"Xí" đất làm dự án KCN 2.000 tỉ, xây 14 năm không xong ở Ninh Thuận

Hữu Long |

Ninh Thuận - Khu công nghiệp Du Long của Công ty CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Hoa Sen Du Long (Công ty Hoa Sen Du Long) xây dựng từ năm 2008 đến nay chưa hoàn thành. Theo cam kết ban đầu, chủ đầu tư bỏ ra 2.000 tỉ đồng xây dựng hạ tầng hoàn thiện. Tuy nhiên sau 14 năm, Công ty Hoa Sen Du Long mới chỉ đầu tư 90/2.000 tỉ đồng với tỉ lệ lấp đầy khu công nghiệp là... 0%.

14 năm mới xây 4,5%

Năm 2008, UBND tỉnh Ninh Thuận quyết định thành lập Khu công nghiệp Du Long (KCN Du Long) có quy mô diện tích 407 ha do Công ty Hoa Sen Du Long làm chủ đầu tư. Dự án với tổng đầu tư khoảng 2.000 tỉ được xây dựng trên địa bàn huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Được giao 407ha xây khu công nghiệp thế nhưng, Công ty Hoa Sen Du Long bỏ hoang hàng chục năm trời, không triển khai dự án theo cam kết với tỉnh Ninh Thuận. Thực tế thời gian được giao đất, hiện trạng KCN Du Long gần bỏ hoang, không có hạ tầng, nên không thu hút được nhà đầu tư thứ cấp.

KCN Du Long xây dựng 14 năm nay vẫn chưa hoàn thiện.
KCN Du Long xây dựng 14 năm nay vẫn chưa hoàn thiện.

Lần gần đây nhất vào tháng 2.2021, Công ty Hoa Sen Du Long có báo cáo và cam kết tiến độ triển khai dự án của KCN Du Long sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục vào ngày 8.3.2022. Phương án này sau đó được tỉnh Ninh Thuận thống nhất. Cam kết là vậy, nhưng chủ đầu tư lại thất hứa.

Ngày 24.2.2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận (BQL KCN Ninh Thuận) có kiểm tra và ghi nhận, giá trị khối lượng thực hiện đầu tư và giải ngân trong của KCN Du Long tính lũy kế đến tháng 2.2022 khoảng 90 tỉ đồng/2.000 tỉ; đạt 4,5% trên tổng mức đầu tư

BQL KCN Ninh Thuận ghi nhận chủ đầu tư mới chỉ triển khai san nền khoảng 50ha; xây cổng, tường – hàng rào KCN; nhà văn phòng điều hành và đấu nối giao thông từ hàng rào khu công nghiệp ra Quốc lộ 1A.

Cũng tại buổi kiểm tra, KCN Du Long đang triển khai thi công Nhà máy xử lý nước thải (giai đoạn 1 3.000 m3/ngày đêm); hệ thống hạ tầng kỹ thuật và phụ trợ dọc các trục đường chính của KCN (tuyến đường số 01, 02, 08) và tiếp tục san nền trên phần diện tích khoảng 42ha…

Tỉ lệ lấp đầy của KCN Du Long đến nay đạt 0%.
Việc chậm đầu tư xây dựng KCN Du Long gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Thu hồi nếu không thực hiện đúng cam kết

Trước thực trạng tỉ lệ lấp đầy KCN Du Long là 0% sau nhiều năm xây dựng, đại diện quản lý KCN Du Long giải thích, chủ đầu tư đã xúc tiến kêu gọi một số doanh nghiệp vào đầu tư tuy nhiên, việc kêu gọi còn khó khăn.

Theo vị này, hiện tại KCN Du Long có khoảng 100ha đã xây dựng cơ bản về hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho nhà đầu tư thứ cấp. Ngoài ra, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành hệ thống xử lý nước thải tại KCN trong tháng 5 tới đây.

“Chúng tôi hi vọng thời gian đến khi tuyến cao tốc Bắc –Nam chạy qua tỉnh Ninh Thuận được xây dựng sẽ là động lực để các doanh nghiệp tìm đến đầu tư ở KCN Du Long” – đại diện quản lý KCN Du Long chia sẻ.

Tỉ lệ lấp đầy của KCN Du Long đến nay đạt 0%.
Tỉ lệ lấp đầy của KCN Du Long đến nay là... 0%.

Trong khi đó, ông Sử Đình Vinh – Trưởng BQL KCN Ninh Thuận khẳng định, sau nhiều lần gia hạn thế nhưng đến ngày cam kết là 8.3.2022, chủ đầu tư KCN Du Long không đảm bảo tiến độ triển khai đầu tư, xây dựng đề ra.

Ông Sử Đình Vinh cho rằng, chủ đầu tư thiếu sự quyết tâm trong triển khai xây dựng đối với dự án, các nội dung công việc theo kế hoạch đã cam kết đều chậm tiến độ; chủ đầu tư có triển khai xây dựng nhưng khối lượng không đáng kể.

“Căn cứ quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận gia hạn tiến độ sử dụng đất để triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Du Long, Ban Quản lý các khu công nghiệp kiến nghị UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất theo quy định” – ông Sử Đình Vinh nói.

Được biết đến nay, Sở TNMT tỉnh Ninh Thuận đã lập đoàn công tác kiểm tra tiến độ thực hiện dự án KCN Du Long theo báo cáo của Trưởng BQL KCN Ninh Thuận. Sau khi kiểm tra, Sở TNMT sẽ có báo cáo UBND tỉnh Ninh Thuận về việc có thu hồi dự án KCN Du Long hay không.

Kết luận Thanh tra Chính phủ số 1392 vào ngày 14.8.2020 có nêu tên KCN Du Long là một trong những khu công nghiệp chậm đầu tư hạ tầng, lãng phí nguồn tài nguyên đất. Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Ninh Thuận khắc phục các thiếu sót, sai phạm trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn.

Ngoài ra, Thanh tra Chính phủ yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận rà soát, xem xét thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thu hồi đất đối với nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, vi phạm tiến độ đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án đảm bảo tiến độ…

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Ninh Thuận phản hồi vụ doanh nghiệp nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tỉnh Ninh Thuận giao các sở ban ngành yêu cầu doanh nghiệp ngừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát. Đây là động thái mới nhất của chính quyền sau khi Báo Lao Động phản ánh việc doanh nghiệp tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh.

Dự án biệt thự ngàn tỉ Nha Trang: Vì sao suốt 7 năm trời "ngủ yên"?

TRÍ MINH |

Suốt 7 năm qua, dự án biệt thự có vốn đầu tư 1.800 tỉ ở TP Nhà Trang (tỉnh Khánh Hoà) "ngủ yên trên giấy". Một trong những nguyên nhân chính do những tranh cãi phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" ở Nha Trang là ai?

TRÍ MINH |

Dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" suốt 7 năm qua tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bị cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư của dự án này là công ty TNHH Quốc Anh NT.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Ninh Thuận phản hồi vụ doanh nghiệp nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh hút cát

Hữu Long |

Ninh Thuận - Tỉnh Ninh Thuận giao các sở ban ngành yêu cầu doanh nghiệp ngừng việc đắp đường công vụ trên sông Dinh để khai thác cát. Đây là động thái mới nhất của chính quyền sau khi Báo Lao Động phản ánh việc doanh nghiệp tự ý nắn dòng, xẻ lòng sông Dinh.

Dự án biệt thự ngàn tỉ Nha Trang: Vì sao suốt 7 năm trời "ngủ yên"?

TRÍ MINH |

Suốt 7 năm qua, dự án biệt thự có vốn đầu tư 1.800 tỉ ở TP Nhà Trang (tỉnh Khánh Hoà) "ngủ yên trên giấy". Một trong những nguyên nhân chính do những tranh cãi phức tạp, kéo dài liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Chủ đầu tư dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" ở Nha Trang là ai?

TRÍ MINH |

Dự án biệt thự ngàn tỉ "ngủ yên trên giấy" suốt 7 năm qua tại TP. Nha Trang (Khánh Hoà) vừa bị cơ quan chức năng thu hồi, chấm dứt hoạt động. Chủ đầu tư của dự án này là công ty TNHH Quốc Anh NT.