201 triệu USD và bước đầu chống tham nhũng thành công của FIFA

VIỆT HÙNG |

Trong công cuộc chống tham nhũng, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã nhận được những tín hiệu tích cực đầu tiên.

FIFA Foundation là quỹ mới được FIFA thành lập. Mục đích của quỹ này là nhận tiền bồi thường, sau đó sẽ dùng số tiền đó để tài trợ, giúp đỡ các dự án bóng đá trên toàn thế giới, giúp hình ảnh môn thể thao Vua lan tỏa tích cực hơn nữa đến cộng đồng.

Tối 24.8 (giờ địa phương), FIFA Foundation đã nhận tổng cộng 201 triệu USD từ Bộ Tư pháp Mỹ. Đây là số tiền FIFA, CONMEBOL (Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ) và CONCACAF (Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ - Caribe) đã thiệt hại trong hàng thập kỉ qua bởi các vụ tham nhũng, rửa tiền và gian lận.

201 triệu USD là tổng số tiền đã bị bòn rút khỏi các liên đoàn từ các cựu quan chức của họ trong nhiều năm qua. Không chỉ vậy, số tiền từ những hành động phi pháp của các tác nhân bên ngoài khiến tài chính của các liên đoàn trên bị bào mòn cũng được lấy lại.

Hình ảnh không bao giờ quên của FIFA vào năm 2015 khi cựu Chủ tịch Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt trong buổi họp báo. Ảnh: AFP.
Hình ảnh không bao giờ quên của FIFA vào năm 2015 khi cựu Chủ tịch Sepp Blatter bị ném tiền vào mặt trong buổi họp báo. Ảnh: AFP.

"Tôi rất vui khi thấy số tiền bị bòn rút bất hợp pháp từ bóng đá giờ sẽ trở lại đúng mục đích sử dụng. Đó là những mục đích tốt đẹp như những nhiệm vụ và sứ mệnh của nó ngày đầu.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến các quan chức thuộc Bộ Tư pháp Mỹ cho những nỗ lực của họ trong suốt quá trình vừa qua. Họ đã tiếp cận vấn đề nhanh chóng, làm việc hiệu quả. Tất cả đã tạo ra sự tin tưởng lớn và đưa ra được những kết luận cuối cùng chính xác.

Còn nhớ vào năm 2015, nhờ sự can thiệp của họ, chúng tôi đã thay đổi được FIFA, từ một tổ chức nhiều vấn đề nổi cộm thành cơ quan quản lý thể thao hàng đầu thế giới, với sự tin cậy luôn ở mức cao.

Thật may mắn khi chúng ta đã cùng nhau vượt qua giai đoạn khủng hoảng ấy. Một lần nữa, tôi thấy vui khi nhìn số tiền này giờ đây sẽ được FIFA Foundation sử dụng. Nó sẽ mang lại nhiều niềm vui, sự tích cực cho thế giới bóng đá, đặc biệt thông qua các dự án bóng đá thanh thiếu niên, bóng đá nhi đồng và cho cả cộng đồng.

Từ năm 2016 đến nay, FIFA và Bộ Tư pháp Mỹ đã có thêm nhiều hợp tác, gắn chặt với nhau hơn. Tôi tin rằng, sở dĩ có điều này bởi FIFA cũng có những cải tiến đáng kể. Mọi thứ giờ đã được quản lý có hệ thống hơn, minh bạch hơn và được điều khiển bởi đội ngũ quan chức FIFA cũng như bản thân tôi.

Tôi cũng tin rằng, Bộ Tư pháp Mỹ sẽ vui mừng khi biết số tiền này cuối cùng cũng được sử dụng đúng với những mục đích tốt đẹp của nó.

Thay mặt cho những người sẽ được hưởng thành quả của số tiền này trên toàn thế giới, tôi muốn cảm ơn các nhà chức trách ở Mỹ vì sự tin tưởng của các bạn đã dành cho FIFA", Chủ tịch Gianni Infantino chia sẻ.

Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino xem Lễ khai mạc Olympic Tokyo tháng trước. Ảnh: AFP.
Chủ tịch FIFA - Gianni Infantino xem Lễ khai mạc Olympic Tokyo tháng trước. Ảnh: AFP.
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Các CLB Ngoại hạng Anh đối đầu FIFA vì vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 24.8, Liên đoàn Ngoại hạng Anh đã quyết định không nhả các cầu thủ về tham dự vòng loại World Cup 2022, tại các quốc gia nằm trong danh sách đỏ của Vương quốc Anh vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cầu thủ dọa kiện lên FIFA, “bầu” Hùng: “Tôi cũng chỉ là một nhà tài trợ”

Nguyễn Hùng |

Sau rất nhiều lời hứa từ các đơn vị liên quan, nhưng đến thời điểm này, vấn đề nợ lương, nợ phí chuyển nhượng các cầu thủ ở CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết. Điều này khiến nhiều cầu thủ lên tiếng sẽ kiện lên FIFA.

Thái Lan tụt 14 bậc, bị tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA

ĐÌNH THẢO |

Với việc bị tụt 14 bậc, đội tuyển Thái Lan tiếp tục bị tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Các CLB Ngoại hạng Anh đối đầu FIFA vì vòng loại World Cup 2022

NGUYỄN ĐĂNG |

Hôm 24.8, Liên đoàn Ngoại hạng Anh đã quyết định không nhả các cầu thủ về tham dự vòng loại World Cup 2022, tại các quốc gia nằm trong danh sách đỏ của Vương quốc Anh vì ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Cầu thủ dọa kiện lên FIFA, “bầu” Hùng: “Tôi cũng chỉ là một nhà tài trợ”

Nguyễn Hùng |

Sau rất nhiều lời hứa từ các đơn vị liên quan, nhưng đến thời điểm này, vấn đề nợ lương, nợ phí chuyển nhượng các cầu thủ ở CLB bóng đá nam Than Quảng Ninh nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết. Điều này khiến nhiều cầu thủ lên tiếng sẽ kiện lên FIFA.

Thái Lan tụt 14 bậc, bị tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA

ĐÌNH THẢO |

Với việc bị tụt 14 bậc, đội tuyển Thái Lan tiếp tục bị tuyển Việt Nam bỏ xa trên bảng xếp hạng FIFA tháng 8.