Thành đạt và hạnh phúc

Kim Duy |

“Là một người phụ nữ thành đạt, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc!” -lời tâm sự thật lòng của một nữ doanh nhân. Thành đạt - không chỉ theo cách đánh giá công việc chị đang làm mà cả về gia đình, một người chồng trí thức, hai con học hành giỏi giang, nên người.

Vậy như thế nào mới được gọi là hạnh phúc, nhất là với một phụ nữ thành đạt?

Hạnh phúc dường như luôn là một thứ rất dễ vỡ mà bất cứ ai cũng phải ra sức giữ gìn, đôi khi chỉ cần sơ hở một chút là tuột khỏi tầm tay. Đồng nghĩa, người phụ nữ thành đạt và thật sự hạnh phúc là điều hoàn hảo mà thượng đế ưu ái ban cho không nhiều người.

Nhiều phụ nữ thành đạt cho rằng, khi ở trên đỉnh cao danh vọng càng biết phải nhún nhường, khiêm tốn khi nói về hạnh phúc. Bởi sao? Tiêu chuẩn một người phụ nữ thành đạt là phải biết sống ngoài xã hội, biết tận dụng ưu điểm của mình ngay cả việc phải biết tán tỉnh, phải biết lả lơi… trong từng tình huống. Và như thế, cuộc sống phải chăng là một sàn diễn khi họ phải làm tròn vai diễn với xã hội và khi về với gia đình họ chẳng còn giữ gìn, con người thật lộ ra: cáu bẳn, nóng nảy và cuối cùng là mệt mỏi rã rời!

“Đừng hy vọng những người thân sẽ chia sẻ gánh nặng công việc bên ngoài xã hội với mình” -là lời tâm sự của một phụ nữ thành đạt. Nhiều phụ nữ cho rằng, họ đã cô đơn trên suốt chặng đường dài, lùi lũi đi bên cạnh những người thân, không một lời động viên, an ủi mà thay vào đó là những ánh mắt trách móc, dỗi hờn bởi, mẹ/vợ có quá ít thời gian dành cho những người thân yêu nhất!

Có lý và vô lý là ở đây. Chồng thì cho rằng, vợ phải lo toan mọi thứ trong gia đình. Vợ thì bảo, tôi đi làm chứ tôi có ở không đâu, nếu giỏi anh gánh vác gia đình đi, tôi sẵn sàng rút lui về hậu trường nâng khăn sửa túi cho bố con anh. Mâu thuẫn này chồng lên mâu thuẫn khác, ngày qua ngày, tích tụ và cuối cùng chẳng ai thấy hạnh phúc cho dù một trong hai người đều nỗ lực làm việc, mong đem đến một tương lai tốt đẹp (hạnh phúc) cho gia đình!

“Nếu mẹ biết rằng, con không cần gì hết, cứ như thế này là đã hạnh phúc rồi!”. Như thế này thì sao? Thì mẹ ở nhà với con, nấu cho con một bữa cơm, mẹ nói lời dịu dàng với mọi người. Tại sao mẹ biết nói lời dịu dàng với bên ngoài mà khi nói chuyện với con cái mẹ lại luôn nặng lời? Đó là lời trách cứ của con cái. Như thế làm người phụ nữ thành đạt không dễ chút nào!

“Nếu tôi biết dừng lại thì có lẽ gia đình không tan đàn xẻ nghé. Nghiệm ra điều này đã quá trễ. Thực ra không ai có thể dừng lại khi con đường mình đi luôn bằng phẳng với chiếc xe đang có trớn và đích đến thì chắc chắn nằm trong tầm tay”.

Rõ ràng, không ai có thể từ bỏ công việc hấp dẫn, một cơ hội thăng tiến, hái ra tiền chỉ vì gia đình nhỏ bé sau lưng cả. Bởi quan niệm, mình làm cũng vì chồng, vì con… mà cuối cùng tất cả xôi hỏng, bỏng không. Để thấy rằng, việc gì cũng có mức độ của nó, cái giới hạn an toàn luôn là một đường biên vạch sẵn, bước qua đường biên này coi như mọi thứ đã khác!

Thế nhưng, đích đến của con người luôn là những ham muốn, công danh, địa vị, tiền bạc và cả … hạnh phúc! Bởi thế mà con người cô đơn chăng?

Mẹ kể con nghe câu chuyện về hạnh phúc như sau: Con chó con một hôm hỏi chó mẹ rằng , mẹ ơi hạnh phúc là gì? Chó mẹ nói, là cái đuôi của con đó. Chó con quay ra phía sau định tóm lấy cái đuôi của mình nhưng không tài nào tóm được. Khi ấy chó mẹ giải thích rằng, nếu con cứ tiến về phía trước, hạnh phúc sẽ theo con.

Phải chăng, con người ta cứ mãi đi tìm hạnh phúc mà hạnh phúc thì lại luôn bên cạnh mình mà không biết?

Kim Duy
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.