Xác minh từng cán bộ giao đất trái luật cho người nhà Giám đốc Sở KHĐT

ANH THƯ |

UBND huyện Quốc Oai (Hà Nội) đang xác định rõ sai phạm của từng cán bộ trong vụ việc cho người nhà Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội thuê đất trái luật.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai cho biết huyện đã ký quyết định về việc chấm dứt hiệu lực của quyết định trái pháp luật giao hơn 18,5 ha đất nông nghiệp thuộc địa bàn các xã Phú Cát, Phú Mãn và Hòa Thạch cho bà Nguyễn Thị Loan (chị gái ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội) thuê để thực hiện dự án trang trại nông nghiệp tổng hợp trước đó.

Sau đó, Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai đã giao cho các phòng, ban chuyên môn khẩn trương giải quyết các nghĩa vụ tài chính còn tồn tại với bà Loan.

Tiếp nữa, khu đấy này sẽ do Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai quản lý và Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ xây dựng phương án khai thác, sử dụng khu đất.

Đối với lô đất gần 2,3 ha đã thu hồi sau khi cấp sổ đỏ 49 năm sử dụng không đúng quy định pháp luật cho bà Tạ Thị Huyên (mẹ ruột ông Nguyễn Mạnh Quyền), đại diện Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai cho biết, huyện cũng đã tiếp quản lại.

"Hiện nay đã có kết luận thanh tra nên theo quy trình, huyện sẽ xác minh và tiến hành xử lý về Đảng cũng như chính quyền đối với các cá nhân liên quan", vị này nói.

Bà Nguyễn Thị Loan là chị gái ông Nguyễn Mạnh Quyền, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội còn bà Tạ Thị Huyên là mẹ ruột ông Quyền.

Các quyết định giao đất này đều được thực hiện năm 2017, thời điểm ông Quyền đang giữ chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai.

Trước đó, theo báo chí phản ánh, tháng 5.2017, Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai đã ký hợp đồng thuê đất đối với bà Huyên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ô đất nêu trên cho bà Huyên với thời hạn 49 năm.

Đến tháng 6.2017, Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai tiếp tục ký hợp đồng cho thuê đất với bà Loan diện tích 18,5 ha tại các xã Phù Cát, Phú Mãn, Hòa Thạch, với hình thức thuê đất trả tiền một lần, thời hạn thuê là 49 năm.

Trong khi đó, diện tích đất này nằm trong dự án 200 ha khu tái định cư Hòa Phú, được Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt năm 2003. Sau quá trình điều chỉnh, hiện khu đất này đang nằm trong quy hoạch đô thị Hoà Lạc chờ Chính phủ phê duyệt.

Qua kiểm tra, cơ quan thanh tra huyện Quốc Oai đã chỉ rõ việc cấp đất, sổ đỏ cho bà Tạ Thị Huyên và bà Nguyễn Thị Loan là không đúng quy định pháp luật.

Thanh tra huyện Quốc Oai đã kiến nghị và Uỷ ban Nhân dân huyện Quốc Oai ra quyết định thu hồi 2 sổ đỏ đã cấp trái quy định cho 2 người này.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giao đất sai hơn 587 ha, sau 7 năm thu hồi được gần 94 ha

HOÀNG HƯNG |

Đó là thông tin từ Báo cáo số 740/BC-TTCP ngày 16.5.2019, của Thanh tra Chính phủ, về báo cáo kết luận tình hình giải quyết khiếu nại - tố cáo và kết quả kiểm tra, rà soát một số vụ việc khiếu nại - tố cáo của công dân tỉnh Bình Phước.

Quảng Nam: Quyết định thanh tra việc giao đất đối với Cty Kỳ Hà- Chu Lai

ĐỖ VẠN |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra, triển khai ngay việc thanh, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vấn đề giao đất đối với thửa đất 1.261m² (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ cho cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai.

Nghệ An: Giao đất thực hiện dự án, 97 công nhân thiệt thòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Thực hiện chủ trương giao đất cho nhà nước để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH, 97 công nhân Nông trường Đông Hiếu (TX.Thái Hòa - Nghệ An) không còn tư liệu sản xuất, thiệt thòi quyền lợi.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Giao đất sai hơn 587 ha, sau 7 năm thu hồi được gần 94 ha

HOÀNG HƯNG |

Đó là thông tin từ Báo cáo số 740/BC-TTCP ngày 16.5.2019, của Thanh tra Chính phủ, về báo cáo kết luận tình hình giải quyết khiếu nại - tố cáo và kết quả kiểm tra, rà soát một số vụ việc khiếu nại - tố cáo của công dân tỉnh Bình Phước.

Quảng Nam: Quyết định thanh tra việc giao đất đối với Cty Kỳ Hà- Chu Lai

ĐỖ VẠN |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu vừa ký quyết định thành lập đoàn thanh tra, triển khai ngay việc thanh, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến vấn đề giao đất đối với thửa đất 1.261m² (lô A51 và A52) tại Khu phố mới Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ cho cho Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai.

Nghệ An: Giao đất thực hiện dự án, 97 công nhân thiệt thòi quyền lợi

QUANG ĐẠI |

Thực hiện chủ trương giao đất cho nhà nước để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao của Tập đoàn TH, 97 công nhân Nông trường Đông Hiếu (TX.Thái Hòa - Nghệ An) không còn tư liệu sản xuất, thiệt thòi quyền lợi.