Vướng thủ tục, nhiều dự án cải tạo chung cư cũ vẫn lỗi hẹn

Bảo Chương |

Thủ tục hành chính chậm, các quy định tạo thêm rào cản đã khiến nhiều dự án cải tạo chung cư cũ ở TP.Hồ Chí Minh (TPHCM) bao năm nay vẫn liên tục lỗi hẹn, khiến cuộc sống người dân gặp nhiều khó khăn.

Trễ hẹn hơn 10 năm chỉ vì vướng thủ tục

Dù đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương xây dựng lại mới từ năm 2010, nhưng cho đến nay, những vướng mắc trong khâu thủ tục chấp thuận đầu tư tại dự án xây dựng cụm chung cư lô số - Cư xá Thanh Đa khiến quá trình triển khai dự án kéo dài.

Điều này làm cho hàng nghìn hộ dân sinh sống trong các căn hộ ngày một xuống cấp cảm thấy bất an. Cụ thể, đối với cụm 8 chung cư lô số, chung cư lô IV và lô VI đã được bồi thường giải toả, 6 chung cư lô số còn lại có diện tích gần 57.000m2 và khoảng 1.427 hộ dân (khoảng 4.784 người).

Đến cuối tháng 4.2019, thành phố chấp thuận cho Công ty (Cty) cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư và yêu cầu nộp hồ sơ để công nhận chủ đầu tư dự án trước ngày 31.12.2019. Nếu quá thời hạn này, doanh nghiệp không hoàn tất hồ sơ, thành phố sẽ thu hồi chủ trương thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau đó, theo báo cáo của Sở Xây dựng, từ tháng 10.2018, UBND quận Bình Thạnh đã thực hiện điều chỉnh quy hoạch cục bộ của đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 khu dân cư phường 27. Tuy nhiên, phải đến tháng 10.2019, UBND TPHCM mới phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch này. Vì vậy, việc yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo thời hạn hoàn tất thủ tục để công nhận chủ đầu tư vào ngày 31.12.2019 là khó khả thi.

Theo Sở Xây dựng, Cty Thanh Đa đã lập đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, do đó chưa có cơ sở để lập thủ tục chấp thuận đầu tư. Sở Xây dựng kiến nghị UBND TPHCM cho chủ đầu tư lùi thời gian hoàn tất thủ tục công nhận đầu tư dự án từ ngày 31.12.2019 đến tháng 12.2020. Nếu đến thời điểm đó mà doanh nghiệp này chưa hoàn tất thủ tục chấp thuận đầu tư, UBND TPHCM sẽ thu hồi chủ trương thực hiện dự án. Như vậy, sau 10 năm, mọi thứ vẫn giậm chân tại chỗ.

Nhiều quy định đang trở thành rào cản

Trong năm 2020, Sở Xây dựng TPHCM đã có kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cấp nguy hiểm, lựa chọn nhà đầu tư cũng như khởi công xây dựng dự án mới trên nền các chung cư cũ.

Tuy nhiên, bỏ qua vấn đề lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp mong muốn tham gia vào chương trình này cho rằng, vẫn còn nhiều rào cản về quy định thủ tục gây khó cho doanh nghiệp. Trong đó, có thể kể đến việc Nghị định 101/2015/NĐ-CP quy định đối với loại nhà chung cư cũ muốn phá dỡ để xây dựng lại phải được tất cả chủ sở hữu thống nhất - điều này rất khó thực hiện.

Đơn cử như trường hợp chung cư Ngô Gia Tự, quận 10 nằm trong diện xây mới nhưng cho tới nay vẫn chưa thể có sự đồng thuận giữa chủ đầu tư và các hộ dân. Theo tìm hiểu, chung cư này đã hơn 50 năm tuổi và hiện nay đã xuống cấp. Những hộ ở tầng cao đều mong muốn dời đi để xây mới, riêng các hộ kinh doanh ở dưới thì không đồng ý vì không muốn đi khỏi nơi kinh doanh đang “hái” ra tiền. Do vậy, việc quy định 100% người dân đồng thuận là rất khó đạt được.

Theo ông Nguyễn Văn Cường - Giám đốc kinh doanh của Công ty Tecco, thực tế không dễ dàng gì đạt tỉ lệ 100% người dân đồng ý. Chủ đầu tư bị áp lực rất lớn và mất nhiều thời gian khi chưa thỏa thuận được phương thức bồi thường cụ thể với tất cả chủ sở hữu. Vì thế, với nhiều chung cư, việc thỏa thuận bồi thường để đạt 100% kéo dài từ 5-10 năm vẫn chưa giải quyết xong.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM mới đây đã có kiến nghị đề xuất thay đổi quy định xuống mức tối thiểu khoảng 80% các chủ sở hữu thống nhất là có thể tiến hành xây mới.

Kiến nghị tháo gỡ những nút thắt về thủ tục

Sở Xây dựng TPHCM đã có kiến nghị Bộ Xây dựng quy định về thời điểm tổ chức di dời khẩn cấp đối với chung cư cấp D nguy hiểm theo hướng tổ chức di dời ngay sau khi ban hành kế hoạch di dời khẩn cấp. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm có ý kiến cụ thể về trình tự thủ tục thu hồi đất khi thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ mà Nghị định 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ chưa đề cập.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng tham mưu UBND thành phố kiến nghị Chính phủ quy định về phương thức thực hiện tái định cư tại chỗ trên nguyên tắc người dân ở mới tại vị trí cũ sau khi cải tạo, xây mới tốt hơn nơi ở cũ ban đầu và bổ sung quy định 80% (thay vì 100%) sự đồng thuận của chủ sở hữu nhà chung cư về việc di dời cải tạo, xây dựng lại.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng resort, homestay tràn lan, phá quy hoạch: Đua nhau xẻ đồi, bạt rừng...

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Chỉ một xã Mông Hoá (TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) có tới 4 khu nghỉ dưỡng, resort. Các dự án đua nhau mọc lên khiến xã Mông Hoá như đại công trường. Những mảng xanh của đất đồi, đất rừng đang bị san gạt. Vùng đồi rừng xanh ngát nay bị cạo trọc, nham nhở.

Quy hoạch xung quanh vịnh Cửa Lục: Không được động đến rừng ngập mặn

Nguyễn Hùng |

Thành phố (TP) Hạ Long mới, trên cơ sở sáp nhập TP.Hạ Long cũ và huyện Hoành Bồ, sẽ lấy vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối. Ngay từ thời điểm có thông tin hai địa phương này sáp nhập cho đến giờ, rất nhiều nhà đầu tư bất động sản danh tiếng đã tìm về để tìm kiếm cơ hội đầu tư, khiến dư luận lo lắng về những cánh rừng ngập mặn tự nhiên tuyệt đẹp bảo vệ vịnh Cửa Lục có thể biến mất.

TPHCM: Bắt đầu nạo vét bùn và cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Huân Cao |

Ngày 26.2, Trung tâm Quản lý đường thủy - Sở Giao thông vận tải TPHCM bắt đầu thực hiện nạo vét bùn lắng dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Việc nạo vét này được thực hiện làm 3 giai đoạn với chiều dài 9km, nhằm cải tạo kênh được trong sạch hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xây dựng resort, homestay tràn lan, phá quy hoạch: Đua nhau xẻ đồi, bạt rừng...

THÔNG CHÍ - CAO NGUYÊN |

Chỉ một xã Mông Hoá (TP.Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) có tới 4 khu nghỉ dưỡng, resort. Các dự án đua nhau mọc lên khiến xã Mông Hoá như đại công trường. Những mảng xanh của đất đồi, đất rừng đang bị san gạt. Vùng đồi rừng xanh ngát nay bị cạo trọc, nham nhở.

Quy hoạch xung quanh vịnh Cửa Lục: Không được động đến rừng ngập mặn

Nguyễn Hùng |

Thành phố (TP) Hạ Long mới, trên cơ sở sáp nhập TP.Hạ Long cũ và huyện Hoành Bồ, sẽ lấy vịnh Cửa Lục là trung tâm kết nối. Ngay từ thời điểm có thông tin hai địa phương này sáp nhập cho đến giờ, rất nhiều nhà đầu tư bất động sản danh tiếng đã tìm về để tìm kiếm cơ hội đầu tư, khiến dư luận lo lắng về những cánh rừng ngập mặn tự nhiên tuyệt đẹp bảo vệ vịnh Cửa Lục có thể biến mất.

TPHCM: Bắt đầu nạo vét bùn và cải tạo môi trường kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Huân Cao |

Ngày 26.2, Trung tâm Quản lý đường thủy - Sở Giao thông vận tải TPHCM bắt đầu thực hiện nạo vét bùn lắng dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Việc nạo vét này được thực hiện làm 3 giai đoạn với chiều dài 9km, nhằm cải tạo kênh được trong sạch hơn.