23h30, Tottenham vs Chelsea: Người cũ tương phùng

VIỆT HÙNG |

Trận đầu tiên Jose Mourinho gặp lại Chelsea, đội bóng làm nên tên tuổi và đang được dẫn dắt bởi người ông đã nâng tầm thành một huyền thoại.

Mourinho gặp lại Lampard

"Một cái ôm thật chặt trước trận đấu và một cái nữa sau trận, chắc chắn điều đó sẽ tới dù kết quả trận đấu có ra sao.

Tôi nghĩ cảm xúc của đôi bên vẫn mãi y thế dù có chuyện gì xảy ra. Tôi biết ơn những gì Frank đem lại khi cậu ấy còn là một cầu thủ. Đó là điều không bao giờ thay đổi.

Tôi yêu quý cậu ấy nhưng hi vọng Frank sẽ... thua trong trận đấu vào Chủ Nhật này", Mourinho chia sẻ.

"Hồi ông ấy mới tới Chelsea, đó là huấn luyện viên đầu tiên tạo cho tôi cảm giác gần gũi mỗi ngày. Jose cải thiện tinh thần, tăng sự tự tin cho mỗi cầu thủ, từ đó đội bóng trở thành một khối kết nối.

Giờ đây khi làm nghiệp huấn luyện, tôi luôn cố gắng làm được điều tương tự với các cầu thủ trẻ. Họ mới chập chững vào nghề và luôn nhìn tôi cũng như ban huấn luyện để làm gương. Tôi cảm thấy rất yêu mến những chàng trai trẻ đang ở đội bóng này", Lampard kể lại.

Mourinho và Lampard thời còn chung một màu áo. Ảnh: Goal.
Mourinho và Lampard thời còn chung một màu áo. Ảnh: Goal.

Mùa trước khi còn dẫn dắt Manchester United, Mourinho đã có dịp gặp lại Lampard (khi đó đang làm việc tại Derby County). Từ mối quan hệ thầy - trò, giờ đây cả hai đã trở thành đồng nghiệp đứng ở 2 chiến tuyến.

Đôi bờ chiến tuyến ấy là những đại kình địch trong trận derby London cuối tuần này. Dù tính chất của cuộc so tài rất quan trọng và có thể xảy ra những pha va chạm trên sân. Thế nhưng, với Mourinho và Lampard, họ vẫn dành cho nhau những nụ cười.

Mourinho và Lampard thân thiết ra sao, chỉ cần nhìn vào thời kì thành công đầu tiên của Chelsea tại Premier League là hiểu. Giờ đây, Lampard lại đi trên con đường cũ của ông thầy còn Mourinho đã tìm kiếm được chân trời mới. Cuộc so tài không chỉ hứa hẹn những nét hay về chuyên môn, đó còn là dòng hồi kí với những người hâm mộ lâu năm.

Ảnh: Independent.
Ảnh: Independent.

Chelsea và Tottenham đều gặp khó

3 điểm sẽ giúp đội chiến thắng đứng ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, đó là mục tiêu khả dĩ nhất cho cả mùa giải với 2 đội vào thời điểm này.

Tottenham gặp khó trước khi họ trải qua khoảng thời gian đầu mùa bỏ đi, dẫn đến tham vọng cạnh tranh danh hiệu coi như gác lại chờ mùa tới. Còn với Chelsea, sau quãng đầu bùng nổ, họ đã thua 4/5 trận gần nhất và chuẩn bị rơi khỏi Top 4 nếu thua thêm 1 trận nữa.

Chelsea đang chờ phiên chwoj Đông đến để có thể mua thêm cầu thủ. Trong khi đó với lực lượng hiện tại, Spurs đã đủ để cố gắng. Xét về tương quan lực lượng, Tottenham nhỉnh hơn đôi chút và còn được đá trên sân nhà. Thế nhưng chỉ cần một chút sơ hở, họ sẽ bị Chelsea trừng phạt như cách The Blues vẫn chơi phản công cực hay ở mùa này.

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.

Mùa giải còn tới 20 vòng nữa mới khép lại và kết quả đêm nay có thể chưa nói lên được nhiều điều. Thế nhưng chiến thắng bao giờ cũng tốt hơn việc trắng tay. 3 điểm với cả Lampard và Mourinho đều có ý nghĩa như sự khởi đầu.

Với Mourinho, đó là viên gạch tiếp theo cho cuộc trùng tu Spurs. Còn với Lampard, đó là sự khởi đầu cho quãng thời gian thoát khỏi bóng đêm gần 1 tháng qua.

Trận đấu giữa Tottenham và Chelsea trong khuôn khổ vòng 18 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trên sân của Spurs vào lúc 23h30 tối 22.12 (giờ Việt Nam), trực tiếp trên truyền hình K+.

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Hazard sẵn sàng trở về Chelsea khi hợp đồng với Real kết thúc

HC ( ảnh: GETTY) |

Eden Hazard đã trả lời người hâm mộ của The Blues rằng, anh sẽ trở lại Chelsea sau khi sứ mệnh của mình kết thúc tại Real Madrid.

Thi đấu nhạt nhòa, Chelsea để thua tối thiểu trước Bournemouth

HOÀI MINH |

Trong một ngày các trụ cột phần nào lộ ra vẻ mệt mỏi, Chelsea đã để thua tối thiểu trước Bournemouth ngay trên sân nhà ở vòng 17 Premier League.

Với Rudiger và Tomori, liệu Lampard có cần gia cố thêm hàng thủ Chelsea?

VĂN ĐỨC |

Từ đầu mùa giải, hàng thủ là điểm yếu cố hữu của Chelsea và 16 trận ở Ngoại hạng Anh, The Blues để lọt lưới tới 24 bàn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hazard sẵn sàng trở về Chelsea khi hợp đồng với Real kết thúc

HC ( ảnh: GETTY) |

Eden Hazard đã trả lời người hâm mộ của The Blues rằng, anh sẽ trở lại Chelsea sau khi sứ mệnh của mình kết thúc tại Real Madrid.

Thi đấu nhạt nhòa, Chelsea để thua tối thiểu trước Bournemouth

HOÀI MINH |

Trong một ngày các trụ cột phần nào lộ ra vẻ mệt mỏi, Chelsea đã để thua tối thiểu trước Bournemouth ngay trên sân nhà ở vòng 17 Premier League.

Với Rudiger và Tomori, liệu Lampard có cần gia cố thêm hàng thủ Chelsea?

VĂN ĐỨC |

Từ đầu mùa giải, hàng thủ là điểm yếu cố hữu của Chelsea và 16 trận ở Ngoại hạng Anh, The Blues để lọt lưới tới 24 bàn.