Xây dựng sai phép, chủ đầu tư dự án The Summit Building bị phạt 150 triệu

Hữu Long |

Dự án The Summit Building do Công ty TNHH Summit Building làm chủ đầu tư vi phạm tổ chức thi công xây dựng sai cốt xây dựng, thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp.

Ngày 5.6, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Summit Building số tiền 150 triệu đồng vì xây dựng sai phép tại dự án The Summit Building tại số 350 Nguyễn Văn Linh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê.

Trước đó, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận có biên bản về việc Dự án The Summit Building vi phạm tổ chức thi công xây dựng sai cốt xây dựng (cốt nền xây dựng tầng 1 so với cốt vỉa hè); thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp (chiều cao tầng 1 đến tầng 12 và chiều cao tum cầu thang).

Với các vi phạm trên, Công ty TNHH Summit Building bị xử phạt 150 triệu đồng đồng thời, bị tạm dừng thi công.

UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, Công ty TNHH Summit Building phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng.

Hết thời hạn quy định trên, công ty không xuất trình với người có thẩm quyền giấy phép xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ phần công trình vi phạm.

Được biết, dự án The Summit Building triển khai trên khu đất có diện tích 1.301m2, có quy mô 15 tầng, gồm 70 căn hộ văn phòng.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

CSGT TPHCM xử phạt nhiều người đi xe máy không đeo khẩu trang

Huân Cao |

Nam thanh niên không mang khẩu trang, khi chạy xe trên đường thì bất ngờ bị CSGT TPHCM yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

Tuyên Quang: Xử phạt thanh niên đi xe máy không đội mũ, bốc đầu xe

Văn Đức |

Ngày 4.6, thông tin từ Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với Triệu Văn Tuy, SN 2005, trú tại thôn Vàng Ngược, xã Trung Minh (Yên Sơn).

Lai Châu: Xử phạt 3 trường hợp chậm khai báo y tế

Minh Nguyễn |

UBND phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

CSGT TPHCM xử phạt nhiều người đi xe máy không đeo khẩu trang

Huân Cao |

Nam thanh niên không mang khẩu trang, khi chạy xe trên đường thì bất ngờ bị CSGT TPHCM yêu cầu dừng xe và lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng.

Tuyên Quang: Xử phạt thanh niên đi xe máy không đội mũ, bốc đầu xe

Văn Đức |

Ngày 4.6, thông tin từ Công an huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang), đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với Triệu Văn Tuy, SN 2005, trú tại thôn Vàng Ngược, xã Trung Minh (Yên Sơn).

Lai Châu: Xử phạt 3 trường hợp chậm khai báo y tế

Minh Nguyễn |

UBND phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu (tỉnh Lai Châu) đã xử phạt 3 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.