10 năm của phụ nữ

Kim Duy |

Trong bộ phim của Nhật Bản có tựa đề là “Phụ nữ và sự nghiệp”, chuyện phim xoay quanh sự ganh đua ngấm ngầm giữa hai người phụ nữ trong công việc và cả tình yêu. Có chi tiết, người phụ nữ nói với “tình địch” trẻ hơn mình… mười tuổi một câu khá tự tin: “Không biết mười năm nữa mình sẽ làm gì thì đừng nói đến chuyện thành đạt”.

Mới thấy, tự tin là ưu thế mạnh của phụ nữ thời hiện đại. Trong khoảng thời gian 10 năm người phụ nữ làm cách nào để thay đổi đời mình?

Khoảng 10 phụ nữ ở lứa tuổi U 50, hầu như các ý kiến đều cho rằng, mười năm là khoảng thời gian có thể không dài với nam giới, nhưng với người phụ nữ đó là những cái “đốt”, hình thành nên những giai đoạn thăng trầm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của cả cuộc đời. Có đi qua từng giai đoạn của từng thập niên, mới thấy, bất kỳ người phụ nữ nào, dù hạnh phúc hay đau khổ, dù lặng lẽ hay sôi động, dù đẹp hay không đẹp, đều luôn suy nghĩ về cái đẹp (nội tâm và ngoại hình) để hoàn thiện nó. Và, điều khá bất ngờ là những người phụ nữ U 50 ngày nay đều rất tự tin khi nói về thời quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Họ cho rằng, không thể chối cãi điều gì với tuổi 20 là lứa tuổi tươi đẹp nhất đời của một người phụ nữ. Một bông hoa hàm tiếu đúng nghĩa, đánh dấu sự trưởng thành. Nếu ở giai đoạn này (20-30 tuổi), người phụ nữ xác định rõ kế hoạch mười năm của mình, trang bị kiến thức, kinh nghiệm sống, thì chắc chắn sẽ có nền tảng vững chắc khi bước vào tuổi 30. Có thể, ở giai đoạn này, đôi lúc người phụ nữ sẽ bị cảm giác “chông chênh”, “trống vắng”, “mất phương hướng” một chút cũng không sao, vì mọi thứ sẽ đâu vào đấy, hôn nhân sẽ làm cho họ chín chắn hơn với nhiều trải nghiệm yêu thương; và tất nhiên, cái thời “tóc đuôi gà” với những “chanh chua”, thích “kê tủ đứng”… sẽ thật sự rút lui, nhường chỗ cho sự dịu dàng, mềm mại, rất … nữ tính!

Có nhiều người quan niệm, ở giai đoạn tuổi 30, người phụ nữ bị khá nhiều stress trong cuộc sống như sinh con, một chút bi quan và lo lắng về khả năng tụt hậu trong nghề nghiệp... Do đó, việc mở rộng quan hệ ngoại giao, đọc sách về tâm lý để mở mang kiến thức, hiểu rõ hơn về mình, về bạn bè (kể cả với ông chồng yêu quý nữa) là việc không thừa. Đúc kết kinh nghiệm từ những bài học quý giá trong cuộc sống của mình và những người xung quanh. Đây chính là giai đoạn mà người phụ nữ tạo dựng và hoàn thiện cuộc sống, mỗi một hành động trước khi làm cần suy nghĩ, chứ không nên theo bản năng.

Quan trọng nhất ở tuổi 35, là khởi đầu giai đoạn người phụ nữ tự hài hòa, cân bằng cuộc sống, không những về trí tuệ mà cả về ngoại hình nữa. Từ tuổi 35, người phụ nữ có nhiều thứ phải làm: nếu chưa có con thì phải sinh con ngay, sinh con thứ hai… Nếu cần học thêm về chuyên môn thì phải tiến hành ngay, hãy dành thời gian để chăm sóc vóc dáng và khuôn mặt… Nói chung là, phải làm ngay mọi thứ có thể làm mình đẹp hơn, giỏi hơn, “pro” hơn… Đây là thời kỳ quan trọng, vì người phụ nữ phải chuẩn bị “lên dây cót” cho giai đoạn tiếp theo, nếu không tự cân bằng và hoàn thiện mình, mười năm tiếp theo sẽ xuống dốc không phanh. Người phụ nữ lúc này cũng nên chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng đón nhận các sợi tóc bạc và các nếp nhăn nữa đấy!

Ở tuổi 40, cho dù đã có nhiều chuẩn bị về tâm lý nhưng người phụ nữ luôn bị những ảnh hưởng của thời kỳ tiền mãn kinh sắp đến. Ở giai đoạn này, có người đã có cuộc sống ổn định, kinh tế khá giả… Và, không gì tốt đẹp cho bằng việc tham gia vào các hoạt động xã hội, tạo cho mình một không gian sống mới, giao du với những người bạn mới. Bạn có thể đi học khiêu vũ, chụp ảnh, chơi thể thao, tham gia các câu lạc bộ, mua sắm một số quần áo đẹp…

Và, qua tuổi 50, nhìn lại, bạn sẽ cảm thấy không thua sút các… bạn trẻ chút nào nếu bạn có một tâm lý khá thoải mái; thời kỳ tiền mãn kinh nặng nề, căng thẳng, không làm bạn già cỗi nếu bạn chơi giỏi một môn thể thao nào đó. Nỗi ám ảnh về bệnh tật sẽ không tồn tại nếu bạn biết tận hưởng cuộc sống, tạo ra niềm vui trong khả năng mình có được. Nhiều người còn cho rằng, nên cho phép mình tiêu xài xa xỉ với chút nước hoa xịn, quần áo đắt tiền, giày dép sang trọng… Đi du lịch, nối tiếp các hoạt động giải trí ở tuổi 40, bạn sẽ thấy cuộc sống thật huyền diệu, thú vị và rất đáng yêu.

Kim Duy
TIN LIÊN QUAN

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe trên địa bàn Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội thông báo lịch nghỉ Tết của 19 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, nhiều trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội nghỉ Tết muộn để phục vụ người dân.

Mai vàng cổ 100 năm giá tiền tỉ đổ bộ chợ hoa Tết Quý Mão 2023 ở TPHCM

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Tại chợ hoa xuân Phú Mỹ Hưng (quận 7), nhiều cây mai vàng cổ được các nhà vườn bày bán tập trung tại khu vực lối đi chính khiến nhiều người phải trầm trồ. Đó là những cây mai vàng cổ cao 4-5 mét, đứng sừng sững giữa chợ hoa. Người bán cây cho biết có những cây có tuổi đời chừng 100 năm, giá bán có cây lên tới 4 tỉ đồng.