3 trọng tài nữ bắt chính tại World Cup 2022

TAM NGUYÊN |

Lần đầu tiên trong lịch sử World Cup sẽ có trọng tài nữ bắt chính các trận đấu…

Trọng tài người Nhật Bản, Yoshimi Yamashita, biết rằng việc trở thành 1 trong 3 phụ nữ được chọn bắt chính các trận đấu tại World Cup - lần đầu tiên một trọng tài nữ sẽ điều khiển trận đấu tên sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới - không chỉ đơn giản là về bóng đá.

Stephanie Frappart của Pháp và Salima Mukansanga của Rwanda cũng có cùng suy nghĩ. Họ có trong danh sách 36 trọng tài được chỉ định đến Qatar - những người còn lại đều là nam giới. FIFA cũng đã chỉ định 3 nữ trợ lý trọng tài trong nhóm 69 người, là Neuza Back của Brazil, Karen Diaz Medina của Mexico và Kathryn Nesbitt của Mỹ.

Yamashita nhận thức được rằng, việc lựa chọn cô đặt sự chú ý vào thứ hạng thấp của Nhật Bản trên hầu hết các biện pháp trả lương bình đẳng cho phụ nữ và trong các nghiên cứu toàn cầu về bình đẳng giới.

“Tôi sẽ rất vui nếu phụ nữ có thể đóng một vai trò tích cực trong thể thao theo cách này, và nếu thể thao và đặc biệt là bóng đá có thể dẫn dắt điều này”, Yamashita nói với Associated Press.

“Ở Nhật Bản, vẫn còn một chặng đường dài phía trước trong thế giới bóng đá (liên quan đến sự tham gia của phụ nữ), vì vậy sẽ thật tuyệt nếu điều này có thể kết nối với việc thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ theo những cách khác nhau, không chỉ trong bóng đá hay thể thao”.

Trọng tài Frappart mới điều khiển trận đấu giữa Real Madrid và Celtic tại Champions League. Ảnh: UEFA
Trọng tài Frappart mới điều khiển trận đấu giữa Real Madrid và Celtic tại Champions League. Ảnh: UEFA

Cả 3 nữ trọng tài đều từng bắt chính ở các trận đấu bóng đá nam và trận ra mắt World Cup của họ diễn ra ở một quốc gia Trung Đông, nơi vai trò của phụ nữ được quy định chặt chẽ.

Frappart là người được biết đến nhiều nhất khi từng làm việc ở các trận vòng loại World Cup và Champions League. Cô cũng bắt chính trận chung kết World Cup nữ 2019 và làm trọng tài cho trận chung kết Cúp Quốc gia Pháp năm nay.

Yamashita đã làm việc trong các trận đấu tại giải nam của Nhật Bản cũng như Champions League Châu Á. Cô còn là trọng tài tại Olympic Tokyo năm ngoái.

Đầu năm nay, Mukansanga trở thành người phụ nữ đầu tiên làm trọng tài cho một trận đấu ở Cúp các quốc gia châu Phi, dẫn dắt một tổ trọng tài toàn nữ.

Chủ tịch Ủy ban trọng tài FIFA, Pierluigi Collina, người từng làm việc trong trận chung kết World Cup 2002, cho biết: “Như mọi khi, tiêu chí chúng tôi sử dụng là ‘chất lượng trên hết’ và các trọng tài trận đấu được lựa chọn với tiêu chí ở cấp độ cao nhất trên toàn thế giới.

Bằng cách này, chúng tôi nhấn mạnh rõ ràng rằng chất lượng là giá trị cho chúng tôi chứ không phải giới tính. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, việc lựa chọn các trọng tài nữ ưu tú cho các giải đấu quan trọng của nam giới sẽ được coi là điều bình thường và không còn bất ngờ nữa”.

Yamashita cho biết, sự khác biệt trong các trận đấu của nam và nữ tất nhiên là ở tốc độ. Nhưng không đơn giản chỉ là chuyện các cầu thủ nam chạy nhanh hơn, mà bản thân cô cần phải đưa ra quyết định nhanh hơn.

Sau đó là áp lực và sự căng thẳng ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

“Tất nhiên, tôi nghĩ áp lực là rất lớn. Và tôi nghĩ mình có rất nhiều trách nhiệm. Nhưng tôi thực sự hạnh phúc khi nhận nhiệm vụ và áp lực này, vì vậy tôi cố gắng tiếp nhận nó một cách tích cực và tôi cố gắng vui vẻ ”, cô nói.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Mỹ là đội đầu tiên dự World Cup 2022 đến Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.11, nhóm thành viên đầu tiên của đội tuyển Mỹ đã đặt chân đến Qatar, trong bối cảnh World Cup 2022 sắp sửa khởi tranh.

Góc nhìn thể thao 87: Tổng quan World Cup 2022

Nhóm PV |

World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20.11 tại Qatar. Góc nhìn thể thao số 87 có cuộc trò chuyện với BLV Quang Tùng để có những cái nhìn tổng quan về giải đấu số 1 thế giới.

World Cup 2022: Dự đoán khiến người Argentina hạnh phúc

TAM NGUYÊN |

Argentina sẽ vô địch World Cup 2022, theo dự đoán mô phỏng của EA Sports qua trò FIFA 23.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tuyển Mỹ là đội đầu tiên dự World Cup 2022 đến Qatar

NGUYỄN ĐĂNG |

Tối 10.11, nhóm thành viên đầu tiên của đội tuyển Mỹ đã đặt chân đến Qatar, trong bối cảnh World Cup 2022 sắp sửa khởi tranh.

Góc nhìn thể thao 87: Tổng quan World Cup 2022

Nhóm PV |

World Cup 2022 sẽ khởi tranh vào ngày 20.11 tại Qatar. Góc nhìn thể thao số 87 có cuộc trò chuyện với BLV Quang Tùng để có những cái nhìn tổng quan về giải đấu số 1 thế giới.

World Cup 2022: Dự đoán khiến người Argentina hạnh phúc

TAM NGUYÊN |

Argentina sẽ vô địch World Cup 2022, theo dự đoán mô phỏng của EA Sports qua trò FIFA 23.