150 trận thắng, 1 tỉ bảng và sự vô đối của Pep Guardiola cùng Man City

VIỆT HÙNG |

Pep Guardiola thêm một lần nữa chứng minh, cùng được tiêu tiền như nhau nhưng ông đang là một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất thế giới.

Sau khi đánh bại Aston Villa với tỉ số 2-1 ở vòng 14, Pep Guardiola cán mốc 150 trận thắng tại Premier League. Đáng nói, ông có được thành tích này chỉ sau 204 trận, nhanh nhất trong các huấn luyện viên từng cầm quân tại sân chơi này.

Để có được số trận thắng tương tự, Sir Alex huyền thoại của Manchester United mất 247 trận, "Giáo sư" Wenger của Arsenal cần 258 trận. Mourinho nhanh hơn 2 người tiền bối nhưng cũng phải mất 230 trận cùng Chelsea và M.U. Đây đều là những người đã vô địch Premier League rất nhiều lần nhưng vẫn không thể nhanh bằng Pep.

Bộ ba huyền thoại của Premier League. Ảnh: Manchester United
Bộ ba huyền thoại của Premier League. Ảnh: Manchester United

Không chỉ là số trận thắng, tỉ lệ thắng của Pep cũng hơn hẳn so với những người đồng nghiệp nổi tiếng. Con số này của Mourinho là 65%, của Sir Alex là 61% còn "Giáo sư" Wenger chỉ là 58%. Riêng với Pep, nó lên tới 73,5%, đáng kinh ngạc! Trong số 204 trận đã chơi, Pep chỉ có 29 trận thua và 25 trận hòa. Mỗi trận, The Citizens thu về trung bình 2,3 điểm.

Không thể phủ nhận, việc được sở hữu đội hình trị giá xấp xỉ 1 tỉ bảng Anh đã giúp ích cho Pep rất nhiều để có được kỉ lục này. Thế nhưng, nếu nhìn sang các đại kình địch như Manchester United hay Chelsea trong 5 năm qua, không thể không ngả mũ trước tài năng của Pep.

"Đó là con số lớn và cả đội đã hoàn thành nó trong khoảng thời gian khá ngắn. Một lần nữa tôi nhấn mạnh, tập thể Man City đã cùng nhau tạo nên nó.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho cả đội bóng cùng những ông chủ đáng mến. Trước mắt còn rất nhiều việc phải làm, chúng tôi phải cố gắng hơn, đưa ra nhiều quyết định đúng đắn để thắng nhiều hơn nữa" - Pep chia sẻ khi được hỏi về 150 trận thắng cùng Man City.

Thống kê siêu khủng của Pep Guardiola. Ảnh: Daily Mail
Thống kê siêu khủng của Pep Guardiola. Ảnh: Daily Mail

Nếu mùa này lại vô địch Premier League, Man City sẽ có chiếc cúp thứ 4 trong 5 mùa giải dưới triều đại Pep Guardiola, đó là sự thống trị tuyệt đối, được đánh giá không khác nào Manchester United của Sir Alex trong quá khứ.

Trong số 150 trận thắng, Pep cùng Man City có trọn vẹn 3 điểm 78 lần ở sân nhà Etihad và 72 lần trên các sân khách. Điều này chứng minh, The Citizens đá ở đâu cũng không thành vấn đề. Trong số các đội Premier League, Arsenal, West Ham và Burnley là những đối thủ ưa thích nhất với 10 trận thắng của Man City trước các đội này trong 5 năm qua. Cũng không thể không nhắc đến kỉ lục thắng 18 trận liên tiếp trong nửa đầu mùa giải 2017-18. Hay như giai đoạn từ tháng 2.2019 - 8.2019, Man City cũng có 15 trận thắng.

Nói về các chiến thắng hủy diệt, Man City từng hành hạ Watford đến 8 bàn không gỡ vào tháng 9.2019. Họ đã ghi được 495 bàn trong 204 trận đã qua. Người ghi nhiều bàn nhất cho đọi bóng thành Manchester trong giai đoạn này là Sergio Aguero với 82 lần, De Bruyne kiến tạo nhiều nhất với 68 lần.

Chiến thắng thứ 151 có thể sẽ đến ngay tại vòng 15 khi The Citizens gặp lại chính Watford trên sân Vicarrage Road.

Chiến thắng thứ 151 đang đợi ở vòng 15. Ảnh: AFP
Chiến thắng thứ 151 đang đợi ở vòng 15. Ảnh: AFP
VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Pep Guardiola: "Kết quả Quả bóng Vàng công bằng cho Messi và Lewandowski"

Đạt Đỗ |

Huấn luyện Man City Pep Guardiola cho rằng cả 2 người học trò cũ đều xứng đáng nếu nhận được Quả bóng Vàng năm nay.

Pep Guardiola - nhà phát triển cầu thủ đại tài

ĐỨC MINH |

Pep Guardiola một lần nữa thể hiện khả năng cầm quân thiên tài khi nâng cấp cầu thủ và biến đội bóng thành "cỗ máy chiến thắng".

Pep hâm nóng Derby Manchester: Cần gì xem M.U, chỉ cần xem Ronaldo

VIỆT HÙNG |

Pep có thể khiến nhiều cổ động viên M.U chạnh lòng trước trận Derby Manchester. Thế nhưng, sự thật không nằm ngoài những gì huấn luyện viên này nói.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Pep Guardiola: "Kết quả Quả bóng Vàng công bằng cho Messi và Lewandowski"

Đạt Đỗ |

Huấn luyện Man City Pep Guardiola cho rằng cả 2 người học trò cũ đều xứng đáng nếu nhận được Quả bóng Vàng năm nay.

Pep Guardiola - nhà phát triển cầu thủ đại tài

ĐỨC MINH |

Pep Guardiola một lần nữa thể hiện khả năng cầm quân thiên tài khi nâng cấp cầu thủ và biến đội bóng thành "cỗ máy chiến thắng".

Pep hâm nóng Derby Manchester: Cần gì xem M.U, chỉ cần xem Ronaldo

VIỆT HÙNG |

Pep có thể khiến nhiều cổ động viên M.U chạnh lòng trước trận Derby Manchester. Thế nhưng, sự thật không nằm ngoài những gì huấn luyện viên này nói.