M.U sẽ biết họ đá Europa League hay Europa Conference League vào cuối tuần này. Nếu trượt chân trước Crystal Palace và West Ham thắng Brighton, không phải Europa League, Europa Conference League mới là nơi chào đón "Quỷ đỏ". Không được dự Champions League đã là điều tệ, Man United không muốn tệ hơn khi chỉ được dự sân chơi hạng 3 Châu Âu.
Nếu đẩy đi được một số người thừa, cộng với 120 triệu bảng được chu cấp từ giới chủ, Ten Hag sẽ có khoảng từ 150 - 200 triệu bảng để đầu tư đội hình mới. Rangnick từng nói, mùa Hè này đội bóng có thể phải thay tới 10 người nhưng chỉ vài tháng và "một chút" tiền là không đủ với Ten Hag, hãy cứ làm dần dần.
Lisandro Martinez
Jurrien Timber của Ajax là một trong những cầu thủ phòng ngự được đồn về Old Trafford Hè này nhưng Lisandro Martinez mới là người khả dĩ hơn ở thời điểm hiện tại. Martinez cùng Timber đã góp phần tạo nên một hàng thủ vững chắc của Ajax trong mùa này và trung vệ 24 tuổi nổi lên như một trong những người hay nhất.
Chỉ với khoảng 25 triệu bảng, Ten Hag có thể kéo cậu học trò cũ theo ông để xây mộng tại Old Trafford. Trong bối cảnh chỉ Varane (nếu lành lặn) là người đáng tin tưởng trước khung thành De Gea, một sự bổ sung vào tuyến này là điều cần thiết.
Darwin Nunez
Khi Nunez ghi bàn quyết định để giúp Benfica loại Ajax khỏi vòng 16 đội Champions League, anh đã lọt vào tầm ngắm của Ten Hag. Chiến lược gia 52 tuổi và các cộng sự muốn có Nunez nhưng trở ngại lớn nhất lúc này là Ronaldo. CR7 không thể đá dự bị dù đã 37 tuổi, phối hợp làm sao cho hài hòa về tần suất ra sân của siêu sao người Bồ Đào Nha với các bản hợp đồng mới là điều không hề dễ.
34 bàn thắng trong mùa này cho Benfica là một thông số tốt để giá của Nunez sẽ cao dù anh mới 22 tuổi. 50 triệu bảng được cho là con số hợp lý vào lúc này với cả 3 bên.
Sasa Kalajdzic
Tiền đạo của Stuttgart đóng góp không đầy đủ cho câu lạc bộ trong mùa giải vừa qua do chấn thương vai. Khi trở lại ở giai đoạn cuối, anh ghi 6 bàn sau 15 trận, giúp đội bóng đức tránh được việc phải đá play-off trụ hạng.
Kalajdzic có thể là mục tiêu tốt để đảm bảo vai trò dự bị cho Ronaldo hoặc Nunez. Mức giá 16 triệu bảng không phải vấn đề với M.U và Ten Hag nên cân nhắc phương án dự phòng này.
Yves Bissouma
Trong trường hợp không săn được Rice hay Phillips, Man United hoàn toàn có thể nghĩ về Bissouma. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà chỉ có giá khoảng 20 triệu bảng và cũng đáp ứng được phần nào các tiêu chí M.U đang tìm kiếm về một người có thể dùng thể lực để quán xuyến khu vực giữa sân.
Tuy nhiên, việc sở hữu Bissouma tốt đến đâu là câu hỏi rất lớn vì tài năng của tiền vệ này chỉ ở mức trung bình khá. Nếu Ten Hag rèn được, Bissouma sẽ rất tốt nhưng nếu mua thêm người và mua kiểu cho có, thật khó để ban lãnh đạo M.U tin Ten Hag trong các phi vụ tiếp theo.
Frenkie de Jong
Cuối cùng là trường hợp của De Jong, thương vụ vẫn được đồn thổi nhiều nhất trong vài ngày trở lại đây. Barca cần bán tiền vệ người Hà Lan để giảm gánh nặng tài chính và Man United đang sở hữu Ten Hag, rất thích hợp để phi vụ này diễn ra.
60-70 triệu bảng là mức giá hợp lý và giờ chỉ cần ban lãnh đạo Man United chốt xem thương vụ này có xứng đáng để bỏ ra nửa ngân quỹ (120 triệu bảng, chưa tính tiền bán cầu thủ) hay không?