Xã cho thuê 30 lô đất trái thẩm quyền

PHI LONG - ĐÀO HỒNG |

Dù không đủ thẩm quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng nhiều năm qua, UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn phân lô cho thuê 30 lô đất trái quy định.

Ngày 3.8, UBND huyện Quảng Trạch cho biết, vừa có kết luận những sai phạm liên quan đến công tác cho thuê đối với UBND xã Quảng Châu. Sự việc kéo dài nhiều năm, sai phạm kéo dài qua 2 nhiệm kỳ đã gây bức xúc dư luận địa phương. Sau đó, UBND huyện Quảng Trạch đã lập đoàn thanh tra công tác cho thuê đối với UBND xã Quảng Châu.

Kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch ký ban hành, nêu rõ: Năm 2014 và 2015, UBND xã Quảng Châu lập sơ đồ, phân khu vực đất Tùng Lý và phía Đông chợ Quảng Châu thành 30 lô để ký hợp đồng cho thuê đất kinh doanh dịch vụ là không đúng quy định của pháp luật.

Đảng ủy, HĐND xã Quảng Châu thống nhất chủ trương giao cho UBND xã thực hiện trình tự, thủ tục cho thuê 18 lô đất khu vực cầu Tùng Lý năm 2014 và 12 lô đất khu vực phía Đông chợ Quảng Châu năm 2016 sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ để phát triển kinh tế, tạo công ăn việc làm cho người dân, tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, UBND xã Quảng Châu đã vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 59 Luật Đất đai 2013.

Đồng thời, việc UBND xã Quảng Châu ký hợp đồng cho thuê 30 lô đất vào sản xuất kinh doanh dịch vụ tại khu vực cầu Tùng Lý và phía Đông chợ Quảng Châu, ký hợp đồng cho 1 người dân thuê đất làm nhà ở là không đúng quy định về luật đất đai.

Để xảy ra những tồn tại, khuyết điểm về cho thuê đất trách nhiệm thuộc về tập thể UBND xã, Chủ tịch, Phó chủ tịch xã phụ trách lĩnh vực đất đai (nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021) và công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Quảng Châu.

Căn cứ những vi phạm về công tác quản lý đất đai của UBND xã Quảng Châu, ông Phan Văn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch cho biết, đã kiến nghị Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng theo thẩm quyền tổ chức kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm đối với: ông Đàm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (nhiệm kỳ 2011-2016 và nhiệm kỳ 2016-2021); ông Nguyễn Minh Tuấn - nguyên chủ tịch UBND xã Quảng Châu (nhiệm kỳ 2004-2011); ông Đàm Xuân Thanh - nguyên Phó chủ tịch UBND xã Quảng Châu (nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021) và ông Nguyên Công Anh - công chức địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (từ 2014 đến 8.2016).

Theo tìm hiểu của Báo Lao Động, mặc dù để xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong liên quan đến đền bù di giãn dân cư, vi phạm trong việc thu, sử dụng tiền phí lệ phí (nhiệm kỳ 2011-2016; nhiệm kỳ 2016-2021). Tuy nhiên, ông Đàm Xuân Vinh - Chủ tịch UBND xã Quảng Châu vẫn “thoát nạn” một cách thần kỳ mà không hề có hình thức xử lý trách nhiệm, xử lý kỷ luật nào đến từ Huyện ủy, UBND huyện Quảng Trạch khiến dư luận bất bình. Hiện ông Đàm Xuân Vinh tiếp tục tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND xã Quảng Châu nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

PHI LONG - ĐÀO HỒNG
TIN LIÊN QUAN

Truy tố chủ DN "phù phép" đất công viên phân lô bán nền chiếm gần 28 tỉ

Hữu Long |

Trong quá trình thực hiện dự án, Uy cùng Dũng dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất trong thiết kế quy hoạch công viên cây xanh ở Khánh Hòa để chiếm đoạt tiền tỉ.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

Chi tiết thủ tục mua đất phân lô bán nền năm 2021

Tuấn Anh |

Mua đất phân lô bán nền khác với nhà đất thông thường vì phải đáp ứng điều kiện riêng.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Truy tố chủ DN "phù phép" đất công viên phân lô bán nền chiếm gần 28 tỉ

Hữu Long |

Trong quá trình thực hiện dự án, Uy cùng Dũng dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất trong thiết kế quy hoạch công viên cây xanh ở Khánh Hòa để chiếm đoạt tiền tỉ.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

Chi tiết thủ tục mua đất phân lô bán nền năm 2021

Tuấn Anh |

Mua đất phân lô bán nền khác với nhà đất thông thường vì phải đáp ứng điều kiện riêng.