1,26 tỷ Premier League giữa đại dịch COVID-19: Nghèo nhưng vẫn thích ngông

VIỆT HÙNG |

Dù các đội bóng đang chịu tổn hại nặng nề về tài chính do COVID-19 nhưng Premier League vẫn đốt 1,26 tỷ bảng trên phiên chợ Hè.

Sự kiện Arsenal sa thải người đóng vai chú khủng long mascot do không thể trả lương, đã vẽ ra một bức tranh đói kém của các đội bóng ở Premier League lúc này.

Sân vận động không người hâm mộ và quảng cáo nghèo nàn, Premier League đang chứng kiến một biến cố lớn nhất lịch sử do COVID-19.

Đại dịch xảy ra, khi Serie A đang cân nhắc tái đóng cửa giải đấu do COVID-19, Premier League sống và tồn tại được như lúc này là điều quá may mắn. Thế nhưng, sống theo kiểu lay lắt như hiện tại chẳng khác nào đâm đầu vào ngõ cụt và không thấy đường lui.

Tiền vệ Ozil đã trả lương cho chú khủng long mascot của Arsenal sau khi nó bị sa thải. Ảnh: Goal.
Tiền vệ Ozil đã trả lương cho người đóng vai linh vật của Arsenal sau khi người này bị sa thải. Ảnh: Goal.

Các đội bóng vẫn đang kêu cứu, kêu gọi tài trợ nhưng Chính phủ Anh vẫn còn quá bận bịu để gồng mình gánh cả nền kinh tế đang lao dốc. Bóng đá phải tự lo, bằng không đội nào phá sản, dù thương nhưng cũng không còn cách nào cứu.

Bức tranh ảm đạm là thế nhưng việc nào ra việc đó, chi tiêu những khoản cần chi, các đội vẫn không run tay. 7 tháng kể từ lần giải đấu bị tạm hoãn do dịch, các đội Premier League đã đốt tổng cộng 1,26 tỉ bảng vào thị trường chuyển nhượng. Không còn bất cứ sự e dè nào về tình hình tài chính, thậm chí nhiều đội còn tiêu không tiếc tay để bổ sung lực lượng đến mức điên cuồng.

Trong 5 năm qua, mức chi mùa này cho chuyển nhượng của các đội chỉ giảm 10% so với cùng kì. Một con số kinh ngạc. Tuy nhiên, có thể mức giảm này sẽ còn nhỏ hơn 10% khi những ngày tới, một vài cái tên mới có thể cập bến Premier League do những điều khoản đặc biệt dù phiên chợ Hè đã đóng cửa.

Premier League vẫn hào nhoáng. Ảnh: Sky Sports.
Premier League vẫn hào nhoáng. Ảnh: Sky Sports.

Chelsea là đội chi mạnh tay nhất Hè vừa qua khi đưa về sân Stamford Bridge một lúc 6 tân binh. Trong đó có bản hợp đồng kỉ lục Kai Havertz trị giá 72 triệu bảng từ Bayer Leverkusen. Man City vẫn giữ thói quen vung tiền theo phong cách "cần là có". Họ mua Ruben Dias từ Benfica với giá 61 triệu bảng - ngôi sao phòng ngự đắt nhất lịch sử đội bóng.

Arsenal cũng không vừa, họ đem Thomas Partey từ Atletico Madrid về trong ngày cuối với giá 45 triệu bảng. Manchester United trước đó cũng có Donny Van de Beek của Ajax Armsterdam với giá 40 triệu bảng. Nếu thương vụ Jadon Sancho không đi vào ngõ cụ ở phút cuối, có thể M.U sẽ là đội "nổ bom" lớn nhất Hè này với tổng giá trị thương vụ khoảng 95 triệu bảng.

Kai Havertz (trái) là tân binh đắt nhất Premier League trong Hè vừa qua. Ảnh: EPA.
Kai Havertz (trái) là tân binh đắt nhất Premier League trong Hè vừa qua. Ảnh: EPA.

Các đội tưởng chừng không có tiềm lực tài chính mạnh như Wolves, Aston Villa, Leeds hay Sheffield cũng liên tục đưa về những ngôi sao đắt giá. Cuộc chơi Premier League sau 4 vòng đầu đã chỉ ra rằng, sự khắc nghiệt của giải đấu là điều các ông lớn cũng không thể tự thích nghi ngay được.

Nếu không cải tiến, bổ sung và nâng cấp chất lượng, mọi câu lạc bộ có thể bị bật bãi ngay từ khi bóng chưa lăn qua được một nửa chặng đường.

VIỆT HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Premier League chi 1,24 tỉ bảng mua cầu thủ

BÍCH THÙY |

Theo thống kê của Daily Mail, các đội bóng Premier League đã chi 1,24 tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

20 đội Premier League chi tiêu thế nào trong kỳ chuyển nhượng?

TAM NGUYÊN |

COVID-19 khiến nhiều giải đấu trên thế giới gặp khó khăn, nhưng Premier League thì không...

Vì sao Premier League xuất hiện những “cơn mưa bàn thắng”?

TAM NGUYÊN |

Premier League chứng kiến những “cơn mưa bàn thắng” bất thường về mặt hiện tượng, thế nhưng lại dễ lý giải về bản chất.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Premier League chi 1,24 tỉ bảng mua cầu thủ

BÍCH THÙY |

Theo thống kê của Daily Mail, các đội bóng Premier League đã chi 1,24 tỉ bảng để chiêu mộ cầu thủ ở kỳ chuyển nhượng mùa hè.

20 đội Premier League chi tiêu thế nào trong kỳ chuyển nhượng?

TAM NGUYÊN |

COVID-19 khiến nhiều giải đấu trên thế giới gặp khó khăn, nhưng Premier League thì không...

Vì sao Premier League xuất hiện những “cơn mưa bàn thắng”?

TAM NGUYÊN |

Premier League chứng kiến những “cơn mưa bàn thắng” bất thường về mặt hiện tượng, thế nhưng lại dễ lý giải về bản chất.