34 ngày và 10 trận đấu: Một tháng quay cuồng với Liverpool

VIỆT HÙNG |

Những kết quả không tốt ở 3 vòng gần nhất Premier League khiến quãng thời gian 1 tháng sắp tới chẳng khác nào áp lực khổng lồ đang đè nặng lên vai các ngôi sao của Liverpool.

Tính cả trận derby nước Anh với Manchester United vào cuối tuần này, Liverpool sẽ trải qua 10 trận đấu trong 34 ngày (trung bình 3 ngày/trận).

Đây là tần suất thi đấu quá dày đặc và có thể khiến The Kop đổ sập sau những gì không lạc quan diễn ra gần đây.

Manchester United được đánh giá là đội có tinh thần và phong độ cao hơn hẳn Liverpool trước trận cầu đinh trên sân Anfield. Đội khách đang quyết tâm giành thắng lợi ngay trên sân Liverpool, điều họ đã không làm được trong 3 năm rưỡi vừa qua. M.U nếu làm được sẽ gia tăng khoảng cách với đại kình địch lên thành 6 điểm và điều đó chẳng khác nào một nhát búa chí mạng giáng vào tham vọng của Liverpool ở mùa này.

Sau khi gặp M.U, dù kết quả ra sao Liverpool cũng phải đối diện với những đội bóng hết sức khó chịu như West Ham hay Tottenham. Những lần mất điểm đang hiện hữu, điều này càng làm tăng thêm sự căng thẳng trước trận đại chiến cuối tuần này.

The Kop cần vượt lên chính mình. Ảnh: Liverpool FC.
The Kop cần vượt lên chính mình. Ảnh: Liverpool FC

Liverpool hiện không đủ quân và tình trạng này được dự đoán sẽ còn tiếp tục khá lâu khi có nhiều bệnh binh chưa hẹn ngày trở lại chính xác.

Trải qua những cơn sóng gió trước các đội bóng thành London, The Kop may ra mới đón chào Diogo Jota trở lại khi tân binh này được dự đoán sẽ hồi phục vào đầu tháng tới.

Câu hỏi cho Jurgen Klopp lúc này là ông có nên mua thêm trung vệ hay không?

Những vòng đấu gần đây, nhìn cảnh Jordan Henderson đá cặp trung vệ với Fabinho, không ít người hâm mộ "Lữ đoàn đỏ" phải thở dài ngao ngán. Đá với đội áp chót như West Brom, cặp đôi này không thể chống đỡ nổi những tình huống không chiến. Nếu điều này không được cải thiện nhanh, không hiểu hàng thủ The Kop sẽ tơi tả ra sao trước những đội chuyên không chiến như West Ham hoặc tận dụng các tình huống này tốt như Tottenham?

Những nỗi lo đó chưa phải là cuối cùng. Kết thúc chặng 34 ngày bão táp này sẽ là những màn so tài với Manchester City và Leicester City. Khi Liverpool còn chưa kịp lấy hơi, họ sẽ phải đụng RB Leipzig ở Champions League.

Những chấn thương không đáng có vẫn xuất hiện. Ảnh: AFP.
Những chấn thương không đáng có vẫn xuất hiện. Ảnh: AFP

Tất cả đều là những địch thủ khó nhằn và hạ màn cho chuỗi bão táp này sẽ là Everton ở trận derby Merseyside. Everton chính là đội Liverpool muốn hạ ở mùa này nhất vì chính The Toffees đã khiến họ mất ngôi sao số 1 của mình - trung vệ Virgil Van Dijk.

Tình huống thủ thành Jordan Pickford triệt hạ siêu trung vệ người Hà Lan đã mở đầu cho chuỗi phong độ tụt dốc, cùng với đó là những lỗ hổng không thể vá trong sơ đồ của Klopp.

Từ giờ cho đến ngày hội đủ quân số với thể trạng khỏe mạnh nhất, Liverpool phải tự giải quyết được bài toán nhân sự nếu Klopp vẫn giữ quan điểm không mua sắm như hiện tại.

Liệu khi đã lên đỉnh vinh quang với danh hiệu Champions League và Premier League, Liverpool của Klopp đã bắt đầu chuỗi đi xuống quá nhanh?

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Man United chờ từng ngày để hạ bệ Liverpool

VIỆT HÙNG |

Trận thắng Burnley giúp Manchester United có lần đầu tiên sau 8 năm được hưởng cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng sau kỳ nghỉ năm mới. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số trên bảng xếp hạng, nó còn đem lại sự hứng khởi và tự tin chưa từng có với mỗi cá nhân “Quỷ đỏ”.

Man United và Solskjaer chính thức "tuyên chiến" Liverpool

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định Man United đã ở vị thế thích hợp để đối đầu với Liverpool.

Van Dijk có thể trở lại thi đấu cho Liverpool vào đầu tháng 3

HOÀI MINH |

Trung vệ Van Dijk đang phục hồi tốt và có thể sẽ tái xuất vào đầu tháng 3 để vá lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của Liverpool.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Man United chờ từng ngày để hạ bệ Liverpool

VIỆT HÙNG |

Trận thắng Burnley giúp Manchester United có lần đầu tiên sau 8 năm được hưởng cảm giác đứng đầu bảng xếp hạng sau kỳ nghỉ năm mới. Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số trên bảng xếp hạng, nó còn đem lại sự hứng khởi và tự tin chưa từng có với mỗi cá nhân “Quỷ đỏ”.

Man United và Solskjaer chính thức "tuyên chiến" Liverpool

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Ole Solskjaer khẳng định Man United đã ở vị thế thích hợp để đối đầu với Liverpool.

Van Dijk có thể trở lại thi đấu cho Liverpool vào đầu tháng 3

HOÀI MINH |

Trung vệ Van Dijk đang phục hồi tốt và có thể sẽ tái xuất vào đầu tháng 3 để vá lỗ hổng nơi hàng phòng ngự của Liverpool.