7 thành viên U23 Hàn Quốc phải ở lại Uzbekistan do nhiễm COVID-19

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Hwang Sun-hong cùng 6 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện viên khác của U23 Hàn Quốc phải ở lại Uzbekistan 7 ngày, sau khi nhiễm COVID-19.

U23 Hàn Quốc đã thua U23 Nhật Bản 0-3, ở trận tứ kết giải U23 Châu Á 2022 vào tối 12.6. Sau đó một ngày, ban tổ chức tổ chức xét nghiệm COVID-19 cho toàn thể đội bóng. Kết quả kiểm tra cho thấy, huấn luyện viên Hwang Sun-hong cùng 4 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện của U23 Hàn Quốc nhiễm COVID-19. Cộng với trường hợp của hậu vệ Lee Sang-min trước đó, tổng cộng U23 Hàn Quốc có đến 7 trường hợp nhiễm COVID-19.

Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) đã xác nhận thông tin này. “Theo quy định về việc kiểm dịch tại nước sở tại, các trường hợp nhiễm COVID-19 của U23 Hàn Quốc phải cách ly tại Uzbekistan ít nhất 7 ngày”, KFA chia sẻ. Ngoài Lee Sang-min, huấn luyện viên Hwang Sun-hong, 1 trường hợp nhiễm COVID-19 khác của U23 Hàn Quốc được công khai là tiền vệ Jeong Sang-bin.

Thời gian các thành viên nhiễm COVID-19 của U23 Hàn Quốc có thể trở lại quê hương vẫn chưa được xác nhận. Họ cần kết quả xác nhận khỏi bệnh mới được nhập cảnh vào Hàn Quốc. Ngoài ra, các chuyến bay từ Uzbekistan không có nhiều. Trong ngày 14.6, nhiều thành viên không nhiễm COVID-19 của U23 Hàn Quốc vẫn chưa thể bay về quê hương do không có chuyến bay phù hợp.

U23 Hàn Quốc không phải là đội bóng duy nhất có trường hợp nhiễm COVID-19. Theo kết quả xét nghiệm trong 2 ngày 12 và 13.6, 3 cầu thủ và 1 nhân viên đội U23 Nhật Bản cũng nhiễm COVID-19. Các trường hợp này sẽ không thể ra sân ở trận bán kết gặp U23 Uzbekistan diễn ra tối 15.6.

NGUYỄN ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Từ dấu ấn U23 Việt Nam: Cầu thủ trẻ tìm kiếm cơ hội thế nào tại V.League?

MINH PHONG |

Từ dư âm của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 đặt ra vấn đề, cầu thủ trẻ nào muốn thành công cũng cần trải qua thử thách và phát triển thuận theo dòng chảy của bóng đá chuyên nghiệp.

U23 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội khi thua đậm U23 Nhật Bản 0-3

NGUYỄN ĐĂNG |

Truyền thông Hàn Quốc gọi trận thua 0-3 của U23 Hàn Quốc trước U23 Nhật Bản tại tứ kết Giải U23 Châu Á 2022 là “thảm họa” Tashkent.

Thua đậm Nhật Bản, U23 Hàn Quốc trở thành cựu vương U23 Châu Á

Thanh Vũ |

Dù được đánh giá cao hơn nhưng U23 Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua U23 Nhật Bản và đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng chung kết U23 Châu Á 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Từ dấu ấn U23 Việt Nam: Cầu thủ trẻ tìm kiếm cơ hội thế nào tại V.League?

MINH PHONG |

Từ dư âm của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 Châu Á 2022 đặt ra vấn đề, cầu thủ trẻ nào muốn thành công cũng cần trải qua thử thách và phát triển thuận theo dòng chảy của bóng đá chuyên nghiệp.

U23 Hàn Quốc bị chỉ trích dữ dội khi thua đậm U23 Nhật Bản 0-3

NGUYỄN ĐĂNG |

Truyền thông Hàn Quốc gọi trận thua 0-3 của U23 Hàn Quốc trước U23 Nhật Bản tại tứ kết Giải U23 Châu Á 2022 là “thảm họa” Tashkent.

Thua đậm Nhật Bản, U23 Hàn Quốc trở thành cựu vương U23 Châu Á

Thanh Vũ |

Dù được đánh giá cao hơn nhưng U23 Hàn Quốc vẫn không thể vượt qua U23 Nhật Bản và đành ngậm ngùi dừng bước ở vòng chung kết U23 Châu Á 2022.