Xây công trình không đúng thiết kế, Công ty Gamuda Land VN bị phạt 45 triệu

CAO NGUYÊN |

Ngày 5.6, một đại diện quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, UBND quận này đã ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam số tiền 45 triệu đồng vì đã xây dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt.

Ngoài việc bị xử phạt tiền, trong quyết định 5639 của UBND quận Hoàng Mai cũng buộc công ty phải tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm. Thời gian thực hiện khắc phục là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

Quận Hoàng Mai yêu cầu Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà Gamuda Land không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên quận Hoàng Mai ban hành quyết định cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng với Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam - chủ đầu tư Khu đô thị Gamuda.

Mới đây, Báo Lao Động cũng có bài phản ánh liên quan đến các vi phạm xây dựng trong Khu đô thị Gamuda. Theo đó, phản ánh đến Báo Lao Động, các hộ dân liền kề thuộc Khu đô thị Gamuda Gardens (phường Yên Sở, Hoàng Mai) cho biết, thời gian gần đây, họ sống trong nỗi lo sợ vì gia đình ông Trịnh Tiến Hưng ngang nhiên dựng thang máy trái phép ngoài khoảng lưu không giữa dãy nhà ông Hưng và nhà của 4 hộ dân khác.

Các hộ dân cho biết, toàn bộ hệ thống thang máy này không có trong hồ sơ thiết kế ban đầu được phê duyệt của chủ đầu tư Công ty TNHH Gamudaland Việt Nam; không được các cơ quan chức năng có thẩm quyền cho phép.

Trong đơn gửi đến cơ quan chức năng, các hộ dân cho hay, do không nằm trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt ban đầu mà gia đình ông Hưng tự ý gọi thợ thi công nên công trình bao gồm khối sắt thép và hệ kính nặng hàng chục tấn.

Sau khi có phản ánh của Báo Lao Động, ngày 3.6, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản gửi Phòng Nội vụ, Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị và UBND phường Yên Sở về việc phê bình trong công tác xử lý vi phạm tại đây.

Theo đó, UBND quận Hoàng Mai chỉ đạo, phê bình Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận Hoàng Mai, UBND phường Yên Sở đã buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn; không kịp thời kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý khi vi phạm phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cũng yêu cầu Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường Yên Sở khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm theo đúng quy định, báo cáo UBND quận kết quả thực hiện.

Quận Hoàng Mai giao Phòng Nội vụ báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai hạ mức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng của Đội trưởng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Chủ tịch UBND phường Yên Sở và tổ chức kiểm tra công vụ hai đơn vị để đề xuất xử lý, báo cáo kết quả kiểm tra trong tháng 6.2021.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dựng thang máy không có trong thiết kế phê duyệt, người dân sống liền kề đã có đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng gần 1 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Kinh tế 24h: Gamuda Land nợ thuế; Thực lực Tập đoàn Nam Hà Nội

Khương Duy |

Chân dung Tập đoàn Nam Hà Nội trúng thầu nghìn tỉ sắp bị thanh tra, Bắt giữ 1.400 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu, Gamuda Land nợ thuế “khủng” hơn 500 tỉ đồng,... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Gamuda Land nợ thuế “khủng” hơn 500 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, đứng đầu trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất là Cty CP Gamuda Land nợ 541 tỉ đồng (trong đó tiền thuê đất 421 tỉ đồng, tiền chậm nộp 120 tỉ đồng).

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Nơm nớp lo sợ vì hàng xóm dựng thang máy ngoài thiết kế của khu liền kề

CAO NGUYÊN |

Mặc dù dựng thang máy không có trong thiết kế phê duyệt, người dân sống liền kề đã có đơn phản ánh lên các cơ quan chức năng gần 1 năm nay nhưng sự việc chưa được giải quyết dứt điểm.

Kinh tế 24h: Gamuda Land nợ thuế; Thực lực Tập đoàn Nam Hà Nội

Khương Duy |

Chân dung Tập đoàn Nam Hà Nội trúng thầu nghìn tỉ sắp bị thanh tra, Bắt giữ 1.400 sản phẩm hàng hóa nghi nhập lậu, Gamuda Land nợ thuế “khủng” hơn 500 tỉ đồng,... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Gamuda Land nợ thuế “khủng” hơn 500 tỉ đồng

CAO NGUYÊN |

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, đứng đầu trong số các doanh nghiệp nợ tiền thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất là Cty CP Gamuda Land nợ 541 tỉ đồng (trong đó tiền thuê đất 421 tỉ đồng, tiền chậm nộp 120 tỉ đồng).