Son Heung-min đã vẽ một đường cầu vồng tuyệt đẹp trên sân nhà, góp công giúp Tottenham có 3 điểm rất quan trọng trước đối thủ khó chịu Brighton. Sau 8 năm thi đấu cho đội bóng Bắc London, tiền đạo người Hàn Quốc cuối cùng cũng cán mốc 100 bàn thắng tại Premier League ở tuổi 30.
Mùa trước, chính Son là đồng Vua phá lưới của Premier League với 23 bàn. Đó cũng là lúc anh đánh dấu mùa giải thứ 6 liên tiếp có được số bàn thắng nhiều hơn 10. Nhìn rộng ra, Son là cầu thủ thứ 34 trong lịch sử Premier League có được 100 bàn ở đấu trường này và là ngôi sao Châu Á đầu tiên tạo lập được thành tích đó.
Trong số các đội ở Premier League, Southampton là nạn nhân thường xuyên của Son khi anh đã ghi được 10 bàn vào lưới The Saints. Kế đến là Leicester, The Foxes cũng có 9 lần bị tiền đạo người Hàn Quốc xé lưới.
Xét về tỉ lệ ghi bàn, Son có 5 bàn sau 5 trận đối đầu với Aston Villa. Anh lập hat-trick trong chiến thắng 4-0 của Spurs trước Villa vào tháng 4.2021 và cú đúp trong trận đấu vào tháng 2.2020.
Một trong những điểm mạnh nhất của Son Heung-min là khả năng dứt điểm bằng cả hai chân. Anh đã ghi 55 bàn bằng chân phải (chân thuận), 41 bàn bằng chân trái và 4 bàn nữa bằng đầu. Trong số 100 bàn của Son, có 18 lần anh nã đại bác thành công từ ngoài vòng cấm.
Từ khi Jose Mourinho nắm quyền tại Tottenham, Son có xu hướng xâm nhập vòng cấm nhiều hơn. Điều này vẫn tiếp tục được duy trì dưới thời Nuno Santo, Antonio Conte và giờ là Cristian Stellini.
Dù luôn xuất phát trong sơ đồ với vị trí tiền đạo cánh trái nhưng thống kê cho thấy, Son luôn chơi tốt dù phải đảo ngược cánh. Các tình huống cắt ngang khung thành và dứt điểm, dù bằng chân nào với Son cũng rất tốt.
Sau khi đi vào lịch sử, Son Heung-min hi vọng, thành tích của anh sẽ tạo sự hứng khởi, truyền động lực cho các cầu thủ người Châu Á khác tự tin hơn trên con đường chinh phục Premier League.
"Đây là một trách nhiệm lớn. Tôi hi vọng những cầu thủ Châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng hãy nhìn vào thành tích này để tự tin hơn. Quan trọng là niềm tin.
Tôi là cầu thủ Châu Á đầu tiên làm được điều này nên bản thân càng phải có trách nhiệm và nỗ lực hơn nữa. Tôi phải trở thành một tấm gương tốt cho các cầu thủ trẻ khi bắt đầu chơi bóng, khiến cho họ nghĩ rằng bản thân có thể tạo nên những điều tuyệt vời tại sân khấu lớn này".