Xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên: "Xử lý không kiêng nể ai"

Cường Ngô - Đặng Chung |

Thời gian qua, hoạt động xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) diễn ra rầm rộ, công khai. Nhiều công trình nhà cửa kiên cố, thậm chí biệt thự "mọc" lên nhưng vẫn cho tồn tại gây bức xúc cho người dân địa phương. Để xảy ra những vi phạm này, lãnh đạo UBND huyện Kim Động cho biết "lãnh đạo huyện có phần trách nhiệm, song trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất thuộc về UBND cấp xã".

Liên quan những sai phạm về trật tự xây dựng, xây nhà trên đất nông nghiệp mà Báo Lao Động phản ánh trong thời gian vừa qua, ngày 15.9, trao đổi với Báo Lao Động, ông Đinh Quang Hào - Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết, UBND tỉnh Hưng Yên đã có công văn về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Kế hoạch số 93A tại xã Toàn Thắng.

"Tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh chủ trì, kiểm tra thông tin Báo Lao Động nêu. Sau đó, Thanh tra tỉnh đã giao Thanh tra huyện Kim Động thành lập đoàn công tác kiểm tra những công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn xã Toàn Thắng.

Đoàn thanh tra gồm các cơ quan chuyên môn như tài nguyên và môi trường, tư pháp, kinh tế hạ tầng... Chúng tôi cũng đã làm việc với lãnh đạo xã Toàn Thắng về vấn đề này nhưng họ cung cấp hồ sơ rất sơ sài, cho nên cần phải thanh tra toàn diện", ông Hào cho hay.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên. Ảnh: Phan Anh
Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên. Ảnh: Phan Anh

Nói về quan điểm xử lý sai phạm, lãnh đạo huyện Kim Động cho rằng "sẽ thực hiện nghiêm túc Luật Đất đai và Chỉ thị 02, Kế hoạch 93 năm 2016 của UBND tỉnh về việc triển khai, ngăn chặn các sai phạm về đất đai trên địa bàn tỉnh". Tuy nhiên, đối với các sai phạm cũ, ông Hào nói "cần có kế hoạch, lộ trình, từng bước xử lý - sau khi có kết luận của đoàn thanh tra. Còn những sai phạm mới, phải xử lý ngay lập tức".

Theo ông Hào, để xảy ra những vi phạm về trật tự xây dựng, xây nhà trên đất nông nghiệp, UBND huyện "có phần trách nhiệm", song trách nhiệm đầu tiên và lớn nhất thuộc về UBND cấp xã. Bởi đây là đơn vị quản lý trực tiếp tại địa phương, khi phát hiện sai phạm, phải ngăn chặn ngay từ đầu.

Nói về hướng giải quyết các công trình vi phạm, không để xảy ra tình trạng "phạt cho tồn tại", ông Ngô Văn Tùng - Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường huyện Kim Động nói rõ, trước tiên, muốn xử lý sai phạm thì phải lập hồ sơ vi phạm, nắm chắc từng hồ sơ, xử lý theo từng bước.

"Muốn cưỡng chế được các công trình vi phạm thì phải xử phạt hành chính trước", ông Tùng nói, đồng thời cho hay: "Đáng lẽ khi sai phạm manh nha, lãnh đạo địa phương phải xử lý ngay, để đến bây giờ, các công trình vi phạm đã thành hình, thậm chí có nhiều công trình kiên cố, việc xử lý khó hơn rất nhiều, chủ các công trình cũng tâm tư. Song, không vì như vậy mà không xử lý. Chúng tôi kiên quyết xử lý sai phạm, không kiêng nể ai, không tạo tiền lệ xấu".

Trước đó, UBND tỉnh Hưng Yên có công văn về việc thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện Kế hoạch số 93A tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên).

Công văn nêu rõ: Ngày 28.8.2020, Báo Lao Động có bài viết: "Tràn lan xây nhà trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên, nhà nhà đua nhau vi phạm". Bài viết phản ánh xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) diễn ra rầm rộ, công khai.

Nhiều công trình nhà cửa kiên cố, thậm chí biệt thự "mọc" lên nhưng vẫn cho tồn tại gây bức xúc cho người dân địa phương.

UBND tỉnh Hưng Yên giao cho UBND huyện Kim Động tiến hành thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Toàn Thắng trong việc thực hiện Kế hoạch 93A/KH-UBND ngày 31.3.2017 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, kết luận kiến nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm, để xảy ra các trường hợp công trình, nhà cửa trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng.

Cường Ngô - Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra việc xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên

ANH THƯ |

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thanh tra liên quan đến việc xây nhà trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) trái phép.

Hưng Yên: Mạo danh công an kiểm tra nhà nghỉ để ăn tiền bồi dưỡng

Phạm Đông |

Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng mạo danh công an để ăn tiền bồi dưỡng của nhiều nhà nghỉ.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Thanh tra việc xây nhà tràn lan trên đất nông nghiệp ở Hưng Yên

ANH THƯ |

UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu thanh tra liên quan đến việc xây nhà trên đất nông nghiệp tại xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) trái phép.

Hưng Yên: Mạo danh công an kiểm tra nhà nghỉ để ăn tiền bồi dưỡng

Phạm Đông |

Công an huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vừa bắt giữ đối tượng mạo danh công an để ăn tiền bồi dưỡng của nhiều nhà nghỉ.

Cận cảnh loạt biệt thự, nhà ở xây dựng trên đất nông nghiệp tại Hưng Yên

Phan Anh - Tuấn Anh |

Tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp tràn lan trên địa bàn xã Toàn Thắng (Kim Động, Hưng Yên) tồn tại trong thời gian dài khiến nhiều người dân bức xúc.