 11 về tỉ lệ chuyển hóa thành công. Con số này khiến Arsenal đứng thứ 15/20 về số bàn thắng kỳ vọng trong mỗi trận (xG), "Pháo thủ" chỉ nhỉnh hơn Leeds, Brighton và 3 đội xuống hạng.

Một trong những nguyên nhân chính khiến chỉ số xG của Arsenal thấp đến vậy bởi Lacazette. Tiền đạo người Pháp mùa vừa rồi chỉ ghi được 2 bàn sau 46 pha dứt điểm. Chỉ có Mbuemo của Brentford là tệ hơn Lacazette tại Premier League mùa trước.

Lacazette đã nói lời chia tay vào tuần trước sau 5 năm gắn bó. Ảnh: Arsenal FC
Lacazette đã nói lời chia tay vào tuần trước sau 5 năm gắn bó. Ảnh: Arsenal FC

Arteta đã nói gì?

Chiến thắng hoành tráng trước Everton ở vòng cuối không giải quyết vấn đề gì cho Arsenal khi Tottenham đã ẵm vé Champions League, đây là sự thất vọng tột cùng với Arteta.

"Từ phía mình, tôi sẽ nỗ lực bằng mọi giá để đội bóng đi lên. Tôi sẽ nói chuyện với Lacazette, Nketiah và Elneny để hiểu họ đang nghĩ gì và sắp tới muốn gì.

Các cầu thủ tự hiểu tình thế của họ vào lúc này như thế nào. Khi có thông báo từ đội bóng, mỗi người sẽ đối diện với một hoàn cảnh xứng đáng" - Arteta phát biểu sau trận đấu tại vòng 38.

Những việc cần làm gấp

Arsenal phải tăng cường về quân số để đề phòng các ca chấn thương với những trụ cột như Tierney, Tomiyasu hay Partey. Những người được trám vào như Soares, Lokonga hay Tavares còn quá non kinh nghiệm.

Nếu nhắm tiền đạo, "Pháo thủ" nên xúc tiến nhanh thương vụ Jesus (Man City), Calvert-Lewin (Everton) hoặc Abraham (AS Roma). Saliba đã trở lại để chơi trung vệ nhưng để yên tâm hơn, vị trí tiền vệ lùi sâu cần có một người điều phối tốt như Tielemans (Leicester) hoặc Neves (Wolves). Pepe sẽ rời đội bóng và nên được thay thế bằng Nelson (đang cho Feyenoord mượn).

Jesus sẽ đến Emirates dù không được đá Champions League? Ảnh: AFP
Jesus sẽ đến Emirates dù không được đá Champions League? Ảnh: AFP
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Không có vé Champions League, Arsenal khó “săn” tiền đạo

ĐẶNG NGỌC SƠN |

Sau mùa giải đáng thất vọng khi mất suất Champions League, điều đầu tiên Arsenal cần nghĩ đến là tiền đạo...

Vòng luẩn quẩn của Arsenal lại bắt đầu

VIỆT HÙNG |

Trận thua mất mặt trước Newcastle sẽ một lần nữa đẩy Arsenal vào thế khó xử khi vé Champions League coi như đã tuột khỏi tầm tay.

Xa nhà, Arsenal xa luôn giấc mơ được đá Champions League

VIỆT HÙNG |

Không thể tin nổi, vào lúc quan trọng nhất mùa giải và không được đá tại Emirates, Arsenal đã bước hụt từ thiên đàng xuống địa ngục, phung phí mọi nỗ lực từ đầu mùa giải.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Không có vé Champions League, Arsenal khó “săn” tiền đạo

ĐẶNG NGỌC SƠN |

Sau mùa giải đáng thất vọng khi mất suất Champions League, điều đầu tiên Arsenal cần nghĩ đến là tiền đạo...

Vòng luẩn quẩn của Arsenal lại bắt đầu

VIỆT HÙNG |

Trận thua mất mặt trước Newcastle sẽ một lần nữa đẩy Arsenal vào thế khó xử khi vé Champions League coi như đã tuột khỏi tầm tay.

Xa nhà, Arsenal xa luôn giấc mơ được đá Champions League

VIỆT HÙNG |

Không thể tin nổi, vào lúc quan trọng nhất mùa giải và không được đá tại Emirates, Arsenal đã bước hụt từ thiên đàng xuống địa ngục, phung phí mọi nỗ lực từ đầu mùa giải.