90 ca mắc COVID-19 trong tuần: Premier League đang bao trùm sự giận dữ

VIỆT HÙNG |

Buổi họp trực tuyến giữa các cầu thủ, huấn luyện viên và lãnh đạo 20 đội Premier League diễn ra vào hôm nay có thể sẽ chứng kiến bầu không khí rất nóng.

Sau buổi họp thống nhất không hoãn giải hôm thứ Hai, ban tổ chức sẽ để các đội tự họp nội bộ với nhau, qua đó giải quyết các vấn đề còn tồn đọng. Một trong những điều được quan tâm nhất là sự giận dữ của nhiều cầu thủ và huấn luyện viên. Họ cho rằng, sức khỏe của bản thân không được quan tâm khi giải đấu vẫn diễn ra dù tuần vừa rồi đã ghi nhận 90 ca mắc COVID-19.

Các lãnh đạo của 20 đội sẽ họp trực tuyến với cầu thủ và huấn luyện viên nhưng sẽ chia ra làm 2 phòng riêng biệt để tránh xung đột. Phía cầu thủ vẫn giữ nguyên quan điểm, họ muốn có một kì nghỉ ngắn ngày, vừa để hồi sức, vừa để phòng chống dịch. Trên thực tế, có nhiều đội nhất quán với quyết định của Premier League, có đội đang bất đồng nội bộ, từ trên xuống dưới.

Premier League vẫn đá, bất chấp tình hình dịch tại Anh đang nóng lên mỗi ngày. Ảnh: AFP
Premier League vẫn đá, bất chấp tình hình dịch tại Anh đang nóng lên mỗi ngày. Ảnh: AFP

Một số đội trưởng và những ngôi sao lớn rất bất bình với các giám đốc điều hành bởi những người này quá dễ dàng để thỏa hiệp với ban tổ chức Premier League. Khoảng thời gian Giáng Sinh trước mắt rất nhạy cảm, cả về thành tích lẫn sức khỏe trong bối cảnh dịch bệnh như hiện tại nhưng quan điểm từ lãnh đạo các đội đa phần ưu tiên tài chính.

Một trong những người tỏ ra lo lắng nhất cho sức khỏe của cầu thủ là Jurgen Klopp. Ông đã vận động và phát biểu liên tục để các cơ quan quản lý bóng đá nghĩ nhiều hơn về sức khỏe các cầu thủ. Không loại trừ khả năng, chính chiến lược gia người Đức sẽ đứng đầu trong nhóm công kích giới chủ các đội bóng ở buổi họp vào hôm nay (giờ địa phương). Bên cạnh đó, đội trưởng của The Kop là Jordan Henderson cũng khẳng định anh sẽ lên tiếng vì phúc lợi cho cầu thủ hiện tại ở Premier League không thật sự được quan tâm đúng mực.

Klopp và Henderson sẽ nhân dịp này để công kích. Ảnh: AFP
Klopp và Henderson sẽ nhân dịp này để công kích. Ảnh: AFP

Với một người cũ của Liverpool - Steven Gerrard, anh cũng có quan điểm lo ngại nếu giải vẫn tiếp tục diễn ra theo kiểu bất chấp như hiện nay.

"Cuối tuần vừa rồi, Aston Villa gặp phải tình huống rất khó xử. Một cầu thủ đã không chịu ra khỏi xe vì tự cảm thấy bản thân đang có những dấu hiệu của COVID-19. Cậu ấy đang sống cùng gia đình nhỏ của mình nên tâm lý ấy là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Mọi người nên nhớ Giáng Sinh sắp đến rồi, với những người mới lập gia đình như cậu ấy, tình huống này nên xử lý ra sao? Không ai trên đời này muốn mắc COVID-19, tất cả đều muốn tự bảo vệ gia đình mình. Công việc rõ ràng rất quan trọng nhưng gia đình là thứ phải được ưu tiên, chắc chắn thế.

Trách nhiệm của chúng tôi là lắng nghe các cầu thủ và chuẩn bị mọi phương án để xử lý tình huống xấu" - Gerrard chia sẻ.

Gerrard không giấu ý định muốn giải đấu tạm dừng. Ảnh: AFP
Gerrard không giấu ý định muốn giải đấu tạm dừng. Ảnh: AFP

Hiện Premier League vẫn chưa thống kê thêm số ca mắc trong tuần này. Tuy nhiên, theo dự báo, số ca mắc có thể nhỏ hơn 90 (tuần trước) vì tỉ lệ tiêm đã cao hơn. Không loại trừ khả năng một vài sân vận động sẽ phải tạm đóng cửa hoặc không mở cửa cho khán giả vào sân.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nỗi lo sau khi Premier League tiếp tục diễn ra

VIỆT HÙNG |

Premier League không bị hoãn nhưng nhiều cá nhân tham gia cuộc chơi này vẫn lo lắng, đặc biệt là các cầu thủ.

Đội hình xuất sắc Premier League: Ngả mũ trước Man City và Liverpool

VIỆT HÙNG |

Sau khi định danh Alaba là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2021, CIES tiếp tục công bố thêm 11 cái tên xuất sắc nhất Premier League

Premier League không hoãn, có thể đá trên sân không khán giả

VIỆT HÙNG |

Đêm 20.12 (giờ Việt Nam), cuộc họp của 20 đội Premier League đã đi đến quyết định cuối cùng sau khi chứng kiến quá nhiều ca mắc COVID-19.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Nỗi lo sau khi Premier League tiếp tục diễn ra

VIỆT HÙNG |

Premier League không bị hoãn nhưng nhiều cá nhân tham gia cuộc chơi này vẫn lo lắng, đặc biệt là các cầu thủ.

Đội hình xuất sắc Premier League: Ngả mũ trước Man City và Liverpool

VIỆT HÙNG |

Sau khi định danh Alaba là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2021, CIES tiếp tục công bố thêm 11 cái tên xuất sắc nhất Premier League

Premier League không hoãn, có thể đá trên sân không khán giả

VIỆT HÙNG |

Đêm 20.12 (giờ Việt Nam), cuộc họp của 20 đội Premier League đã đi đến quyết định cuối cùng sau khi chứng kiến quá nhiều ca mắc COVID-19.