Ăn trưa với Chủ tịch Laporta, còn cơ hội nào cho Koeman?

TAM NGUYÊN |

Liệu bữa trưa với Chủ tịch Joan Laporta có quyết định chiếc ghế của Ronald Koeman ở Barcelona?

Hôm thứ Năm (13.5), tại một nhà hàng ở Barcelona, người ta bắt gặp Joan Laporta và Ronald Koeman ngồi ăn trưa cùng nhau. Cả Phó chủ tịch Rafa Yuste cũng hiện diện ở đó.

Mặc dù phía Barcelona làm nhẹ đi tính chất của cuộc gặp, nhưng động thái này đến ngay sau trận hòa 3-3 với Levante không ngăn được những đồn đoán về tương lai của huấn luyện viên người Hà Lan. Laporta muốn nghe Koeman giải thích về những kết quả gần đây khiến đội nhà gần như hết cơ hội đua tranh vô địch. Nên nhớ, ông Chủ tịch từng tuyên bố, “thắng 5 trận còn lại là Barca sẽ vô địch”.

Không đồn đoán sao được khi cùng lúc, liên tiếp xuất hiện tin đồn về việc Barca liên hệ với những cái tên như Hansi Flick hay Erik ten Hag và Xavi Hernandez.

Mùa giải đầu tiên của Koeman có những thành công, có sự hỗn loạn và cả những hứa hẹn. Tuy nhiên, thất bại lớn nhất của ông trong phần lớn mùa giải là không giúp Barca có sự ổn định.

Theo cách nào đó, tính nhịp điệu của đội bóng xứ Catalunya luôn bị gián đoạn. Có thể do chấn thương, do hàng công cùn và cấu trúc hàng phòng ngự còn nhiều lỗ hổng. Có thể nói, trận hòa 3-3 trước Levante đã phơi bày tất cả những điểm yếu của huấn luyện viên 58 tuổi.

Khả năng đọc trận đấu kém, thiết lập chiến thuật dễ đoán và không thể tạo ra hàng thủ chắc chắn dẫn đến việc Barça không thể đứng vững ở những thời điểm quan trọng nhất trong suốt mùa giải.

Barca chỉ còn là cái bóng của mình kể từ sau đợt tập trung các đội tuyển vào tháng 3. Để thua những trận quan trọng trước Real Madrid, Granada, hòa Atletico Madrid và Levante, Barça gần như đã tự mình trao chức vô địch cho 1 trong 2 đối thủ ở Madrid.

Chủ tịch Joan Laporta, Phó chủ tịch Rafa Yuste cùng Koeman sau bữa trưa hôm thứ Năm. Ảnh: Sports
Chủ tịch Joan Laporta, Phó chủ tịch Rafa Yuste cùng Koeman
sau bữa trưa hôm thứ Năm. Ảnh: Sports

Nhưng cũng có những khía cạnh tích cực mà Koeman làm được, như khi chèo lái Barca trong giai đoạn khó khăn, xoay chiều và trở lại hành trình, mang đến một sự cân bằng nào đó cho Lionel Messi và đồng đội.

Thêm nữa, với chức vô địch Copa del Rey và đưa vào đội hình một dàn sao trẻ, nhiều người tin rằng, nhà cầm quân người Hà Lan đã giành được cho mình vị trí ở Barca thêm 1 mùa giải nữa nếu ông để lại nhiều câu trả lời hơn là những vấn đề đặt ra.

Theo tin từ Gol, cuộc nói chuyện giữa Laporta và Koeman được phản ánh là “trong không khí vui vẻ”. Laporta nói, "Đó là một bữa ăn nhẹ nhàng", trong khi Koeman tỏ ra phấn khởi, nói "Cuộc gặp ư? Đã có một bầu không khí rất tốt”.

Tất nhiên, quyết định sẽ không được đưa ra cho đến khi mùa giải kết thúc. Hiện tại, việc dự đoán ai sẽ là huấn luyện viên của Barca mùa tới sẽ trở nên cực kỳ khó. Koeman có mặt tích cực nhưng không ít thiếu sót khiến câu lạc bộ bị tổn thương.

Để tiến lên và có sức cạnh tranh thực sự, Barça phải bám sát bản sắc trong lối chơi. Chọn vị trí, gây áp lực và kiểm soát bóng là 3 yếu tố đòi hỏi sự cầu toàn và khả năng truyền đạt từ huấn luyện viên trưởng.

Koeman đến và đã cố gắng thay đổi Barca theo ý muốn của mình nhưng trên thực tế, đội chủ sân Camp Nou cần huấn luyện viên tôn trọng triết lý của câu lạc bộ. Rõ ràng là Koeman cần có một kế hoạch thuyết phục hơn, bản thân ông cần thay đổi linh hoạt hơn nếu muốn ít nhất là có cơ hội tiếp tục hoàn thành nốt hợp đồng.

Tất nhiên, đổi lại, Barca cũng cần cung cấp cho ông những nhân tố cần thiết. Theo báo giới Tây Ban Nha, số cầu thủ phải rời sân Camp Nou trong mùa Hè này có thể lên đến 14 người để đội có ngân sách mua nhân tố mới.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục hòa kiểu "tự sát", Barcelona đã giơ cờ trắng

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch ở La Liga 2020-21.

Neymar chốt tương lai, không tái hợp Messi ở Barcelona

TAM NGUYÊN |

Paris Saint Germain sẽ thông báo chính thức về tương lai của Neymar trong ngày 8.5...

Choáng với kế hoạch Barcelona dành cho Messi

TAM NGUYÊN |

Nếu ở lại Barca, Lionel Messi sẽ chỉ nhận được mức lương bằng một nửa hiện tại, nhưng…

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Tiếp tục hòa kiểu "tự sát", Barcelona đã giơ cờ trắng

TAM NGUYÊN |

Barcelona đã không còn quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch ở La Liga 2020-21.

Neymar chốt tương lai, không tái hợp Messi ở Barcelona

TAM NGUYÊN |

Paris Saint Germain sẽ thông báo chính thức về tương lai của Neymar trong ngày 8.5...

Choáng với kế hoạch Barcelona dành cho Messi

TAM NGUYÊN |

Nếu ở lại Barca, Lionel Messi sẽ chỉ nhận được mức lương bằng một nửa hiện tại, nhưng…