Vụ ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Tiết lộ khối 26 bất động sản khổng lồ

Khương Duy |

Tại phiên xử ngày 27.3, danh sách chi tiết 26 bất động sản do ông Đặng Lê Nguyên Vũ và Lê Hoàng Diệp Thảo sở hữu được HĐXX công bố chi tiết.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Theo đó, ngoài 13 bất động sản đem ra phân chia tại tòa, bà Thảo còn là chủ sở hữu của 13 bất động sản khác mà hai bên thống nhất không phân chia. (Theo danh sách công bố tại tòa, hai vợ chồng có 26 bất động sản, trong đó 20 khu do bà Thảo đứng tên là chủ sở hữu).

Số bất động sản này có diện tích lớn nhất ở Củ Chi, TP.HCM với tổng diện tích gần 94.000 m2. Kế đó là gần 11.000 m2 đất ở phường Bình Trưng Tây, quận 2, TP.HCM.

Trong số 26 bất động sản nêu trên có đến 20 khối do bà Thảo đứng tên sở hữu. Số bất động sản này chủ yếu tại các quận, huyện thuộc TP.HCM. Bà Thảo có một căn nhà tại nước ngoài.

Hai vợ chồng ông Vũ - bà Thảo cùng đứng tên ở 5 căn nhà và một thửa đất tại Nha Trang và TP.HCM.

Tại TP. Nha Trang, Khánh Hòa, ông bà sở hữu căn nhà có diện tích: 1.801,58 m2.

Ở quận Phú Nhuận, ông bà sở hữu căn nhà rộng 1.801,58 m2 và thửa đất ở 553/68 Nguyễn Kiệm, rộng 1.728 m2.

Ở quận Tân Bình, TP.HCM, ông bà sở hữu căn nhà 8.114,54 m2 tại 204 Bùi Thị Xuân.

Tại tòa, ông Vũ và bà Thảo thống nhất chỉ tranh chấp 13 trên tổng số 26 bất động sản đã có đủ điều kiện pháp lý để tòa xử.

Tỷ lệ phân chia giữa hai vợ chồng là 50:50. Phần chênh lệch về giá trị các bất động sản sau phân chia sẽ được trả bằng tiền mặt.

Theo phán quyết, tòa ghi nhận sự thoả thuận của hai bên. Ông Vũ sẽ sở hữu 6 bất động sản trị giá hơn 350 tỉ đồng, bà Thảo sở hữu 7 bất động sản trị giá hơn 375 tỉ đồng. Số bất động sản này được chia 50:50 theo giá trị và bà Thảo sẽ trả lại cho ông Vũ 12,5 tỉ đồng chênh lệch.

Chiều 27.3, HĐXX TAND TP HCM đã tuyên án vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. HĐXX cho vợ chồng "vua càphê" Trung Nguyên ly hôn.

Tòa xác định, tổng cộng ông Vũ bà Thảo sở hữu cổ phần trị giá hơn 5.700 tỉ đồng trong các công ty. Việc chia tài sản là cổ phần của vợ chồng về nguyên tắc là chia đôi có tính đến công sức đóng góp của hai bên (ai có đóng góp nhiều hơn được chia nhiều hơn). Cuối cùng, tòa quyết định chia cho ông Vũ 60%, bà Thảo 40%.

Về khối tài sản 1670 tỉ đồng, HĐXX xác định là tài sản chung, sẽ chia đôi nhưng có tính đến công sức đóng góp của các bên. Theo đó, tòa giao bà Thảo tiếp tục quản lý tài sản này, số tiền chênh lệch được cấn trừ vào số cổ phần ông Vũ nhận lại từ bà Thảo.

Về vấn đề nuôi con, HĐXX đánh giá hai bên mâu thuẫn trầm trọng. Việc bà Thảo, ông Vũ cùng đề nghị tòa chấp nhận cho ly hôn là hoàn toàn hợp lý. Do đó, HĐXX đồng ý với sự thỏa thuận của hai bên.

Theo đó, 4 con sẽ do bà Thảo nuôi. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con 10 tỉ đồng/năm tính từ năm 2013 cho đến khi học xong đại học.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Thống nhất việc nuôi các con

Phan Anh |

Chiều 27.3, TAND TPHCM tiếp tục phân xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tòa giao bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng 4 con.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Làm rõ số vàng trong tài khoản bà Thảo

Thế Anh |

Sáng 27.3, sau gần một tháng tạm ngưng, TAND TPHCM mở lại phiên xử ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hai bên đã có những tranh luận liên quan đến số vàng trong tài khoản của bà Thảo.

Khối bất động sản của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên lớn cỡ nào?

Phan Anh |

Vụ ly hôn kéo dài 4 năm của vợ chồng chủ Tập đoàn Trung Nguyên đã dần hé lộ khối tài sản chung khổng lồ. Đáng chú ý là những dự án bất động sản lên đến hàng trăm tỉ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Thống nhất việc nuôi các con

Phan Anh |

Chiều 27.3, TAND TPHCM tiếp tục phân xử vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Tòa giao bà Thảo chăm sóc, nuôi dưỡng 4 con.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Làm rõ số vàng trong tài khoản bà Thảo

Thế Anh |

Sáng 27.3, sau gần một tháng tạm ngưng, TAND TPHCM mở lại phiên xử ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Hai bên đã có những tranh luận liên quan đến số vàng trong tài khoản của bà Thảo.

Khối bất động sản của vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên lớn cỡ nào?

Phan Anh |

Vụ ly hôn kéo dài 4 năm của vợ chồng chủ Tập đoàn Trung Nguyên đã dần hé lộ khối tài sản chung khổng lồ. Đáng chú ý là những dự án bất động sản lên đến hàng trăm tỉ.