Hậu vệ Alphonso Davies sinh ngày 2.11.2000, đang là một trong những cầu thủ tuổi teen hay nhất Châu Âu hiện nay. Anh có mùa bóng tuyệt hay cùng Bayern Munich và chuẩn bị góp mặt ở trận chung kết Champions League gặp PSG diễn ra lúc 2h ngày 24.8.
Khép lại quá khứ đau thương
“Chiến tranh và đánh nhau không giống như một trận bóng đá, nơi bạn thua trận và đi về nhà. Còn chúng tôi đang ở nơi khói lửa, một viên đạn có thể chấm dứt cuộc sống của bạn. Lựa chọn duy nhất là tìm lối thoát”, Debeah – cha của Davies chia sẻ trên Sky Sports. Còn mẹ anh – bà Victoria nói rằng: “Ở Liberia, bạn phải đi qua những xác chết để kiếm thức ăn. Nó thật sự đáng sợ”.
Năm 2000, cặp vợ chồng Debeah – Victoria quyết định đến trại tị nạn Buduburam ở Ghana để tránh khỏi lửa đạn. Trại tị nạn không có chiến tranh nhưng muốn tồn tại bạn phải có tiền. Cha của Davies kể rằng đã có những người chết đói trong Buduburam, đó là một mối lo khác. “Chúng tôi có thể chỉ cần uống nước và ngủ. Nhưng Davies không thể như thế được. Mỗi ngày, chúng tôi phải đảm bảo có thứ gì đó để cho nó duy trì cuộc sống”.
Phải mất 5 năm, gia đình của Davies mới tìm thấy ánh sáng hy vọng. Một chương trình tái định cư đến Edmonton, Canada đã giúp Davies có tấm hộ chiếu để thay đổi cuộc đời.
Cha của Davies không muốn quá khứ sẽ quyết định tương lai của cậu con trai. Vì thế, ông và vợ thống nhất không nhắc nhiều về những trải nghiệm kinh khủng tại Buduburam. “Chúng tôi cho con xem những video về trại tị nạn nhưng không muốn nhắc nhiều cho Davies về việc chúng tôi đến từ đâu”, tờ Mirror trích dẫn.
Với Davies, trại tị nạn chỉ là những ký ức loang lổ. “Tôi không nhớ nhiều về đó. Nhưng qua những lời kể của bố mẹ, tôi biết rằng họ đã trải qua cuộc sống không dễ dàng”. Chôn chặt quá khứ, Davies bắt đầu cuộc sống như một đứa trẻ bình thường tại Cananda, nơi anh được đi học và sớm tìm thấy tình yêu với bóng đá.
Bảng thuyết trình bằng PowerPoint
“Lần đầu tiên nhìn thấy Alphonso Davies, thông qua một bài kiểm tra nhanh, cậu ấy là một ngôi sao thể thao có tốc độ kinh hoàng”, Jorge Avial, trưởng bộ phận tuyển trạch viên khu vực Bắc Mỹ của Man United nói với Sky Sports.
Đó là năm 2016, thời điểm Davies có trận ra mắt cho Vancouver Whitecaps khi mới hơn 15 tuổi 7 tháng. Trong vòng 2 năm tiếp theo, Avial gửi hơn 40 bản báo cáo cho Man United, đánh giá Davies còn cao hơn cả Christian Pulisic của Chelsea.
Tháng 1.2017, người đại diện Nick Huoseh sắp xếp kế hoạch đưa Davies sang tập luyện 3 tuần tại trại huấn luyện Carrington của Man United. Việc này đã không thể diễn ra khi huấn luyện viên của Whitecaps, Carl Robinson đã không đồng ý với lý do Davies chưa sẵn sàng. Bayern Munich lúc này cũng bắt đầu tham dự việc chạy đua tuyển mộ Davies và đưa ra kế hoạch gần như hoàn hảo để thuyết phục.
“Với Bayern, đó không chỉ là một cuộc điện thoại mà còn là bài thuyết trình PowerPoint do trưởng bộ phận tuyển trạch viên Marco Neppe và giám đốc thể thao Hasan Salihamidzic trình bày. Họ cho thấy vị trí cậu ấy sẽ chơi, phát huy khả năng. Họ nhấn mạnh về việc các cầu thủ trẻ thi đấu 50 trận mỗi mùa và đảm bảo được ra sân 80% số trận”, Nick Huoseh nhớ lại.
Jose Mourinho rất muốn có Davies trong đội hình khi còn dẫn dắt Man United nhưng điều đó đã không xảy ra. “Tôi không nghĩ họ có cùng tầm nhìn và niềm tin như Munich”, Huoseh chốt lại.
Tháng 1.2019, Bayer Munich mua Alphonso Davies với giá 13,5 triệu USD. Tính thêm các phụ phí, thương vụ này có giá trị đến 22 triệu USD. Anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Canada.
Ở mùa giải đầu tiên tại Đức, Davies chỉ có 74 phút tại Bundesliga. Đó là một trở ngại và thử thách tinh thần cho một cầu thủ đã phá mọi kỷ lục tại Bắc Mỹ. Huose khuyên Davies hãy kiên nhẫn chờ đợi.
Trong giai đoạn đầu của mùa giải này, hàng thủ Bayern Munich rách toan khi Niklas Sule và Lucas Hernandez chấn thương. David Alaba từ cánh trái được kéo vào trung lộ. Niko Kovac trong những ngày cuối triều đại đã đặt niềm tin vào Davies. Ông bị sa thải không lâu sau đó nhưng món quà ông để lại trở thành cứu cánh cho cả Bayern Munich.
Trợ lý Hansi Flick lên thay và tiếp tục tin dùng Davies. Hậu vệ người Canada đá chính ở mọi trận đấu do Flick dẫn dắt. Vào tháng 3, Davies gây sửng sốt cho cả Châu Âu khi xé toang hàng thủ của Chelsea, giúp Bayern Munich đánh bại đối thủ 3-0 ở lượt đi vòng 16 đội. Man United khấp khởi với ý định cuỗm Davies khỏi sân Alianz Arena. Nhưng Bayern đã dẹp bỏ mọi tin đồn khi trói chân hậu vệ này đến hết mùa giải 2024/2025.
Tính đến trận chung kết Champions League với PSG, Davies đã ra sân 45 trận cho Bayern, ghi 3 bàn và có 10 pha kiến tạo. Ở Champions League, hậu vệ 20 tuổi này có 7 trận ra sân, thực hiện 4 pha kiến tạo. Trên thị trường, anh được định giá lên đến 60 triệu Euro và hứa hẹn sẽ càng tăng chóng mặt.
Từ trại tị nạn đến Estadio da Luiz, Alphonso Davies đã đi 1 chặng đường dài để viết nên câu chuyện thần kỳ. Với anh chàng 20 tuổi rất thần tượng Messi này, hành trình để toả sáng mới chỉ bắt đầu...