Xem xét các hành vi liên quan vụ "dựng rạp rao bán đất nền" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Trước vụ việc "cò" đất dựng rạp rao bán đất nền chỉ trong  4 phút chốt cọc 10 lô đất gây xôn xao dư luận, các cơ quan chức năng huyện Lộc Ninh tỉnh Bình Phước đang tiến hành họp khẩn tìm hướng xử lý dứt điểm.

Chiều ngày 22.2, UBND huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước các lực lượng công an, tư pháp và UBND xã Lộc Khánh đang tiến hành họp tìm hướng xử lý về vụ việc tổ chức rao bán đất nền gây xôn xao dư luận.

Các cơ quan chức năng sẽ đối chiếu các quy định của pháp luật đối với các hành vi của nhóm người được cho là nhân viên của công ty bất động sản tụ tập rao bán đất nền.

Cơ quan sẽ xem xét các hành vi tung thông tin không đúng sự thật về bất động sản, tập trung đông người tổ chức bán đất và livestream lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận 2 ngày vừa qua để xử lý theo quy định.

Theo lãnh đạo UBND huyện Lộc Ninh, tại xã Lộc Khánh chưa có bất kỳ dự án khu dân cư nào được cấp phép. Việc nhóm người của công ty bất động sản giới thiệu là “Dự án Lộc Khánh” để bán đất cho người dân là không đúng sự thật.

Lực lượng chức năng yêu cầu đám đông không được tụ tập.
Lực lượng chức năng yêu cầu đám đông không được tụ tập.

UBND huyện cũng sẽ có văn bản đề nghị Công an huyện Lộc Ninh vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi có biểu hiện vi phạm pháp luật liên quan đến vụ việc. Ngoài ra, đối với người mua đất, nếu ai nhận thấy bị lừa gạt, thông tin không đúng sự thật có thể làm đơn tố cáo đến cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, trên mạng xôn xao clip dài khoảng 4 phút quay lại sự việc diễn ra tại một mảnh đất trống, bên cạnh con đường có hàng chục chiếc ô tô đang đậu. Một số nhân viên của công ty bất động sản mặc vest cầm cặp da và sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) chạy đi chạy lại thông báo chốt cọc với một MC.

Thời điểm nhóm người dựng rạp rao bán đất nền dự án.
Thời điểm nhóm người dựng rạp rao bán đất nền.

Nhân viên công ty bất động sản liên tục từ khu lều bạt chạy đến chỗ MC nói "lô 4, lô 5, lô 13, lô 19, 29... khách đặt cọc rồi nhé". Sau đó MC thông báo lại lên loa lô đã chốt cọc trong tiếng nhạc inh ỏi. Chỉ trong 4 phút có hơn 10 lô đất đã được khách đặt cọc.

Vụ việc được xác định xảy ra ngày 20.2 ở khu đất tại tổ 5, ấp Đồi Đá, xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chính quyên xã Lộc Khánh cho biết thời điểm vào xử lý, nhiều người bỏ chạy, lực lượng chức năng làm việc với người đàn ông tên Nam. Người này khai báo chỉ là bán đất của cá nhân, không tổ chức, không phải đất dự án rao bán theo pháp nhân.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Clip 4 phút chốt cọc 10 lô đất là dàn dựng, chiêu trò làm nóng thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Clip dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước, trong 4 phút báo chốt cọc hơn 10 lô đất được xác định chỉ là trò dàn dựng, gây sốt đất ảo, đánh vào tâm lý những người nhẹ dạ, hám lời cao.

Tạm giam người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt gần 85 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, một người phụ nữ rao thông tin mua được nhiều thửa đất có thể phân lô bán nền để dụ nhà đầu tư. Có khoảng 20 người đã nhẹ dạ đặt cọc gần 85 tỉ để mua 1.916 lô đất. Sau khi nhận tiền cọc, người phụ nữ "mất tích", người mua tìm đến cơ quan công an tố cáo.

Thực hư clip "Cò dựng rạp rào bán đất đắt như tôm tươi" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 21.2, trên mạng xôn xao clip một công ty bất động sản dựng rạp rao bán đất đắt như "tôm tươi". Giới bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng kiểu làm giá thị trường sốt đất, không đúng sự thật.

Khởi tố, bắt giam Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình

TRUNG DU |

Bà Trần Kim Thúy (53 tuổi) - Giám đốc Bệnh viện Da liễu Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Clip 4 phút chốt cọc 10 lô đất là dàn dựng, chiêu trò làm nóng thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Clip dựng rạp rao bán đất nền ở Bình Phước, trong 4 phút báo chốt cọc hơn 10 lô đất được xác định chỉ là trò dàn dựng, gây sốt đất ảo, đánh vào tâm lý những người nhẹ dạ, hám lời cao.

Tạm giam người phụ nữ lừa bán đất chiếm đoạt gần 85 tỉ đồng ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại Bình Dương, một người phụ nữ rao thông tin mua được nhiều thửa đất có thể phân lô bán nền để dụ nhà đầu tư. Có khoảng 20 người đã nhẹ dạ đặt cọc gần 85 tỉ để mua 1.916 lô đất. Sau khi nhận tiền cọc, người phụ nữ "mất tích", người mua tìm đến cơ quan công an tố cáo.

Thực hư clip "Cò dựng rạp rào bán đất đắt như tôm tươi" ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Ngày 21.2, trên mạng xôn xao clip một công ty bất động sản dựng rạp rao bán đất đắt như "tôm tươi". Giới bất động sản cho rằng đây chỉ là chiêu trò dàn dựng kiểu làm giá thị trường sốt đất, không đúng sự thật.