Adnan Januzaj (5.2.1995)
Một trong những ngôi sao được sinh ra trong ngày "hoàng đạo" của bóng đá thế giới chính là Adnan Januzaj. Tiền vệ người Bỉ được xem là phát hiện lớn nhất của Man United dưới thời David Moyes. Anh "chào sân" Premier League khi mới 17 tuổi và giành suất đá chính trong đội hình "Qủy đỏ" chỉ 1 năm sau đó.
Đáng tiếc, những chấn thương cùng quãng thời gian "gò bó" dưới thời Louis van Gaal đã khiến Adnan Januzaj đánh mất chính mình. Với một đội hình giàu sức cạnh tranh và chơi kiểu kỷ luật, tiền vệ người Bỉ dần thui chột những kỹ năng đột phá, rê rắt. Đến khi Mourinho tiếp quản, ông cũng không thể cứu vãn nổi ngôi sao trẻ mà mình từng khen ngợi năm 18 tuổi.
Trải qua nhiều lần "du học" tại Dortmund, Sunderland, Januzaj vẫn không thể lại được hình ảnh năm nào. Hiện tại, anh đang thuộc biên chế Real Sociedad và cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu trong tay huấn luyện viên Imanol Alguacil.
Carlos Tevez (5.2.1984)
Tiền đạo người Argentina năm nay đã bước sang tuổi 36 nhưng vẫn giữ một phong độ ấn tượng trong màu áo câu lạc bộ Boca Juniors.
Ở mùa giải 2019-20, Tevez đã ra sân 12 lần (6 trận đá chính), "bỏ túi" 4 bàn thắng trong những trận cầu quan trọng. Nhờ vậy, Boca Juniors vẫn đang bám sát River Plate trong cuộc đua tới "ngai vàng" tại giải vô địch quốc gia Argentina.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Carlos Tevez đã trải qua rất nhiều đội bóng. Tuy nhiên, đỉnh cao của anh chính là khoảng thời gian thi đấu tại Premier League trong màu áo 2 câu lạc bộ thành Manchester.
Tại đây, tiền đạo này đã giành được 3 cúp vô địch quốc nội (2007–08, 2008–09 cùng M.U, 2011–12 cùng M.C) và 1 chức vô địch Champions League (2007–08 cùng M.U).
Neymar (5.2.1992)
Mới đây, siêu sao của câu lạc bộ PSG - Neymar đã chào đón tuổi 28 bằng một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng tại hộp đêm Paris (Pháp) cùng 500 khách mời. Ngay sau đó, anh dính chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn.
Đây gần như trở thành một thông lệ đối với siêu sao người Brazil. Năm 2018 và 2019, Neymar cũng tổ chức tiệc tùng xa hoa mừng tuổi mới và ... dính thương. Khác chăng chỉ là năm nay anh "quẩy" xong rồi mới bị "ốm".
Từng được đánh giá là ngôi sao hàng đầu của bóng đá thế giới, là người có tài năng tiệm cận nhất so với bộ đôi Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Thế nhưng, Neymar dần buông thả, quá xao nhãng bởi cuộc sống bên ngoài.
Đến hiện tại, dù vẫn có phong độ tốt tại PSG (13 bàn thắng cùng 6 kiến tạo sau 14 trận tại Ligue 1) nhưng không mấy ai tin, anh có thể soán ngôi 2 người đàn anh trong tương lai gần.
Cristiano Ronaldo (5.2.1985)
Đến thời điểm hiện tại, Cristiano Ronaldo vẫn xứng đáng là ngôi sao có sự nghiệp lẫy lừng nhất trong số các cầu thủ sinh ngày 5.2. Dù vừa chính thức bước qua tuổi 35, CR7 vẫn miệt mài chinh phục những kỷ lục và đỉnh cao mới.
Với cú đúp bàn thắng trong trận đấu gặp Fiorentina tối 2.2, Ronaldo đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử Serie A ghi bàn trong 9 trận đấu liên tiếp (trước đó là David Trezeguet). Hơn nữa theo thống kê của Opta, siêu sao người Bồ Đào Nha đã vượt qua người đàn anh cùng tên - Ronaldo "béo" để trở thành cầu thủ có được nhiều bàn thắng nhất sau 50 lần ra sân tại Serie A tính từ mùa giải 1994/95 đến nay (40 bàn).
Với phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay, Ronaldo hứa hẹn sẽ còn lập nên nhiều cột mốc mới và tiếp tục là ứng viên hàng đầu cạnh tranh danh hiệu Quả bóng vàng Châu Âu.
Ngoài những cầu thủ kể trên, một số danh thủ nổi tiếng khác cũng sinh ngày 5.2, ví dụ như Sven-Goran Eriksson (cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh - 5.2.1948), Cesare Maldini (cựu danh thủ AC Milan, bố của Paolo Maldini - 5.2.1932), van Bronckhorst (cựu danh thủ người Hà Lan - 5.2.1975)....