Vụ Phú Xuân tự ý "xẻ" đất vàng xây nhà bán ở Đắk Lắk: Chưa đóng 1 đồng thuế

Hữu Long |

Để có tiền xây dựng trung tâm thương mại, chủ đầu tư "xẻ" đất vàng bán nhà cho người dân. Việc bán nhà diễn ra công khai nhưng đến nay Nhà nước chưa thu được 1 đồng thuế nào.

Lộ hàng loạt lỗ hổng quản lý

Liên quan đến việc Công ty TNHH Xây dựng Phú Xuân (công ty Phú Xuân) được tỉnh Đắk Lắk giao đất xây trung tâm thương mại nhưng lại âm thầm “xẻ” đất bán nhà, sáng 28.5, ông Cao Quang Diễn - Chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên môi trường Đắk Lắk xác nhận, đến nay, dự án trung tâm thương mại của công ty Phú Xuân vẫn chưa chuyển đổi sang đất ở đô thị.

 Khu vực 3.000 mét vuông đất của công ty Phú Xuân nằm giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, có vị trí đắc địa và sinh lời cao. Ảnh: Hữu Long
Khu vực 3.000 mét vuông đất của công ty Phú Xuân nằm giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, có vị trí đắc địa và sinh lời cao. Ảnh: Hữu Long

“Trước đây, UBND tỉnh Đắk Lắk có chủ trương về việc chuyển đổi một phần đất (3.000/12.000 mét đất -PV) dự án trung tâm thương mại Phú Xuân sang đất ở đô thị.

Sau này Sở Tài nguyên Môi trường thấy chưa đảm bảo các quy định nên chưa tham mưu ban hành quyết định chuyển đổi đất” – ông Diễn thông tin.

Tương tự, đại diện Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, dự án trung tâm thương mại của công ty Phú Xuân chưa có quyết định chuyển đổi 3.000 mét đất sang đất nhà ở nên đến nay ngành thuế chưa tính tiền thuế đất.

Đất dịch vụ và chưa được điều chỉnh sang đất ở đô thị nhưng công ty Phú Xuân từ lâu đã rao bán nhà ở đô thị. Ảnh: Hữu Long
Đất dịch vụ và chưa được điều chỉnh sang đất ở đô thị nhưng công ty Phú Xuân từ lâu đã rao bán nhà ở đô thị. Ảnh: Hữu Long

“Theo quy định thì dự án trung tâm thương mại Phú Xuân vẫn còn thời hạn miễn tiền thuê đất. Riêng 3.000/12.000 mét đất chưa có quyết định chuyển đổi nên chúng tôi chưa có cơ sở tính thuế” – đại diện Cục Thuế Đắk Lắk thông tin.

Liên quan đến tính pháp lý của việc công ty Phú Xuân tự ý "xẻ" 3.000 mét vuông để bán nhà, ông Lâm Tứ Toàn – Giám đốc Sở Xây dựng thông tin, diện tích 3.000/12.000 mét đất mà tỉnh giao cho công ty Phủ Xuân trước đây vốn có công năng là nhà trưng bày sản phẩm.

“Sau này chủ đầu tư có xin điều chỉnh công năng nhưng thủ tục chưa xong” – ông Toàn thông tin.

Người mua nói gì?

Theo tìm hiểu, 3.000 mét vuông đất mà công ty Phú Xuân đang thực hiện dự án trung tâm thương mại hiện đã có khoảng 15-20 căn nhà kiên cố mọc lên.

Một người dân mua nhà ở đây cho biết, gia đình chị ký hợp đồng mua nhà với Công ty Phú Xuân có thời hạn 70 năm.

“Gia đình chúng tôi đã ở đây được 6,7 năm rồi. Trước gia đình tôi mua nhà để sinh sống, sau này mở thêm dịch vụ bán càphê để có thêm thu nhập” - người dân này cho biết.

Toàn bộ khu vực nhà ở trên đường Giáp Hải (bên tay phải - PV) đều đã có  người buôn bán, sinh sống từ lâu. Ảnh: Hữu Long
Toàn bộ khu vực nhà ở trên đường Giáp Hải (bên tay phải - PV) đều đã có người buôn bán, sinh sống từ lâu. Ảnh: Hữu Long

Tương tự, một số hộ dân mua đất của Công ty Phú Xuân khẳng định, việc mua nhà trên đường Giáp Hải chủ yếu để ở; và sau thời hạn 70 năm, nếu nhà nước ưu đãi, họ sẵn sàng làm các thủ tục chuyển đổi đất để có sổ đỏ.

Khi phóng viên tìm đến địa chỉ Công ty Phú Xuân tại 126 đường Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, một nữ nhân viên tên Hà khẳng định toàn bộ khu vực đoạn đường Giáp Hải đều đã được người dân cho thuê.

Theo nữ nhân viên này, nếu phóng viên có nhu cầu mua hoặc bán thì liên hệ trực tiếp với người dân.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Vụ âm thầm “xẻ đất vàng” bán nhà ở Đắk Lắk: Chủ đầu tư nói gì?

Hữu Long |

Được tỉnh Đắk Lắk giao “đất vàng” làm dự án trung tâm thương mại, chủ đầu tư tự ý rao bán nhà khi chưa được phép. Theo giải thích của doanh nghiệp, vì không có tiền nên chủ đầu tư phải lấy một phần đất vàng bán theo hình thức “góp vốn” để có tiền thực hiện dự án.

Đắk Lắk: Tỉnh giao "đất vàng” làm trung tâm thương mại, DN xây nhà bán

Hữu Long |

14 năm qua, tỉnh Đắk Lắk nhiều lần gia hạn cho doanh nghiệp thực hiện dự án đất vàng giữa trung tâm TP. Buôn Ma Thuột. Thay vì chấp hành, doanh nghiệp thi công ì ạch gây lãng phí tài nguyên đất. Đáng nói, tỉnh giao đất làm dự án xây trung tâm thương mại nhưng doanh nghiệp lại âm thầm rao bán nhà ở…

Đắk Lắk: Chỉ có một doanh nghiệp làm hồ sơ xin hỗ trợ cho người lao động

BẢO TRUNG |

Toàn tỉnh Đắk Lắk có hàng trăm doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, nhiều đơn vị cho người lao động nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn hợp đồng. Tuy vậy, chỉ mới có một doanh nghiệp ở tỉnh làm hồ sơ xin xét duyệt hỗ trợ cho người lao động.