76 đội hình xuất phát và sự trăn trở của Pep Guardiola

VIỆT HÙNG |

Dù Man City coi như không thể vô địch Premier League nhưng không vì thế mà Pep buông xuôi, kể cả với những vấn đề tưởng chừng nhỏ nhất.

"Chúng tôi sẽ cố gắng để đá Champions League mùa tới"

Sau trận thua Tottenham, trong phòng họp báo, Pep chia sẻ rằng đội bóng không thể vô địch Premier League nữa. Thuyền trưởng của Man City không nói thẳng nhưng ông cho biết đội bóng sẽ giữ được vị trí trong Top 4, cùng với đó là cố gắng ở tất cả các đấu trường còn lại.

Man City đã bỏ cuộc. Ảnh: Getty.
Man City đã bỏ cuộc. Ảnh: Getty.

Trên thực tế, nếu như lời Mourinho nói, Liverpool đã lộ diện là nhà vô địch từ tháng 11.2019. Mourinho hiểu, Pep cũng hiểu. Tuy nhiên, ông thầy 49 tuổi không bao giờ nói câu từ bỏ để tinh thần toàn đội đi xuống. Phải đến lúc khoảng cách giữa 2 đội là 22 điểm, Pep mới dám chia sẻ nhưng cũng chừng mực và hạ thấp tính chất vấn đề.

Dẫu sao khi đã vô địch EPL 2 mùa gần nhất, Pep và Man City cũng có thể hài lòng để dồn sức cho Champions League khi đối thủ của họ là Real Madrid hùng mạnh.

45 phút trong phòng thay đồ và 76 đội hình ra sân

Sau trận thua Spurs, khi các cầu thủ bắt đầu ra về, Pep vẫn ngồi mày mò trong phòng thay đồ tận 45 phút. Thuyền trưởng của Man City đang cặm cụi ghi chép và đọc những tài liệu mà chính các cầu thủ cũng thắc mắc.

Không ít học trò đã khuyên Pep không nên quá cực đoan, không nên dành nhiều thời gian ngồi xem tài liệu sau trận đấu đến vậy. Thế nhưng, những lời khuyên đó là vô nghĩa. Pep vẫn tích cực làm việc dù giờ đây, Man City đã kém Liverpool 22 điểm.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Từ đầu mùa giải đến giờ, trải qua 25 vòng, Pep đã sử dụng tới 76 đội hình khác nhau trên sân (trung bình 3 đội hình/trận). Đây là con số đáng nể, nhiều hơn bất kì huấn luyện viên nào tại Premier League.

Pep không bao giờ sử dụng 2 đội hình giống nhau ở 2 trận đấu liên tiếp. Từ khi Mikel Arteta ra đi hồi tháng 12 năm ngoái, ông đã làm thêm cả việc của người trợ lý để Man City luôn thay đổi và biến hóa khó lường.

Jose Mourinho từng nói, Pep là một kẻ tham lam đến tận cùng. Sự tham lam ở đây không hẳn là các danh hiệu, đó còn là quyết tâm muốn làm việc, muốn dành tất cả thời gian để nghiên cứu và phát triển lối chơi. Có cảm giác Pep làm việc không biết mệt, quên tất cả chỉ để phục vụ đội bóng.

Thử thách cuối cùng với UEFA Champions League

5 năm dẫn dắt Man City, Pep Guardiola chưa từng một lần vượt qua tứ kết của giải đấu danh giá nhất Châu Âu. Mùa trước, họ thất bại theo cách đau đớn nhất bởi VAR trước Tottenham. Nếu là Man City chứ không phải Spurs ở trận chung kết mùa trước, có thể kịch bản đã không dễ dàng như vậy cho Liverpool.

Nhưng bóng đá không có chữ "nếu" và Pep buộc phải làm lại. Lực lượng của Man City vẫn ở chất lượng hàng đầu thế giới, thật khó tin nếu Kevin De Bruyne và các đồng đội không thể một lần đi tới vũ đài cuối cùng.

Sau 76 đội hình ở Premier League, còn biết bao đội hình khác đã được sử dụng ở Champions League và các giải đấu còn lại. Pep sẽ tiếp tục suy nghĩ, thử nghiệm, vận hành và thay đổi...

Pep Guardiola sẽ không dừng làm việc cho đến ngày giải nghệ. Ảnh: Getty.
Pep Guardiola sẽ không dừng làm việc cho đến ngày giải nghệ. Ảnh: Getty.

Man City là một cỗ máy chiến thắng, những thất bại được ví như các lỗi nhỏ trong động cơ. Với sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, chỉ cần Pep tìm ra các nhược điểm ấy, The Citizens sẽ thành công.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man City nhận trận thua "đau đớn" trước Tottenham trong thế thiếu người

HOÀI MINH |

Việc thua thiệt quân số trong hơn 30 phút thi đấu đã khiến Man City nhận trận thua 0-2 trước Tottenham tại vòng 25 Premier League.

Matic nhận thẻ đỏ, Man United bị Man City loại khỏi League Cup

VIỆT HÙNG |

Dù giành thắng lợi ngay tại Etihad nhưng M.U vẫn phải nói lời tạm biệt với trận chung kết League Cup khi không thể ghi nhiều bàn hơn Man City sau 2 lượt trận.

Hạ West Ham, Liverpool tăng khoảng cách "xa vời" với Man City

HOÀI MINH |

Trong trận đá bù vòng 18 Premier League, Liverpool đã dễ dàng đánh bại West Ham để kéo dãn khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 19 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Man City nhận trận thua "đau đớn" trước Tottenham trong thế thiếu người

HOÀI MINH |

Việc thua thiệt quân số trong hơn 30 phút thi đấu đã khiến Man City nhận trận thua 0-2 trước Tottenham tại vòng 25 Premier League.

Matic nhận thẻ đỏ, Man United bị Man City loại khỏi League Cup

VIỆT HÙNG |

Dù giành thắng lợi ngay tại Etihad nhưng M.U vẫn phải nói lời tạm biệt với trận chung kết League Cup khi không thể ghi nhiều bàn hơn Man City sau 2 lượt trận.

Hạ West Ham, Liverpool tăng khoảng cách "xa vời" với Man City

HOÀI MINH |

Trong trận đá bù vòng 18 Premier League, Liverpool đã dễ dàng đánh bại West Ham để kéo dãn khoảng cách với đội nhì bảng Man City lên 19 điểm.