"Xẻ thịt" hồ Đại Lải: Thanh tra 2 tháng vẫn chưa có kết luận

Nhóm PV |

Về quan điểm xử lý những vi phạm hành lang hồ Đại Lải, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định giao Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hiện trạng hồ Đại Lải.

Video: Nhiều dự án "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Thanh tra 2 tháng chưa có kết luận

Hồ Đại Lải - công trình cung cấp nước ngọt cho tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội đồng thời là danh thắng nổi tiếng đang bị “xẻ thịt”. Xung quanh hành lang hồ, hàng chục nghìn khối đất được đổ thẳng xuống mép hồ, “bức tử” hồ Đại Lải.

Ghi nhận tại hiện trường, phóng viên tận thấy cả một khu vực kéo dài khoảng 1km ven hồ Đại Lải thuộc địa bàn xã Ngọc Thanh (TP Phúc Yên) bị biến thành một công trường xây dựng khổng lồ.

Một con đường lớn nối tới công trình xây dựng khổng lồ ngay sát hồ Đại Lải.
Một con đường lớn nối tới công trình xây dựng khổng lồ ngay sát hồ Đại Lải.

Tại đây, một bãi đất trống vừa được san gạt rộng hàng chục ha, nhiều con đường nội bộ rộng rãi đã được cấp phối chia ô nối với các khu đất dự kiến sẽ trở thành những khu biệt thự.

Trả lời Báo Lao Động, ông Phan Tuệ Minh – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có quyết định giao Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra hiện trạng hồ Đại Lải. Sở Tài nguyên và Môi trường do ông Hoàng Văn Đăng – Phó giám đốc tham gia đoàn thanh tra.

“Đến thời điểm hiện tại, gần 2 tháng nhưng chưa có kết luận, thông tin chính thức về vụ việc. Đoàn thanh tra sẽ làm việc cụ thể với cá nhân và tổ chức liên quan, xác định hành vi vi phạm, lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử lý vi phạm. Muốn xử lý được những vi phạm thì phải lập hồ sơ vi phạm đó”, ông Minh cho hay.

Mông lung hồ sơ dự án

Khi được hỏi khi thực hiện các dự án xây biệt thự tại hồ Đại Lải đã có báo cáo đánh giá tác động môi trường chưa?, ông Minh cho biết: “Chắc là phải có rồi, bởi đánh giá tác động môi trường phải lập trước, được các cơ quan chức năng phê duyệt thì mới triển khai được dự án”.

Nhiều dự án ồ ạt “xẻ thịt” hồ Đại Lải.
Nhiều dự án ồ ạt “xẻ thịt” hồ Đại Lải.

Về quan điểm xử lý những vi phạm hành lang hồ Đại Lải, theo Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc: “Sai đến đâu sẽ xử lý đến đó, không có sự bao che cho những vi phạm tồn tại”.

Là một trong những thành viên của đoàn kiểm tra vụ việc hồ Đại Lải bị xâm hại ngày 1.7, ông Phạm Văn Long, Phó chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Vĩnh Phúc cho biết quá trình đổ đất thực hiện dự án, Công ty TNHH Đại Lải Việt Nam đã tiến hành san gạt diện tích lớn, trong đó riêng phần ảnh hưởng tới hồ Đại Lải, công ty này đã tiến hành lấp khoảng gần 1km dọc hồ, chiều rộng khoảng 30m với tổng diện tích hồ bị lấp khoảng hơn 2ha.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty này dừng mọi hoạt động cải tạo, san lấp trên.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường vào cuộc

Nhóm PV |

Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cử cán bộ phối hợp với Tổng cục thực hiện xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, việc lấn chiếm hồ Đại Lải được lãnh đạo địa phương cho rằng "việc không có gì?".

Khu biệt thự Paradise-Đại Lải Rersort ngang nhiên chiếm hồ trái phép

Nhóm PV |

Thời gian qua, việc triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải còn một số tồn tại. Đáng chú ý, dự án khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải - Paradise Đại Lải Resort đã ngang nhiên đắp đất, ngăn hồ, tạo thành đường nội bộ trong phạm vi bảo vệ hồ.

Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất, xây tường kè... làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ của hồ chứa.

Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Nhóm PV |

Dù Luật Thủy lợi, Luật Đất đai đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với hồ thủy lợi, tuy nhiên thời gian qua nhiều doanh nghiệp ngang nhiên san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trái phép... uy hiếp nghiêm trọng đến hành lang hồ Đại Lải.

Hà Nội: Thanh tra toàn diện và xử lý vi phạm đất đai ven hồ Đồng Mô

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì tổ chức thanh tra toàn diện về dự án đầu tư, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng các dự án khu vực ven hồ Đồng Mô.

Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây, hai dự án resort liên tục đào đất đồi, san ủi đất, lấp hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Điều đáng nói, doanh nghiệp này chỉ được phép nạo vét, san gạt tại chỗ nhưng thực tế việc lấp hồ đã xảy ra. Đến nay, dù thi công lấp hồ trái phép nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa có hành động ngăn chặn.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

"Bức tử" hồ Đại Lải: Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường vào cuộc

Nhóm PV |

Tổng cục Thủy lợi đã có văn bản đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) cử cán bộ phối hợp với Tổng cục thực hiện xử lý vi phạm hồ chứa nước Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong khi đó, việc lấn chiếm hồ Đại Lải được lãnh đạo địa phương cho rằng "việc không có gì?".

Khu biệt thự Paradise-Đại Lải Rersort ngang nhiên chiếm hồ trái phép

Nhóm PV |

Thời gian qua, việc triển khai các dự án trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải còn một số tồn tại. Đáng chú ý, dự án khu biệt thự và vui chơi giải trí Đại Lải - Paradise Đại Lải Resort đã ngang nhiên đắp đất, ngăn hồ, tạo thành đường nội bộ trong phạm vi bảo vệ hồ.

Bị doanh nghiệp ồ ạt "xẻ thịt", hồ Đại Lải biến thành nhiều hồ nhỏ

Nhóm PV |

Thời gian qua, nhiều công ty được giao đất, cho thuê đất và phê duyệt quy hoạch trong phạm vi bảo vệ hồ chứa nước Đại Lải đã tiến hành nhiều hoạt động như san nền, đo đất, xây tường kè... làm giảm dung tích hữu ích và dung tích phòng lũ của hồ chứa.

Doanh nghiệp đua nhau "xẻ thịt" hồ Đại Lải

Nhóm PV |

Dù Luật Thủy lợi, Luật Đất đai đã quy định rõ những hành vi bị nghiêm cấm đối với hồ thủy lợi, tuy nhiên thời gian qua nhiều doanh nghiệp ngang nhiên san nền, xây tường kè, đắp đường ngăn hồ trái phép... uy hiếp nghiêm trọng đến hành lang hồ Đại Lải.

Hà Nội: Thanh tra toàn diện và xử lý vi phạm đất đai ven hồ Đồng Mô

C.NGUYÊN - T.CHÍ |

UBND thành phố Hà Nội giao Thanh tra thành phố chủ trì tổ chức thanh tra toàn diện về dự án đầu tư, quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng các dự án khu vực ven hồ Đồng Mô.

Ồ ạt san lấp trái phép hồ Đồng Mô: Cơ quan quản lý tiếp tay cho vi phạm?

T.CHÍ - C.NGUYÊN |

Chỉ trong vòng hai tháng trở lại đây, hai dự án resort liên tục đào đất đồi, san ủi đất, lấp hồ Đồng Mô (thị xã Sơn Tây, Hà Nội). Điều đáng nói, doanh nghiệp này chỉ được phép nạo vét, san gạt tại chỗ nhưng thực tế việc lấp hồ đã xảy ra. Đến nay, dù thi công lấp hồ trái phép nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa có hành động ngăn chặn.