Xử phạt 100 triệu đồng công ty dựng rạp, rao bán đất nền

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã quyết định xử phạt 100 triệu đồng đối với công ty dựng rạp, rao bán đất nền gây xôn xao dư luận vừa qua.

Ngày 4.3, thông tin từ UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước  cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính đối hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc dựng rạp rao bán đất nền xảy ra ở xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh ngày 20.2 gây xôn xao dư luận.

Chủ thể vi phạm trong vụ việc được xác định là Công ty trách nhiệm hữu hạn Địa ốc Nam Khương (địa chỉ tại thị xã Bến Cát, Bình Dương) do ông Vũ Văn Khương là chủ tịch công ty kiêm giám đốc.

Công ty đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính “Kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là một bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản”. Quy định tại điểm d, Điều 59, Nghị định số 16 của Chính phủ ngày 28.1.2022 quy định xử phạt hành chính về xây dựng.

UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước quyết định xử phạt hành chính công ty TNHH Địa ốc Nam Khương số tiền 100 triệu đồng.

Trước đó, Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 20.2 khoảng 100 người đã tham gia chương trình rao bán đất nền "dự án Lộc Khánh" ở khu đất tại ở khu đất tại tổ 5, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Linh, tỉnh Bình Phước.

Nhân viên công ty bất động sản liên tục từ khu lều bạt chạy đến chỗ MC nói "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, 29... khách đặt cọc rồi nhé". Sau đó, MC thông báo lại lên loa lô đã chốt cọc trong tiếng nhạc inh ỏi. Chỉ trong 4 phút, có hơn 10 lô đất đã được khách đặt cọc. Video đăng tải trên mạng khiến nhiều người quan tâm, chia sẻ, bình luận.

Cả trăm người tham gia vụ dựng rạp rao bán đất nền ở Lộc Khánh, Lộc Ninh, Bình Phước. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Cả trăm người tham gia vụ dựng rạp rao bán đất nền ở Lộc Khánh, Lộc Ninh, Bình Phước. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Phóng viên Báo Lao Động cũng đã đến tìm hiểu thực hư khu đất này như thế nào? Theo ghi nhận, khu đất nhóm người tổ chức dựng rạp, tạo sự kiện rao bán đất nền “sốt xình xịch” nằm bên cạnh con đường nhỏ có diện tích hơn 1ha.

Người dân địa phương cho biết, khu này vốn là đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, người mua sau đó đã tách thửa phân lô. Khu đất gọi là dự án Lộc Khánh về hạ tầng vẫn chưa có gì, chỉ là hàng rào kẽm gai được dựng lên và một đống đá nhỏ, ụ đất chôn cọc chia lô để bán với mỗi ô có chiều ngang 5m. Vị trí đất này nằm cách UBND xã Lộc Khánh khoảng 6km. Khu vực này thưa thớt người dân sinh sống.

Khu đất nằm trong khu vực hẻo lánh, thưa thớt nhà dân. Ảnh: Đình Trọng
Khu đất nằm trong khu vực hẻo lánh, thưa thớt nhà dân. Ảnh: Đình Trọng

Ông Trần Quang Vinh - Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh - cho hay, hiện nay, trên địa bàn xã Lộc Khánh chưa có bất cứ một dự án khu dân cư, khu nhà ở thương mại nào được cấp phép, hoàn thành pháp lý và được mở bán. Khu đất hơn 1ha xảy ra vụ việc lùm xùm vừa qua đã được tách thửa nhưng không phải là khu dân cư hay dự án nhà ở thương mại.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất xử phạt hành chính vụ dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã xem xét và xác định hành vi của nhóm người dựng rạp rao bán đất nền có dấu hiệu vi phạm hành chính nên đã chuyển hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt.

Công an vào cuộc vụ dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang xác minh làm rõ các hành vi của nhóm người liên quan vụ việc dựng rạp rao bán đất nền gây xôn xao dư luận.

Xem xét các hành vi liên quan vụ "dựng rạp rao bán đất nền" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Trước vụ việc "cò" đất dựng rạp rao bán đất nền chỉ trong  4 phút chốt cọc 10 lô đất gây xôn xao dư luận, các cơ quan chức năng huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước đang tiến hành họp khẩn tìm hướng xử lý dứt điểm.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Đề xuất xử phạt hành chính vụ dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đã xem xét và xác định hành vi của nhóm người dựng rạp rao bán đất nền có dấu hiệu vi phạm hành chính nên đã chuyển hồ sơ và đề xuất Chủ tịch UBND huyện xử phạt.

Công an vào cuộc vụ dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Công an huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước đang xác minh làm rõ các hành vi của nhóm người liên quan vụ việc dựng rạp rao bán đất nền gây xôn xao dư luận.

Xem xét các hành vi liên quan vụ "dựng rạp rao bán đất nền" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Trước vụ việc "cò" đất dựng rạp rao bán đất nền chỉ trong  4 phút chốt cọc 10 lô đất gây xôn xao dư luận, các cơ quan chức năng huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước đang tiến hành họp khẩn tìm hướng xử lý dứt điểm.