Vụ "người chết ký xác nhận đất": Xử lý trách nhiệm cán bộ đến đâu?

Cường Ngô |

UBND quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm với 2 Phó Chủ tịch quận, kiểm điểm cá nhân, tập thể liên quan sai phạm trong việc cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng tại số 27A Đê La Thành (phường Ô Chợ Dừa).

Làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan

Theo UBND quận Đống Đa, đến ngày 20.7.2020, UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị, cá nhân nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể liên quan đến vụ việc tại địa chỉ số 27A Để la Thành.

Quận này đã tổ chức họp kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với ông Nguyễn Hoàng Giáp – Phó Chủ tịch UBND quận và ông Trịnh Hữu Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa.

Đồng thời tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể cá nhân Thanh tra quận, Phòng Tài nguyên môi trường (TNMT), Phòng Quản lý đô thị (QLĐT), UBND phường Ô Chợ Dừa. Các tổ chức cá nhân đã nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm đối với các sự việc đã xảy khi thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo giao.

Hiện tại, UBND quận Đống Đa cũng đã ban hành văn bản thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp tại địa chỉ số 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa.

UBND quận Đống tổ chức nghiệm thu đường cống thoát nước qua công trình xây dựng tại địa chỉ số 27A Đê La Thành. Ảnh: C.Ngô
Quận Đống tổ chức nghiệm thu đường cống thoát nước qua công trình xây dựng tại địa chỉ số 27A Đê La Thành. Ảnh: C.Ngô

UBND quận đã giao cho công an quận tiếp tục xem xét xác minh hồ sơ cấp giấy chứng nhận năm 2006 đối với các chữ ký đã thể hiện trên hồ sơ kỹ thuật thửa đất.

Liên quan đến phần chữ ký này, tại Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất (theo hiện trạng sử dụng) được lập ngày 22.2.2006 để làm cơ sở cấp sổ đỏ tại số 27A Đê La Thành, theo phản ánh của người dân có chữ ký của bà Phạm Thị Oanh ở phần các chủ sử dụng đất tiếp giáp.

Nhưng thực tế bà Oanh đã mất từ năm 2004 và đã được UBND phường Ô Chợ Dừa cấp giấy chứng tử ngày 11.3.2004. Còn ông Vũ Văn Cảnh cán bộ đo đạc dù đã nghỉ hưu năm 2003 nhưng tại biên bản lập năm 2006 này vẫn có tên.

Chuyển đơn đề nghị truy tố vụ người chết ký xác nhận đất cho Hà Nội

Trước đó, ngày 29.4.2020, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký Kết luận số 31 "Kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Hoàng Giáp, ông Trịnh Hữu Tuấn, liên quan đến công dân ở tổ 18, tố những sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp Giấy phép xây dựng tại số 27A Đê La Thành khi người chết vẫn có tên trong biên bản xác nhận đất đai và làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu dân cư.

UBND TP Hà Nội kết luận 2 nội dung tố cáo của công dân là đúng, và chỉ rõ sự thiếu trách nhiệm, vi phạm của 2 Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, cùng các tập thể liên quan.

Ông Lã Ngọc Loan, đại diện cho 12 hộ dân cho biết, giữa Thủ đô mà các hộ dân đã hơn 3 năm không có đường cống thoát nước, do từ khi công trình xây dựng số 27A Đê La Thành tiến hành xây dựng.

Đây là công trình xây dựng được cấp sổ đỏ sai dẫn đến việc cấp Giấy phép xây dựng sai so với quy định, xây lấn, chèn đè lên đường cống thoát nước và 3 hố ga nằm trong hệ thống thoát nước chung của khu dân cư đã được Thanh tra và UBND TP Hà Nội kết luận.

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 20.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) vừa chuyển đơn tố giác tội phạm và đề nghị truy tố của người dân tại tổ 18, cụm dân cư số 5, phường Ô Chợ Dừa về việc 12 hộ dân tại đây bị huỷ hoại đường cống thoát nước duy nhất, bởi việc cấp sai sổ đỏ và giấy phép xây dựng tại công trình số 27A Đê La Thành đến UBND TP Hà Nội.

Nêu tại phiếu chuyển đơn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cho biết: "Tóm tắt nội dung đơn phản ánh UBND quận Đống Đa không thực hiện đúng Kết luận số 31 của UBND TP Hà Nội về việc xác định tố cáo của công dân là đúng; UBND quận Đống Đa đã mắc sai phạm trong việc cấp sổ đỏ và GPXD công trình 27A Đê La Thành nên để ảnh hưởng đến quyền lợi của 12 hộ dân.

Cục này chuyển đơn trên đến UBND TP Hà Nội để xem xét giải quyết theo quy định. Đồng thời, thông báo kết quả cho cơ quan này.


Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Sai phạm tại xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu tái định cư Hòa Liên: Có sót người lọt tội?

Trung Hiếu |

Công an TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung về vụ sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng hạ tầng cơ sở tại các khu tái định cư Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Loạt vi phạm trật tự xây dựng ở Hoàng Liệt: Quận Hoàng Mai vào cuộc xử lý

Cường Ngô - Phan Anh |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội), ngày 21.7, UBND quận Hoàng Mai đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường Hoàng Liệt kiểm tra, rà soát những công trình vi phạm trật tự xây dựng để xử lý dứt điểm.

Hơn 70 người "giải cứu" khu dân cư ngập nước bẩn

Cường Ngô |

Ngày 10.6, hơn 70 người thuộc các lực lượng chức năng của UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống tổ chức nghiệm thu đường cống thoát nước qua công trình xây dựng tại địa chỉ số 27A Đê La Thành - công trình vi phạm khiến nhiều cán bộ của quận Đống Đa và phường Ô Chợ Dừa bị kiểm điểm, kỷ luật.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Sai phạm tại xây dựng cơ sở hạ tầng các Khu tái định cư Hòa Liên: Có sót người lọt tội?

Trung Hiếu |

Công an TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận điều tra bổ sung về vụ sai phạm nghiêm trọng trong xây dựng hạ tầng cơ sở tại các khu tái định cư Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Loạt vi phạm trật tự xây dựng ở Hoàng Liệt: Quận Hoàng Mai vào cuộc xử lý

Cường Ngô - Phan Anh |

Sau khi Báo Lao Động phản ánh về những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai - Hà Nội), ngày 21.7, UBND quận Hoàng Mai đã giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì cùng Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, UBND phường Hoàng Liệt kiểm tra, rà soát những công trình vi phạm trật tự xây dựng để xử lý dứt điểm.

Hơn 70 người "giải cứu" khu dân cư ngập nước bẩn

Cường Ngô |

Ngày 10.6, hơn 70 người thuộc các lực lượng chức năng của UBND phường Ô Chợ Dừa, UBND quận Đống tổ chức nghiệm thu đường cống thoát nước qua công trình xây dựng tại địa chỉ số 27A Đê La Thành - công trình vi phạm khiến nhiều cán bộ của quận Đống Đa và phường Ô Chợ Dừa bị kiểm điểm, kỷ luật.