6 đội phản đối Project Restart: Lời khẩn cầu đoàn kết để cứu Premier League

HOÀI MINH |

Ban tổ chức Premier League đang kêu gọi các câu lạc bộ hãy đoàn kết, ủng hộ "Dự án tái khởi động" (Project Restart) nhằm hoàn thành mùa giải 2019/20.

Bất đồng phương án đá sân trung lập, các suất lên xuống hạng

Tưởng chừng như "Dự án tái khởi động" của Premier League đã đi đến thống nhất và sớm triển khai trong tháng 6; tuy nhiên, mọi chuyện lại gặp rắc rối khi có bất đồng chuyện sân trung lập và các suất lên xuống hạng.

6 câu lạc bộ ở nhóm cuối bảng bao gồm Brighton & Hove Albion, Watford, West Ham, Bournemouth, Norwich và Aston Villa nhiều khả năng sẽ chống đối Project Restart do "cảm thấy bị nhóm các đội bóng lớn áp đặt".

Nguyên nhân sâu xa do các đội nhóm cuối phát hiện ra những "ông lớn" đang cố vận động phiếu bầu giữ nguyên 3 suất xuống hạng và 3 suất thăng hạng; trong khi đó, 6 đội xếp cuối muốn được ở lại với "mảnh đất màu mỡ" Premier League. Nếu còn suất xuống hạng, 3 trong số 6 đội sẽ "ra đi" và chưa biết "gương mặt xấu số" sẽ là ai, bởi còn tùy thuộc vào các phương án của ban tổ chức.

Ảnh: Getty
Bournemouth đang ở vị trí đá play-off xuống hạng. Ảnh: Getty

Tờ The Telegraph đã nhận định, việc thi đấu trên các sân trung lập rất khó để nhận được đầy đủ sự đồng thuận của 20 câu lạc bộ. Đặc biệt, 6 đội xếp cuối sẽ không chấp nhận bị ảnh hưởng quyền lợi để rồi đối diện nguy cơ xuống hạng, đồng nghĩa với các quyền lợi tài chính sát sườn.

Giám đốc điều hành Brighton, ông Paul Barber từng lên tiếng khẳng định đá sân trung lập sẽ làm hỏng tính toàn vẹn của giải đấu. "Chim hải âu" còn đến 5 trận sân nhà trước các đối thủ mạnh như Arsenal, Liverpool, M.U, Man City... và đương nhiên không chịu "nhún". Tương tự, Watford, West Ham, Bournemouth và cả 2 đội cuối bảng là Aston Villa và Norwich cũng đều khăng khăng đòi "quyền công bằng".

Giả sử, ban tổ chức chấp nhận phương án không có suất xuống hạng, Premier League 2019/20 có thể được hoàn thành suôn sẻ. Tuy nhiên, các trận đấu sẽ rất "nhạt" bởi chẳng ai còn động lực thi đấu. Xa hơn, các đội dẫn đầu hạng Nhất cũng đòi quyền lợi và Premier League sẽ phải tăng số đội, số trận thi đấu ở mùa sau, điều này sẽ kéo theo thay đổi của cả hệ thống.

Ảnh: Getty
Giám đốc điều hành Brighton Paul Barber đòi công bằng. Ảnh: PA

Premier League khẩn cầu sự đoàn kết, mơ về "lễ hội bóng đá"

Với những đội nhóm đầu, đương nhiên mong muốn Premier League 2019/20 được hoàn thành, có suất xuống hạng. Điều này nhằm tạo sự hấp dẫn, kịch tính và đảm bảo thu nhập bản quyền truyền hình.

Ngược lại, nhóm cuối thì chưa chắc đã bỏ phiếu tán đồng Project Restart. Đương nhiên, họ không muốn mất nguồn thu rồi đối diện nguy cơ phá sản. Thế nhưng họ cũng sẽ không chịu "thiệt thòi", khi phải đá trên các sân trung lập, mất đi nhiều lợi thế do không có sân nhà chống lưng và có nguy cơ về hạng Nhất.

Ảnh: Getty
Các ông chủ Watford không ôm nợ nhưng cũng không muốn đá sân trung lập. Ảnh: Getty

Truyền thông Anh khẳng định, 6 câu lạc bộ bao gồm Brighton & Hove Albion, Watford, West Ham, Bournemouth, Norwich và Aston Villa sẽ bỏ phiếu chống đối ngày 8.5 tới. Con số này chưa đủ để phủ quyết một phương án nhưng cũng là mối hiểm nguy bởi chỉ thêm 1,2 đội bóng nghiêng theo hướng phản đối, Premier League sẽ lại "vỡ trận".

Ban tổ chức đang không thể làm gì khác ngoài kêu gọi các câu lạc bộ đoàn kết ủng hộ dự án tái khởi động. Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã xác định, ngày 2.8 phải là mốc cuối cùng các giải đấu quốc nội phải kết thúc mùa giải. Do đó, Premier League chậm nhất phải bắt đầu từ 19.6.

Nếu các câu lạc bộ không thể sớm thống nhất phương án giải quyết, Premier League có lẽ buộc phải hủy bỏ. Và khi đó, "cơn ác mộng" sẽ ập đến.

 
Tương lai Premier League 2019/20 sẽ sớm được quyết định. Ảnh:Getty
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Chính thức: Premier League tháng 6 trở lại, đá "dồn toa" ở 3 sân

Minh Đăng |

Premier League thống nhất trở lại đầu tháng 6 và sẽ chỉ đá ở 3 sân trung lập.

Hạng Nhất Anh giữa thời COVID-19: "Cấp dưới" sẽ hy sinh cho Premier League

HOÀI MINH |

Giải hạng Nhất Anh và nhiều giải đấu cấp thấp khác có thể phải hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20 để nhường những điều kiện tốt nhất cho Premier League "về đích an toàn".

Vì sao trái bóng Premier League phải lăn tiếp?

MINH ĐỨC |

Số phận của nhiều giải Vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, trong đó có Premier League càng trở nên khó đoán định sau khi Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) tuyên bố hủy phần còn lại của giải quốc nội Eredivisie 2019-2020.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chính thức: Premier League tháng 6 trở lại, đá "dồn toa" ở 3 sân

Minh Đăng |

Premier League thống nhất trở lại đầu tháng 6 và sẽ chỉ đá ở 3 sân trung lập.

Hạng Nhất Anh giữa thời COVID-19: "Cấp dưới" sẽ hy sinh cho Premier League

HOÀI MINH |

Giải hạng Nhất Anh và nhiều giải đấu cấp thấp khác có thể phải hủy phần còn lại của mùa giải 2019/20 để nhường những điều kiện tốt nhất cho Premier League "về đích an toàn".

Vì sao trái bóng Premier League phải lăn tiếp?

MINH ĐỨC |

Số phận của nhiều giải Vô địch quốc gia hàng đầu Châu Âu, trong đó có Premier League càng trở nên khó đoán định sau khi Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB) tuyên bố hủy phần còn lại của giải quốc nội Eredivisie 2019-2020.