Vụ tranh chấp đất vàng ở Gia Lai: Phó Thủ tướng chỉ đạo lần 2

NAM PHONG |

Trong khi Thanh tra Chính phủ đang lập đoàn kiểm tra việc Chính quyền tỉnh Gia Lai thu hồi đất đối với Cty Lâm sản Gia Lai, thì Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tiếp tục có chỉ đạo lần hai, đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị, cầu cứu của doanh nghiệp (DN). Cty kiến nghị địa phương tháo gỡ những khó khăn, để cùng sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho người lao động.

Phó Thủ tướng gỡ rối

Báo Lao Động số 109 (ra ngày 15.5.2019), có bài viết “Cho DN thuê đất vàng ở Gia Lai: Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ vào cuộc”, phản ánh Gia Lai cưỡng chế khu đất 17 Trường Chinh (phường Phù Đổng, TP.Pleiku) đã cho Cty Lâm sản Gia Lai đang thuê dù thời hạn thuê đất đến năm 2021.

Ngày 6.6.2019, tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trường Hòa Bình tiếp tục có chỉ đạo lần 2, gửi Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị về hoạt động sản xuất, kinh doanh của Cty bị đình trệ do vướng phải các quyết định thu hồi đất của Gia Lai. Văn phòng Chính phủ đã có văn bản 4709/VPCP-V.I (ngày 31.5.2019), để truyền đạt ý kiến này của Phó Thủ tướng.

Diễn tiến vụ việc trước đó, ngày 22.4.2019, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT), UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra, làm rõ cơ sở pháp luật thu hồi đất của UBND tỉnh Gia Lai đối với Cty Lâm sản Gia Lai. Yêu cầu các đơn vị trên kết luận đầy đủ, chính xác, khách quan, giải quyết đúng quy định của pháp luật. Cả hai lần chỉ đạo, Phó Thủ tướng đều yêu cầu báo cáo trước ngày 1.9.2019, để gửi lên Thủ tướng Chính phủ.

Ông Huỳnh Vĩ Đương (SN 1970, trú P.Bến Nghé, quận 1, TPHCM) - Giám đốc Cty Lâm sản Gia Lai - cho biết, nếu không phản ánh, kiến nghị thì chỉ có con đường duy nhất là chấp nhận phá sản. Đường cùng, nên ông phải kiến nghị lên Chính phủ. DN mong muốn chính quyền trở lại đối thoại, đồng hành, tạo điều kiện để nhà đầu tư yên tâm làm ăn.

Cần hài hòa đôi bên

Ngoài khu đất 6.389,4m2 (ở 17 Trường Chinh, phường Trà Bá, TP.Pleiku) - đã bị Gia Lai thu hồi, cưỡng chế trước thời hạn, Cty Lâm sản Gia Lai còn thuê hai khu đất khác của tỉnh Gia Lai để làm phân xưởng sản xuất kinh doanh (đồ gỗ), gồm khu đất ở 235 Trường Chinh (rộng 7.282m2) và 289 Trường Chinh (rộng 16.015m2), thời hạn thuê đất từ năm 2001 - 2021.

Nếu không kiến nghị lên Chính phủ, Cty sẽ gặp nguy cơ cao phá sản, ngược lại đối đầu với địa phương thì khác nào DN tự “lấy đá ghè chân mình”. Cty Lâm sản Gia Lai rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Thanh tra Chính phủ xem xét những kiến nghị, phản ánh của Cty Lâm sản Gia Lai đó là: Chấp thuận cho Cty được gia hạn thời hạn thuê đất (50 năm) tại địa chỉ 235 Trường Chinh và 289 đường Trường Chinh, TP.Pleiku (hết hạn vào năm 2021) để Cty khôi phục sản xuất do bị gián đoạn bởi các quyết định thu hồi đất của tỉnh Gia Lai. Từ đó, DN yên tâm đầu tư, xây dựng mới hệ thống nhà xưởng, khôi phục sản xuất kinh doanh để có nguồn thu thanh toán nợ cho ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động đã gắn bó với doanh nghiệp.

NAM PHONG
TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống cô lập ở “đảo hoang” trên sông Hồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trên bãi đất hoang cô lập giữa sông Hồng (đoạn qua Hà Nội) không điện, không nước sạch, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề - ít ai biết vẫn có nếp nhà của 7 hộ dân đã bám víu ở đây suốt 20 năm qua.

40 năm, vẫn chưa đòi được căn nhà ở TPHCM

CAO HÙNG |

Cố luật sư, nhà cách mạng Trịnh Đình Thảo (1901-1986) rất nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Sài Gòn. Tên ông được đặt cho một con đường ở quận Tân Phú, TPHCM. Sau năm 1975, từ ông Trịnh Đình Thảo - sau khi ông mất, đến con trai và giờ đây là cháu nội ông Thảo liên tục gửi đơn xin lại căn nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN), P.6, Q.3 do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 40 năm, chính quyền TPHCM vẫn không giải quyết trả nhà cho gia đình ông...

Thú nhún Emoji, có phải là thủ phạm gây tai nạn giao thông?

H.V |

Thời gian gần đây, nhiều người bán thú nhún Emoji lò xo, với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu để gắn lên xe ôtô, xe gắn máy. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho rằng thú nhún Emoji gây mất tập trung và có thể là một phần nguyên nhân của các vụ tai nạn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cuộc sống cô lập ở “đảo hoang” trên sông Hồng

Phạm Đông - Lan Nhi |

Trên bãi đất hoang cô lập giữa sông Hồng (đoạn qua Hà Nội) không điện, không nước sạch, điều kiện sống thiếu thốn trăm bề - ít ai biết vẫn có nếp nhà của 7 hộ dân đã bám víu ở đây suốt 20 năm qua.

40 năm, vẫn chưa đòi được căn nhà ở TPHCM

CAO HÙNG |

Cố luật sư, nhà cách mạng Trịnh Đình Thảo (1901-1986) rất nổi tiếng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở Sài Gòn. Tên ông được đặt cho một con đường ở quận Tân Phú, TPHCM. Sau năm 1975, từ ông Trịnh Đình Thảo - sau khi ông mất, đến con trai và giờ đây là cháu nội ông Thảo liên tục gửi đơn xin lại căn nhà đất số 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (NKKN), P.6, Q.3 do nhà nước quản lý. Tuy nhiên, đến nay, sau hơn 40 năm, chính quyền TPHCM vẫn không giải quyết trả nhà cho gia đình ông...

Thú nhún Emoji, có phải là thủ phạm gây tai nạn giao thông?

H.V |

Thời gian gần đây, nhiều người bán thú nhún Emoji lò xo, với hình ảnh ngộ nghĩnh, đáng yêu để gắn lên xe ôtô, xe gắn máy. Tuy nhiên, nhiều lái xe cho rằng thú nhún Emoji gây mất tập trung và có thể là một phần nguyên nhân của các vụ tai nạn.