Vướng mắc ở thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án bất động sản

Bảo Chương |

Hàng trăm dự án bất động sản ở TPHCM đang bị vướng trong khâu thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và cơ quan chức năng chưa tìm được tiếng chung trong việc tháo gỡ.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện nay, thành phố có 9 dự án nhà ở xã hội đang triển khai. Trong đó, có 5 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020 và 4 dự án động thổ, khởi công trong năm 2022.

Tuy nhiên, sau hơn 1 năm động thổ và triển khai, đến nay, hầu hết các dự án đang chững lại. Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân hầu hết là các dự án đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư và đang gặp vướng vì một số quy định.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM cho biết, vào thời điểm đầu năm 2023, UBND TPHCM đã có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề trong quá trình UBND TPHCM xem xét, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thành phố nhận thấy có vướng mắc do quy định tại Điểm c Khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, cụ thể là về nội dung thẩm định đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở.

Tuy nhiên, dù sau đó, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã có Văn bản 3710/BKHĐT-PTHTĐT ngày 18.5.2023 trả lời UBND TPHCM, nhưng theo ông Lê Hoàng Châu, Bộ Kế hoạch Đầu tư chưa đưa ra giải pháp để giải quyết vướng mắc về quy định nội dung thẩm định đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị.

Đồng thời, văn bản trả lời cũng không đồng bộ, thống nhất với một số văn bản có liên quan của Bộ Kế hoạch Đầu tư như Tờ trình 2699/TTr-BKHĐT ngày 9.4.2023 của Bộ Kế hoạch Đầu tư trình Chính phủ về việc dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

"Có thể thấy, vướng mắc này cũng là vướng mắc chung của tất cả các địa phương, chứ không chỉ riêng tại TPHCM, để UBND TPHCM và các địa phương khác thực hiện thủ tục "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư" theo quy định pháp luật về đầu tư", ông Châu nhận định.

Theo ông Lê Hoàng Châu, Điểm c Khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP chưa phù hợp với yêu cầu "hướng dẫn thực hiện" Điểm a Khoản 3 Điều 33 Luật Đầu tư 2020 về "đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị".

Luật Đầu tư 2020 không quy định rõ "sự phù hợp" với quy hoạch đô thị ở cấp độ nào, do có 3 cấp độ quy hoạch là: Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; Quy hoạch chung.

Do vậy, Điểm c Khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đã quy định chi tiết "sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch đô thị" cả 3 cấp độ là không hợp lý và không phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

Ngoài ra, Điểm c Khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP cũng chưa phân biệt 2 trường hợp "chấp thuận chủ trương đầu tư" và "chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư".

Ông Lê Hoàng Châu cho rằng, cần xác định rõ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư chỉ là bước khởi đầu của chuỗi quy trình thủ tục đầu tư, xây dựng của các dự án bất động sản, nhà ở, đô thị. Bởi lẽ, sau khi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư còn phải thực hiện nhiều thủ tục tiếp theo.

Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đã có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng đề nghị sửa đổi Điểm c Khoản 7 Điều 31 Nghị định 31/2021/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

“Việc sửa đổi này rất quan trọng để thực hiện Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ và phù hợp với Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cho TPHCM”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA cho hay.

Bảo Chương
TIN LIÊN QUAN

Thị trường bất động sản khó khăn nhưng giá nhà cứ tăng

Bảo Bảo |

Thị trường bất động sản vẫn chưa thể có được tính thanh khoản như kỳ vọng cả gần năm nay, thế nhưng báo cáo nghiên cứu thị trường lại cho thấy giá bán chỉ tăng chứ không hề giảm như người mua nhà mong đợi.

Doanh nghiệp bất động sản khởi động lại sân chơi trái phiếu để tìm vốn

Bảo Chương |

Nhóm doanh nghiệp bất động sản đang gia tăng phát hành trái phiếu trở lại để cải thiện dòng tiền khi dòng vốn tín dụng vẫn đang khó tiếp cận.

Thị trường bất động sản kỳ vọng hồi phục từ "độ ngấm" của chính sách

Bảo Bảo |

Nhà đầu tư và các chuyên gia kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ bắt đầu phục hồi vào quý IV/2023 khi các chính sách tháo gỡ khó khăn tiếp tục phát huy, có “độ ngấm” và mang lại tác động tốt với thị trường.

Thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực, hiếm còn nhà đầu tư cắt lỗ

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản có những yếu tố tích cực, nhiều nhà đầu tư không còn ồ ạt cắt lỗ như trước đây. Phần đông nhà đầu tư đều lựa chọn tiếp tục cầm cự để chờ tăng giá, thị trường sôi động trở lại.

Người bố kể giây phút giành lại mạng sống cho con trai sốt xuất huyết

Khánh Linh |

Tận mắt chứng kiến con lâm vào nguy kịch vì sốt xuất huyết, đến giờ phút này, khi nhìn thấy cậu con trai đang chạy nhảy ngoài sân, anh Đỗ Văn Chính (xã Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) vẫn chưa thể tin rằng, mình đã giành được mạng sống của con từ tay tử thần.

Bản tin công đoàn: “Nên cho công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại”

NHÓM PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất cho phép công nhân đang thuê nhà ở xã hội được mua lại; Hơn 5.000 công nhân Công ty Viet Glory đã đi làm trở lại; Nhà ở xã hội sử dụng lâu năm vẫn được rao bán gấp 2 - 3 lần giá khởi điểm...

Giải pháp "đột phá của đột phá" sẽ giúp Yên Bái phát triển kinh tế

Long Nguyễn - Cao Tuân |

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái khẳng định các giải pháp được coi là "đột phá của đột phá" trước hết sẽ giữ chân, sau đó thu hút người lao động trở về xây đắp quê hương.

Vật vã chống dịch COVID -19, nhưng hàng trăm y bác sĩ không được phụ cấp

VIÊN NGUYỄN |

Xông pha chống dịch COVID-19 nhưng hàng trăm y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thuỳ Trâm ở thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại không được hưởng hỗ trợ phụ cấp nghề theo Nghị định 05, nguyên nhân là do các cơ quan cấp trên xác định là cơ sở y tế hạng II thuộc tuyến tỉnh, trong khi bệnh viện hiện là cơ sở y tế hạng III, thuộc tuyến huyện, thị và thành phố.

Thị trường bất động sản khó khăn nhưng giá nhà cứ tăng

Bảo Bảo |

Thị trường bất động sản vẫn chưa thể có được tính thanh khoản như kỳ vọng cả gần năm nay, thế nhưng báo cáo nghiên cứu thị trường lại cho thấy giá bán chỉ tăng chứ không hề giảm như người mua nhà mong đợi.

Doanh nghiệp bất động sản khởi động lại sân chơi trái phiếu để tìm vốn

Bảo Chương |

Nhóm doanh nghiệp bất động sản đang gia tăng phát hành trái phiếu trở lại để cải thiện dòng tiền khi dòng vốn tín dụng vẫn đang khó tiếp cận.

Thị trường bất động sản kỳ vọng hồi phục từ "độ ngấm" của chính sách

Bảo Bảo |

Nhà đầu tư và các chuyên gia kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ bắt đầu phục hồi vào quý IV/2023 khi các chính sách tháo gỡ khó khăn tiếp tục phát huy, có “độ ngấm” và mang lại tác động tốt với thị trường.

Thị trường bất động sản có tín hiệu tích cực, hiếm còn nhà đầu tư cắt lỗ

Tuyết Lan |

Thị trường bất động sản có những yếu tố tích cực, nhiều nhà đầu tư không còn ồ ạt cắt lỗ như trước đây. Phần đông nhà đầu tư đều lựa chọn tiếp tục cầm cự để chờ tăng giá, thị trường sôi động trở lại.