0 cú sút, 1 điểm và ngôi đầu Premier League: Mourinho vẫn vậy thôi

HOÀI MINH |

Tottenham tiến lên ngôi đầu Premier League bằng những chiêu thức rất cũ, từng được Jose Mourinho sử dụng trong quá khứ.

Mourinho không ngại "xe bus"

Hình ảnh Tottenham trên sân Stamford Bridge tại vòng 10 Premier League có lẽ sẽ khiến nhiều cổ động viên Chelsea phải giật mình. 15 năm trước (2004-2006), Mourinho cũng dựng một chiếc xe bus ở phía Tây thành London, để đưa The Blues từng bước tiến đến chức vô địch nước Anh.

Cách đây 6 năm (mùa giải 2014-2015), chiếc xe bus không còn tầng tầng lớp lớp, lầm lì như nhiệm kỳ đầu. Nhưng cũng vẫn kiểu cách phòng ngự để lấy 3 điểm, "Người đặc biệt" cùng Chelsea có lần thứ 3 đăng quang tại Premier League. Những mảng ký ức đó, cổ động viên The Blues không thể quên. Và giờ, họ được nhìn lại một lần nữa... trên hình hài Tottenham.

Ở trận đại chiến tại vòng 10, Spurs tung ra 5 cú dứt điểm nhưng chỉ có 1 đi trúng khung thành Mendy. Đáng chú ý, đó hoàn toàn là diễn biến trong hiệp 1, khi Mourinho còn để các học trò giăng bẫy chủ động và thiết lập các pha phản công nhanh.

Sự yếu thế về thể lực và nhân sự khiến Mourinho quyết định biến Tottenham thành một chú "Gà trống thép" trong hiệp 2. Khi Son Heung-min nhiều tình huống cũng phải lùi về đá giăng ngang như hậu vệ hoặc tiền vệ phòng ngự, xuyên thủng lưới Hugo Lloris trở thành bài toán quá khó. Kane được đá cắm đơn độc nhưng nhiệm vụ chính cũng là pressing ngay từ tuyến đầu. Tất cả đều thuần thục, bài bản như ý đồ sẵn có của Mourinho.

Hành quân đến sân Stamford Bridge, Mourinho hiểu rõ 1 điểm cũng đủ để có ngôi đầu bảng. Giải pháp an toàn đã được lựa chọn. Thậm chí, việc để trung vệ trẻ Joe Rodon có lần đầu chào sân Premier League cũng không phải điều gì quá đáng lo.

Một mẫu hậu vệ Anh điển hình, cao hơn 1m9 và có trung bình 3,7 pha không chiến thành công trong mỗi trận. Người được nhắc tới không phải Gary Cahill một thời của Chelsea, mà là Joe Rodon 23 tuổi. Mourinho là vậy, luôn biết cách tạo ra những "công nhân" có giá trị. Dựng xe bus cũng không phải vấn đề, miễn là có được điều mình cần. Ở đây, đó là ngôi đầu bảng.

Chiêu bài so "ngựa chiến" quen thuộc

Tottenham đường hoàng bước lên ngôi đầu bảng nhưng Mourinho vẫn từ chối nhận danh xưng "ứng cử viên vô địch". Ông thậm chí nhận Spurs ở cửa dưới, đá nhọc nhằn để cầm hòa một ứng viên khác là Chelsea.

"Trình độ 2 đội có chênh lệch rõ ràng. Joe Rodon của chúng tôi đã chơi cho Swansea mùa trước. Thiago Silva của Chelsea là một trong những trung vệ hay nhất thế giới. 1 tháng lương của Thiago có thể bằng cả năm lương của Joe. Không có gì phải nghi ngờ, Chelsea là ứng cử viên vô địch.

Chúng tôi thậm chí không phải ứng viên. Tottenham không phải ngựa đua, chắc chỉ là ngựa nhỏ, ngựa non hay ngựa pony thôi", Mourinho chia sẻ.

Một chiêu bài cũ khác lại được dùng, Mourinho từng ví Chelsea của ông (năm 2014) là chú ngựa ô trên đường đua vô địch. 1 năm sau, The Blues đăng quang ngôi vương Premier League. Sự giải tỏa tâm lý là điều được "Người đặc biệt" nhắm tới. Đội hình Tottenham đang vào độ "chín". Đó là lợi thế nhưng cũng là áp lực.

Ai cũng hiểu năm nay là cơ hội tốt nhất để Spurs lên ngôi. Thế nhưng Mourinho không muốn những gánh nặng vô hình phá tan tất cả.

Ông là thế, từng trải và... đặc biệt!

HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Mourinho và Tottenham không chờ may mắn: Lời Maradona đã định

HOÀI MINH |

Huyền thoại Maradona tin Mourinho là người giỏi nhất, vậy ông hãy cùng Tottenham hướng đến chức vô địch.

Jose Mourinho và sự hoàn thiện triết lý bóng đá phản công

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho đang thu về những thành công nhất định, khi áp dụng lối đá phòng ngự phản công trứ danh vào Tottenham.

Mourinho và Pep: Ảnh phản chiếu Tottenham và Man City

HOÀI MINH |

Cặp kỳ phùng địch thủ Mourinho và Pep Guardiola là những hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tình cảnh của Tottenham và Man City thời điểm hiện tại.

Vấn đề tài chính đất đai cần được tập trung tháo gỡ căn cơ, toàn diện

Vũ Long |

Giá đất đai cần được xác định sát với giá thị trường và cần được chuẩn hóa để áp dụng vào thực tế thi hành.

TPHCM định hướng phát triển 5 huyện ngoại thành lên quận hoặc thành phố

MINH QUÂN |

5 huyện của TPHCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn được định hướng phát triển thành đô thị vệ tinh hiện đại, sinh thái, xanh.

Phó chủ tịch TP.HCM nêu định hướng mới về phát triển 5 huyện ngoại thành

Sẽ điều động đăng kiểm viên từ các tỉnh về tăng cường cho Hà Nội

Hiếu Anh |

Để giải quyết ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm còn hoạt động ở Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải sẽ điều động đăng kiểm viên tăng cường cho Hà Nội.

Lý do khối ngành Kinh doanh và Quản lý được chuộng nhất năm 2022

Trang Hà |

Năm 2022, khối ngành Kinh doanh và Quản lý có tỉ lệ thí sinh trúng tuyển xác nhận nhập học cao nhất lên tới 24,54%. Vậy tại sao khối ngành này lại được ưa chuộng?

Tuyến đường đi bộ sông Tô Lịch rơi vào cảnh hoang tàn, nhếch nhác

Phan Anh - Tuyết Lan |

Từng được kỳ vọng trở thành nơi đi bộ thư giãn lý tưởng cho người dân Hà Nội, chỉ sau một thời gian hoạt động, tuyến đường đi bộ ven sông Tô Lịch đã bị dừng hoạt động. Đến nay, tuyến đường này hoang tàn, nhếch nhác, trở thành nơi đổ rác, phóng uế, gây mất mỹ quan, lãng phí.

Mourinho và Tottenham không chờ may mắn: Lời Maradona đã định

HOÀI MINH |

Huyền thoại Maradona tin Mourinho là người giỏi nhất, vậy ông hãy cùng Tottenham hướng đến chức vô địch.

Jose Mourinho và sự hoàn thiện triết lý bóng đá phản công

HOÀI MINH |

Huấn luyện viên Jose Mourinho đang thu về những thành công nhất định, khi áp dụng lối đá phòng ngự phản công trứ danh vào Tottenham.

Mourinho và Pep: Ảnh phản chiếu Tottenham và Man City

HOÀI MINH |

Cặp kỳ phùng địch thủ Mourinho và Pep Guardiola là những hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất tình cảnh của Tottenham và Man City thời điểm hiện tại.