Aguero sẽ rời Etihad nhưng không có nghĩa cuộc phiêu lưu của anh tại xứ sương mù sẽ khép lại. Dẫu sao, với 1 thập kỉ tung hoành trên khắp các mặt cỏ nước Anh, nơi này đã trở nên quá đỗi thân quen với ngôi sao người Argentina.
Aguero dù đã luống tuổi và bắt đầu gặp các vấn đề về chấn thương nhưng không thể phủ nhận, sức hút của anh quá lớn. Chủ tịch Barcelona là Laporta rất muốn đưa El Kun về với sân Nou Camp để làm tăng giá trị thương mại cho đội bóng. Bên cạnh Barca, những đội lớn khác như Real Madrid hay Paris Saint-Germain cũng muốn sở hữu cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử Man City.
Nếu Aguero rời Man City cách đây vài năm, có thể tiền đạo 32 tuổi này sẽ nghĩ khác. Hiện tại khi đã 32 tuổi và có 1 thập kỉ cùng gia đình sống tại Anh, sự thay đổi sẽ rất khó xuất hiện trong tâm trí. Aguero đã qua tuổi thích phiêu lưu và ở Anh, "máy làm bàn" này có quá nhiều thuận lợi cho cuộc sống và bước cuối của sự nghiệp.
Tất nhiên việc Aguero đi đâu vẫn chưa được anh quyết định nhưng khi El Kun còn đang lưu luyến xứ sương mù, những đội ở Anh muốn có chân sút này cần sớm hành động, đặc biệt là Chelsea.
Đầu tiên, giữa Chelsea và Man City không có quá nhiều hiềm khích như Tottenham - Arsenal hay Manchester United - Liverpool,... Một huyền thoại lớn của The Blues từng khoác áo The Citizens là Lampard vẫn nhận được sự ủng hộ khi 2 đội gặp nhau. Lampard khi ấy còn đá thủng lưới Chelsea nhưng vẫn nhận được những tràng pháo tay từ người hâm mộ của đội bóng cũ.
Lampard sang Man City được, Aguero cũng sang Chelsea được. Hơn hết, sự xuất hiện của Aguero còn giúp The Blues giải được rất nhiều bài toán hiện tại, cả chuyên môn lẫn các vấn đề ngoài sân cỏ.
Chelsea hiện có 3 trung phong là Giroud, Abraham và Werner. 3 người này, 1 người quá già là Giroud, 2 người còn lại vừa trẻ, vừa non và đã chứng minh không đủ đẳng cấp nếu The Blues muốn ôm mộng lớn. Tuchel sẽ chưa vội thải loại ai. Nếu ông thầy người Đức đón được Aguero, sự kinh nghiệm, đẳng cấp và tư duy chơi bóng của El Kun sẽ có ích cho toàn bộ hàng công vốn đang rất yếu của sân Stamford Bridge.
Bên cạnh đó, việc chi ra tới 150 triệu bảng để mua Haaland lúc này sẽ là một canh bạc. Nếu thắng, Chelsea sẽ mỉm cười vì Haaland quá hay. Nhưng ngược lại, nhất là nhìn vào màn trình diễn của siêu tiền đạo này ở Vòng loại World Cup 2022, chưa ai biết đâu mà lần.
Bên cạnh Haaland, Chelsea vẫn còn vài phương án dự phòng như Lautaro (Inter), Silva (Frankfurt) nhưng những ngôi sao này chưa được kiểm chứng ở Premier League và rất có thể trở thành Werner "phiên bản 2.0". Do đó, có thể Aguero đã 32 tuổi nhưng nếu Chelsea cần một phương án ngắn hạn, không ai tốt hơn El Kun.