64,7 triệu bảng "vứt qua cửa sổ" cho Sanchez, M.U còn đau đầu nữa

VIỆT HÙNG |

Những tưởng cú đào thoát sang Inter Milan theo dạng cho mượn sẽ cứu cả Sanchez và M.U, thế nhưng không...

Sau màn ra mắt vào tháng 1.2018, Alexis Sanchez đá 27 trận tại Premier League cho Man United và chỉ ghi được vỏn vẹn 2 bàn. Đến lúc này, anh vẫn là ngôi sao tốn nhiều tiền nhất của M.U thời hậu Sir Alex mà không để lại dấu ấn gì.

Tiền đạo người Chile đã "đốt" của Man United 64,65 triệu bảng từ đủ các thể loại chi phí như lương, thưởng, phí để ra sân, khoản lót tay, tiền cho lòng trung thành, tiền cho mỗi trận thắng...

Khi kí với "Quỷ đỏ", cựu tiền đạo Arsenal nhận lương cao nhất lịch sử Premier League với mức 391.000 bảng/tuần. Khoản lót tay của anh cũng thuộc hàng cao nhất với số tiền lên đến 6,7 triệu bảng.

Alexis Sanchez. Ảnh: Man United.
Alexis Sanchez. Ảnh: Man United.

Mỗi trận đấu ra sân, ước tính Sanchez đã ngốn của M.U số tiền 75.000 bảng. Một vài thỏa thuận khác cũng "cắt cổ" không kém như 2 triệu bảng/trận thắng tại Champions League, 500.000 bảng cho mỗi chiến thắng tại Premier League. Với bản quyền hình ảnh, nếu kiếm tối đa, Sanchez cũng đút túi khoảng 560.000 bảng/tuần.

Đủ các nguồn tiền, đủ mọi ưu đãi nhưng màn thể hiện của Sanchez trên sân chẳng khác nào lời phản bội với chính những người kì vọng anh, đặc biệt là ông thầy Ole Solskjaer.

Sanchez bị đẩy sang Inter Milan. M.U mong muốn đội bóng Italia có thể san sẻ bớt gánh nặng về lương của tiền đạo này. Nếu anh đá tốt, Inter muốn mua đứt, M.U cũng hạ giá tối đa. Chỉ tiếc rằng khi sang đến Inter, Sanchez chẳng thể kiếm nổi một vị trí chính thức do Lautaro Martinez và Romelu Lukaku đá quá hay.

Nếu Sanchez ở lại lâu dài với Inter Milan theo dạng cho mượn, đội bóng này phải gánh khoảng 4,5 triệu bảng tiền lương của anh. Số còn lại ước tính khoảng 16 triệu bảng, M.U đương nhiên là đội phải trả.

Ở Inter, Sanchez ít ra sân, chỉ được 596 phút. Trung bình, anh kiếm được 7.550 bảng/phút và trở thành "cục nợ" của Nerazzurri. Gần như chắc chắn Sanchez sẽ bị đẩy lại M.U sau khi mùa này khép lại và thêm một lần, dù chưa đá trận nào, anh lại khiến M.U đau đầu vì tiền.

Sanchez tại Inter. Ảnh: EPA.
Sanchez tại Inter. Ảnh: EPA.

Hợp đồng của Sanchez kí với M.U có thời hạn 5 năm, tức là đến tháng 1.2023 mới đáo hạn. Khi kí với "Quỷ đỏ", Sanchez có gài điều khoản trung thành được tính bằng tiền. Nếu Hè này trở lại M.U và không bị bán đứt sang đội khác, Sanchez sẽ nhận 1,1 triệu bảng dù chưa cần làm gì. Đó là phí trung thành.

Như vậy, riêng trong năm nay, M.U tốn khoảng 17 triệu bảng để trả cho Sanchez dù anh không đá một phút nào cho đội chủ sân Old Trafford.

Ole Solskjaer vài tháng trước từng chia sẻ, sẽ biến Sanchez trở thành cầu thủ khác khi anh trở lại M.U. Nhưng nói là một chuyện, liệu Ole có kiên nhẫn để thay đổi một tiền đạo 31 tuổi đã trượt dốc quá thảm hại? Những nhân tố khác đang ổn định như Marcus Rashford, Anthony Martial, Odion Ighalo, Mason Greenwood,...sẽ nhường chỗ cho Sanchez? Đó là điều không tưởng.

M.U đã đại hạ giá Sanchez cho Inter ở mức 17,5 triệu bảng tiền mua đứt. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Guiseppe Marotta đã lắc đầu. Liệu còn đội nào dám rước Sanchez nữa? M.U nếu bán rẻ, họ sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ nặng thương vụ này. Khi dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành, mọi hoạt động thu chi phải cân đối rất kĩ nếu không muốn lâm vào cảnh vi phạm Luật công bằng tài chính.

Ole không còn cơ hội để trao cho Sanchez. Ảnh: Getty.
Ole không còn cơ hội để trao cho Sanchez. Ảnh: Getty.

Nếu bán thanh lý Sanchez, số tiền thu lại không nhiều. Các cầu thủ và thương vụ khác buộc phải tính toán kĩ hơn để bù vào số lỗ đó. Tính đủ đường, M.U không được lợi gì. Từ lâu, "Quỷ đỏ" đã bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng. Với Sanchez lần này cũng không khác.

Đằng nào cũng thiệt, M.U nên thang lý cục nợ này sớm chừng nào tốt chừng đó. Bởi mỗi tuần anh ngồi trên ghế dự bị tại sân Old Trafford, số tiền ấy có thể trả lương cho 2-3 ngôi sao khác đang lên và hữu dụng hơn.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu Juventus bán Ronaldo, Man United và PSG xếp hàng trải thảm

HOÀI MINH |

Tờ Il Massaggero đưa tin, Man United và PSG đều sẵn sàng bạo chi để có được Ronaldo, nếu Juventus muốn chia tay siêu sao 35 tuổi.

Những giai điệu mới tại “Nhà hát của những giấc mơ”

NHIẾP PHONG |

Một người cứ ra sân là đội bóng bất bại, người còn lại mang về những hoài niệm của một “số 9” điển hình cho Man United. Bruno và Ighalo đang làm sống lại nhiều giá trị xưa cũ với người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Rashford hóa vai môi giới, Sancho đang ở rất gần với Man United

HOÀI MINH |

Tờ Metro đưa tin, tiền đạo Marcus Rashford đã thông báo với Man United rằng thương vụ Jadon Sancho có thể thành công nếu đáp ứng được yêu cầu của Dortmund.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nếu Juventus bán Ronaldo, Man United và PSG xếp hàng trải thảm

HOÀI MINH |

Tờ Il Massaggero đưa tin, Man United và PSG đều sẵn sàng bạo chi để có được Ronaldo, nếu Juventus muốn chia tay siêu sao 35 tuổi.

Những giai điệu mới tại “Nhà hát của những giấc mơ”

NHIẾP PHONG |

Một người cứ ra sân là đội bóng bất bại, người còn lại mang về những hoài niệm của một “số 9” điển hình cho Man United. Bruno và Ighalo đang làm sống lại nhiều giá trị xưa cũ với người hâm mộ “Quỷ đỏ”.

Rashford hóa vai môi giới, Sancho đang ở rất gần với Man United

HOÀI MINH |

Tờ Metro đưa tin, tiền đạo Marcus Rashford đã thông báo với Man United rằng thương vụ Jadon Sancho có thể thành công nếu đáp ứng được yêu cầu của Dortmund.