Xây không phép đại gia "ngậm đắng nuốt cay" phá công trình nghìn tỉ

Theo Vietnamnet |

Chủ nhân công trình đồ sộ hứa sẽ chấp hành phán quyết của tòa án. Nếu như hết thời gian mà không phá bỏ, ông sẽ bị phạt 500 Euro/ngày (tức hơn 13 triệu đồng/ngày).

Triệu phú bất động sản người Pháp Pierre Diter đã được lệnh phải phá hủy  tòa lâu đài trị giá 64 triệu USD (tức hơn 1,4 nghìn tỉ) do người này xây dựng. Sở dĩ người này phải phá hủy tòa lâu đài là do công trình xây dựng không phép.

Ông Pierre Diter mua lô đất trang trại rộng 200m2 hồi năm 2000. Sau khi mua, người này xây dựng lâu đài Château Diter rộng 3.000m2 trong thời gian 10 năm.

Lâu đài Château Diter rộng 3.000m2 xây dựng trái phép vi phạm quy định về quy hoạch và môi trường.
Lâu đài Château Diter rộng 3.000m2 xây dựng trái phép vi phạm quy định về quy hoạch và môi trường.

Tuy nhiên, một tòa án ở Pháp đã đưa ra phán quyết, công trình này phải phá hủy, Ông Diter có 18 tháng để phá hủy toàn bộ công trình này. Ngoài ra, ông phải đóng khoản tiền phạt 450.000 Euro (tức hơn 11,7 tỉ đồng).

Trong khi ông Diter có lẽ không vui vì phán quyết của tòa thì những người hàng xóm lại lên tiếng ủng hộ. Một số người hàng xóm phàn nàn tiếng ồn phát ra từ đám cưới được tổ chức trong lâu đài. Mức giá thuê lâu đài này lên đến 50.000 Euro/đêm.

Lâu đài được xây trên khu đất hơn 283.00m2 và có 18 phòng, một bể bơi, 2 chỗ đỗ trực thăng. Tòa lâu đài này nằm ở nơi có cảnh quan đẹp, cách thành phố Nice hơn 40km. Lâu đài có kiểu kiến trúc Tuscan truyền thống.

Chủ công trình tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của tòa và sớm phá dỡ công trình không phép này.
Chủ công trình tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của tòa và sớm phá dỡ công trình không phép này.

Nếu như sau 18 tháng, công trình không được phá hủy hoàn toàn thì đại gia Pierre Diter chịu phạt 500 Euro/ngày (tức hơn 13 triệu đồng/ngày).

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 1.2019, công tố viên tố cáo ngôi nhà là bất hợp pháp và được xây dựng trái phép. Vị này cho biết thêm, việc xây dưng công trình này vi phạm quy định về quy hoạch và môi trường.

Phán quyết mới nhất của tòa án đã kết thúc cuộc chiến pháp lý kéo dài 14 nằm ròng giữa đại gia sở hữu tòa lâu đài và những người hàng xóm. Đại gia Diter tuyên bố sẽ tuân thủ phán quyết của tòa và sớm phá dỡ công trình không phép này.

Theo Vietnamnet
TIN LIÊN QUAN

Nga chi khoảng 540 triệu USD cho dự án "Thành phố thông minh"

Theo TTXVN/Vietnam+ |

Nga có thể sẽ chi 35 tỉ ruble (khoảng 540 triệu USD cho dự án số hóa thuộc khuôn khổ dự án quốc gia “Thành phố thông minh” nhằm nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố.

Giàu có bậc nhất, nhiều tỉ phú Mỹ vẫn chỉ ở những ngôi nhà "rẻ tiền"

Thùy Dương |

Tài sản nhiều tỉ USD, nhưng nhiều tỉ phú Mỹ chỉ dành phần rất nhỏ để chi tiêu cho việc mua nhà, thậm chí có người chỉ ở nhà thuê.

Dự án ngàn tỷ “đắp chiếu”, Bộ Tư pháp kết luận không có cơ sở kê biên

HOÀNG HƯNG |

Loạt bài “dự án ngàn tỷ đồng bị “đắp chiếu” ở Long An” phản ánh tranh chấp giữa Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát, với Công ty China Policy Limited (CPL), tại dự án khu dân cư và trường đua ngựa, tiếp tục có tình tiết mới.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Nga chi khoảng 540 triệu USD cho dự án "Thành phố thông minh"

Theo TTXVN/Vietnam+ |

Nga có thể sẽ chi 35 tỉ ruble (khoảng 540 triệu USD cho dự án số hóa thuộc khuôn khổ dự án quốc gia “Thành phố thông minh” nhằm nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố.

Giàu có bậc nhất, nhiều tỉ phú Mỹ vẫn chỉ ở những ngôi nhà "rẻ tiền"

Thùy Dương |

Tài sản nhiều tỉ USD, nhưng nhiều tỉ phú Mỹ chỉ dành phần rất nhỏ để chi tiêu cho việc mua nhà, thậm chí có người chỉ ở nhà thuê.

Dự án ngàn tỷ “đắp chiếu”, Bộ Tư pháp kết luận không có cơ sở kê biên

HOÀNG HƯNG |

Loạt bài “dự án ngàn tỷ đồng bị “đắp chiếu” ở Long An” phản ánh tranh chấp giữa Công ty cổ phần địa ốc Hồng Phát, với Công ty China Policy Limited (CPL), tại dự án khu dân cư và trường đua ngựa, tiếp tục có tình tiết mới.