Vụ nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Vẫn chưa thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Cường Ngô |

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do chưa có đủ cơ sở để thẩm định nhà ở riêng lẻ có 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), khi nào có ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sẽ tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan vụ nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm ở Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, phản ánh kiến nghị của các hộ dân ở ngõ 15 phố Sơn Tây về căn nhà có 4 tầng hầm.

Ngày 20.10.2020, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi UBND thành phố thẩm định công trình này để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trả lời kiến nghị của các hộ dân.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng cho rằng, sau khi nghiên cứu nội dung đơn của các hộ dân, Sở này nhận thấy chưa đủ cơ sở, thông tin để tổng hợp, dự thảo nội dung văn bản báo cáo Thủ tướng theo chỉ đạo của UBND thành phố. Cho nên đã đề nghị UBND thành phố cho phép - sau khi có ý kiến của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, sẽ tổng hợp, dự thảo văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể, theo văn bản của Sở Xây dựng, ngày 6.10, sau khi nhận được văn bản số 8530 ngày 2.10 của UBND Thành phố kèm theo đơn của các hộ dân gửi Thủ tướng Chính phủ, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 9210 ngày 6.102 gửi UBND quận Ba Đình, đề nghị báo cáo nội dung liên quan đến việc cấp giấy phép xây dựng và xây dựng công trình nêu trên.

Ngày 9.10, Sở Xây dựng đã tổ chức làm việc với Cục Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng), Sở Quy hoạch - Kiến trúc và UBND quận Ba Đình để trao đổi thông tin, thống nhất nội dung giải quyết.

Sau buổi họp, sau khi nghe UBND quận Ba Đình báo cáo các nội dung tiếp nhận giải quyết cấp và điều chỉnh giấy phép xây dựng được cấp, trên cơ sở ý kiến đại diện các cơ quan tham dự, hội nghị đã thống nhất: Đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, dự thảo nội dung về quy mô tầng hầm của công trình, do UBND quận Ba Đình cấp giấy phép xây dựng trên cơ sở thông tin của Sở Quy hoạch Kiến trúc cung cấp.

Đề nghị UBND quận Ba Đình có báo cáo về nội dung cấp phép xây dựng công trình, gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

Các nội dung liên quan đến chất lượng công trình đề nghị quận Ba Đình liên hệ Chi cục Giám định chất lượng - Sở Xây dựng xin ý kiến.

Công trình “nhà ở riêng lẻ” được xây dựng đến 4 tầng hầm. Ảnh: Cường Ngô
Công trình “nhà ở riêng lẻ” được xây dựng đến 4 tầng hầm. Ảnh: Cường Ngô

Ngày 13.10, Sở Xây dựng có văn bản số 9515 gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Sở nghiên cứu, dự thảo nội dung cơ sở pháp lý về thẩm quyền cung cấp thông tin quy hoạch phần ngầm các công trình trên địa bàn thành phố nói chung và quy mô 4 tầng hầm của công trình nhà ông Lê Công.

Cùng ngày, Sở Xây dựng có văn bản số 9516 gửi UBND quận Ba Đình (lần 2) đề nghị báo cáo về việc tiếp nhận, giải quyết cấp phép xây dựng công trình, giải quyết đơn thư liên quan đến công trình xây dựng trên, gửi văn bản báo cáo về Sở Xây dựng trước ngày 14.10.

Đến nay, Sở Xây dựng nhận được văn bản số 1816 đề ngày 15.10 của UBND quận Ba Đình báo cáo về việc cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng và trả lời đơn của bà Trần Thị Phi Yến.

Tuy nhiên, chưa có kết quả việc giải quyết phản ánh kiến nghị của các hộ gia đình Khu nhà ở ngõ 15 phố Sơn Tây, quận Ba Đình theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chưa nhận được văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Trước đó như đã thông tin, ngày 23-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra phản ảnh, kiến nghị của các hộ dân khu nhà ngõ 15 phố Sơn Tây về căn nhà có 4 tầng hầm.

Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội kiểm tra, giải quyết phản ảnh, kiến nghị của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật, trả lời cho các hộ gia đình và báo cáo Thủ tướng kết quả giải quyết.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm; Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã vướng lao lý vì để ngoài sổ sách gần 1 tỉ đồng;...

Vụ "nhà ở riêng lẻ" có đến 4 tầng hầm: UBND Hà Nội chỉ đạo giải quyết

Cường Ngô |

Trước phản ánh của báo chí về công trình "nhà ở riêng lẻ" nhưng có đến 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng đôn đốc UBND quận Ba Đình giải quyết phản ánh.

Nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Công trình vẫn thi công xuyên đêm

Cường Ngô |

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống ở ngõ 15 phố Sơn Tây, công trình vẫn làm xuyên đêm, gây ồn ào, rung lắc.

Chạy 42 km mỗi ngày trong cả năm nhưng từ chối nhận kỷ lục

Minh Anh |

“Tôi không cần kỷ lục, kỷ lục sẽ chỉ là của riêng tôi nhưng mục đích của tôi là muốn gây quỹ từ thiện và truyền cảm hứng vận động cho người khác. Đó mới là điều quan trọng", McKee chia sẻ.

Bên trong thế giới freelancer: Không phải ai cũng có thu nhập hấp dẫn

HẠNH DUY |

Không bị gò bó địa điểm, thời gian, không gian làm việc, freelancer có thể chủ động trong công việc của mình. Tuy nhiên, mức thu nhập của mỗi freelancer lại không giống nhau.

Chật vật xin việc khi doanh nghiệp ít tuyển lao động

ANH THƯ - LƯƠNG HẠNH |

Trên tay là bộ hồ sơ xin việc quen thuộc, chị Lương Ngọc Diễm (SN 2003, ở Quảng Hoà, Cao Bằng) đi lòng vòng trong Khu công nghiệp Quế Võ (Bắc Ninh) để tìm công ty có nhu cầu tuyển người lao động.

Trung Quốc mở cửa trở lại và áp lực lạm phát toàn cầu

Ngọc Vân |

Trung Quốc - Công xưởng lớn nhất thế giới và quốc gia đông dân nhất - đã mở cửa trở lại sau 3 năm đại dịch, dẫn đến lo ngại gây thêm áp lực lạm phát toàn cầu.

Khiếp vía ở những con đường nườm nượp xe container và xe khách

Đinh Trọng |

Bình Dương - Hằng ngày trên Quốc Lộ 13, đường Mỹ Phước Tân Vạn và ĐT 743 nườm nượp dòng xe khách, xe container vận chuyển hàng hóa lưu thông. Những phương tiện chạy ẩu, vi phạm quy định đã gây ra nguy hiểm cho người dân đi xe máy. Nhiều vụ tai nạn chết người đã xảy ra.

Nóng nhất 24h: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Tin tức nóng nhất 24h qua: Diễn biến vụ "nhà ở riêng lẻ" ở nội đô có đến 4 tầng hầm; Hà Nội: Cựu Chủ tịch xã vướng lao lý vì để ngoài sổ sách gần 1 tỉ đồng;...

Vụ "nhà ở riêng lẻ" có đến 4 tầng hầm: UBND Hà Nội chỉ đạo giải quyết

Cường Ngô |

Trước phản ánh của báo chí về công trình "nhà ở riêng lẻ" nhưng có đến 4 tầng hầm của gia đình ông Lê Công ở ngõ 15 phố Sơn Tây (quận Ba Đình, Hà Nội), UBND thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng đôn đốc UBND quận Ba Đình giải quyết phản ánh.

Nhà ở riêng lẻ 4 tầng hầm: Công trình vẫn thi công xuyên đêm

Cường Ngô |

Mặc dù Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo UBND thành phố Hà Nội kiểm tra công trình nhà ở riêng lẻ nhưng có đến 4 tầng hầm, tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sống ở ngõ 15 phố Sơn Tây, công trình vẫn làm xuyên đêm, gây ồn ào, rung lắc.