AC Milan tặng 600 chiếc áo đặc biệt đến đội ngũ y tế tuyến đầu chống dịch

MINH THÚY |

AC Milan đã trao tặng 600 chiếc áo đặc biệt đến đội ngũ y tế của thành phố Millan để tỏ lòng biết ơn với những hy sinh thầm lặng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19.

AC Milan thông báo 600 chiếc áo với thiết kế đặc biệt sẽ được chuyển đến tay của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đang làm việc ở các bệnh viện tại thành phố Milan. Những chiếc áo này thay cho lời cảm ơn của các thành viên Rossoneri gửi đến những người anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch.

Mỗi chiếc áo đều được thiết kế với dòng chữ ''AC Milan Together" màu vàng ở phía trước cùng thông điệp "Everything will be fine" (Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi) xuất hiện bên dưới một chiếc cầu vồng được in ở cánh tay trái hoặc trước ngực. Thông điệp này giống như một biểu tượng cho sự hy vọng và đồng lòng trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19.

 
Chiếc áo đại diện cho lòng biết ơn của AC Milan đến đội ngũ y tế  Ảnh: Getty

Trước đó, AC Milan cũng đã có nhiều hành động ý nghĩa để chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Một trong số đó phải kể đến số tiền 250.000 USD được gửi đến chi nhánh ứng phó khẩn cấp vùng Bologna nhằm hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc cho những người bị nhiễm virus.

AC Milan mới đây cũng tiến hành hoàn trả lại tiền vé trận AC Milan - Genova, đồng thời cung cấp cách thức để khán giả có thể dùng số tiền được trả lại để quyên góp cho quỹ hỗ trợ chống dịch COVID-19.

MINH THÚY
TIN LIÊN QUAN

AC Milan xác nhận Ibra chỉ tổn thương bắp chân, không nguy hại sự nghiệp

HOÀI MINH |

AC Milan đã làm kiểm tra y tế và bác bỏ thông tin tiền đạo Zlatan Ibrahimovic bị chấn thương "gót chân Achilles", đứng trước có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp cầu thủ.

Người Italia lên kế hoạch "chạy dồn toa" 2 mùa giải Serie A

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đang tính đến phương án chỉ để Serie A nghỉ 11 ngày giữa 2 mùa giải 2019/20 và 2020/21.

Ibrahimovic có thể hồi hương về Thụy Điển nếu không gia hạn với AC Milan

HOÀI MINH |

Giám đốc thể thao FC Hammarby, ông Jesper Jansson tiết lộ khả năng đưa Zlatan Ibrahimovic hồi hương ngay mùa hè 2020.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

AC Milan xác nhận Ibra chỉ tổn thương bắp chân, không nguy hại sự nghiệp

HOÀI MINH |

AC Milan đã làm kiểm tra y tế và bác bỏ thông tin tiền đạo Zlatan Ibrahimovic bị chấn thương "gót chân Achilles", đứng trước có nguy cơ chấm dứt sự nghiệp cầu thủ.

Người Italia lên kế hoạch "chạy dồn toa" 2 mùa giải Serie A

HOÀI MINH |

Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đang tính đến phương án chỉ để Serie A nghỉ 11 ngày giữa 2 mùa giải 2019/20 và 2020/21.

Ibrahimovic có thể hồi hương về Thụy Điển nếu không gia hạn với AC Milan

HOÀI MINH |

Giám đốc thể thao FC Hammarby, ông Jesper Jansson tiết lộ khả năng đưa Zlatan Ibrahimovic hồi hương ngay mùa hè 2020.