Vụ hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp ngân hàng: Bán nhà xong, liền xin phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi mua 123 căn nhà thô từ Cty xây dựng số 8, Cty bất động sản Ê Đen đã bán lại cho người dân rồi thu tiền trả cho Cty 8. Mọi việc xong xuôi, Cty này lập tức xin… phá sản.

Năm 2002, Cty CP đầu tư và xây dựng số 8 (Cty 8) được giao thực hiện dự án khu Đô thị mới Hưng Phú (lô 49, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ).

Trên diện tích đất được giao, Cty 8 đã xây dựng 123 căn nhà thô, rồi ký hợp đồng bán toàn bộ 123 căn nhà này cho Cty TNHH MTV bất động sản Ê Đen (Cty Ê Đen), với tổng giá trị trên 60 tỉ đồng.

Sau đó, Cty Ê Đen lần lượt bán những căn nhà trên cho người dân theo kiểu “mua sỉ, bán lẻ”, với giá trị chênh lệch vài chục triệu đồng/căn. Đến khoảng năm 2015, hầu hết người dân đã trả đủ 95% giá trị hợp đồng mua nhà. 5% còn lại là tiền đóng lệ phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Lúc này, Cty Ê Đen bất ngờ làm thủ tục xin phá sản.

Ông Đoàn Văn Trạm (mua nhà ở đường số 30 của dự án) bức xúc kể: Từ khoảng năm 2010, tui và nhiều người dân khác đến đây mua nhà thô của Cty Ê Đen, rồi bỏ thêm tiền để xây dựng hoàn thiện, tổng giá trị mỗi căn từ hơn 1,1 tỉ đồng. 10 năm qua, người dân muốn có sổ đỏ, gửi đơn cầu cứ khắp nơi, nhưng không được. Cty 8 luôn tìm cách “né tránh”, yêu cầu bà con liên hệ bên bán là Cty Ê Đên, trong khi Cty Ê Đen đang xin phá sản.

Ông Đoàn Văn Trạm bên căn nhà đường số 30 mua từ Cty Ê Đen
Ông Đoàn Văn Trạm bên căn nhà đường số 30 mua từ Cty Ê Đen. Ảnh: TR.L

“Chúng tôi ở trong những căn nhà “có xác mà không hồn”, giờ muốn thế chấp sổ đỏ để vay vốn ngân hàng làm ăn cũng không được, vì không có một miếng giấy lận lưng”, ông Trạm nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, có 18 căn hộ trong dự án đã được cấp sổ đỏ đứng tên Cty 8, nhưng Cty này không thực hiện việc “sang tên” cho Cty Ê Đen, để Cty Ê Đen sang lại cho người dân, mà mang đi thế chấp ở ngân hàng. Đến nay, có 10 sổ đỏ đã được lấy ra giao lại cho người dân. Lạ ở chỗ những sổ đỏ này đều thể hiện đã “xóa thế chấp từ năm 2013”, nhưng phải đến tháng 6.2019 vừa qua, người dân mới được nhận sổ đỏ.

Chị Lê Thị Mỹ Hà (mua nhà ở đường số 29 của dự án) cho biết: “Sau nhiều lần đòi quyết liệt, tháng 9 vừa qua, tui mới nhận được sổ đỏ, trong đó, thể hiện “đã xóa thế chấp từ năm 2013. Vậy trong 6 năm qua, ai đã giữ sổ đỏ của dân?”.

Ông Nguyễn Văn Sử - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP.Cần Thơ cho biết: “Nhiều trường hợp mua nhà của Cty Ê Đen đã trả đủ tiền, sinh sống ổn định, và muốn làm sổ đỏ. Tuy nhiên, từ tháng 9.2015, TAND TPHCM đã có quyết định mở thủ tục phá sản cho Cty Ê Đen nên Cty này không thể thực hiện các thủ tục pháp lý nào nữa. Vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản gửi TAND TPHCM đề nghị có ý kiến phản hồi vụ việc, để có cơ sở cấp sổ đỏ cho người dân.

Một nguồn tin từ Công an TP.Cần Thơ cho biết: “Qua các buổi làm việc, thành phố đã yêu cầu Cty Ê Đen phải làm sao giải quyết các thủ tục còn lại để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nếu trường hợp Cty Ê Đen không thể xuất hóa đơn (đối với những căn hộ đã bán cho dân); không thể thực hiện các thủ tục pháp lý; hoặc bất hợp tác, TP.Cần Thơ sẽ buộc Cty 8 phải hủy hợp đồng mua bán 123 căn nhà thô với Cty Ê Đen. Sau đó, Cty 8 sẽ chuyển sang ký hợp đồng mới, là chủ thể bán nhà cho dân, rồi thực hiện các thủ tục sang tên, chuyển nhượng sổ đỏ.

Luật sư Phan Đăng Hữu (Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho biết: Khi Cty Ê Đen làm thủ tục xin phá sản thì 123 hộ mua nhà của Cty này đã trở thành những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Họ có quyền yêu cầu tòa án đồng ý hoặc không đồng ý cho Cty Ê Đen phá sản để đảm bảo quyền lợi. Và, dù muốn hay không thì người dân đã bị buộc phải vào vòng tranh chấp.

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Hàng trăm sổ đỏ của dân bị doanh nghiệp đem thế chấp ngân hàng

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Mua nhà của doanh nghiệp, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, nhưng cả chục năm qua, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Sau nhiều năm tin lời hứa hẹn của doanh nghiệp, bất ngờ người dân phát hiện ngân hàng đang nắm trong tay sổ đỏ của họ, và đơn vị này đang làm thủ tục kê biên, phát mãi…

Bệnh binh nặng được cấp đất 24 năm vẫn chưa có sổ đỏ

QUANG ĐẠI |

Năm 1995, UBND xã Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cấp đất ở cho ông Trần Đức Tý là bệnh binh 1/3. 24 năm ròng rã trôi qua, ông Gián vẫn chưa làm được sổ đỏ.

Những điều đặc biệt của Carnaval Hạ Long lần thứ 15

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Tuần du lịch Hạ Long sẽ diễn ra từ ngày 29.4-3.5.2023, với tâm điểm là chương trình Carnaval Hạ Long 2023 có chủ đề “Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu”,  được tổ chức vào 20h ngày 1.5.2023 (Thứ hai), tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Hàng trăm sổ đỏ của dân bị doanh nghiệp đem thế chấp ngân hàng

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Mua nhà của doanh nghiệp, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, nhưng cả chục năm qua, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Sau nhiều năm tin lời hứa hẹn của doanh nghiệp, bất ngờ người dân phát hiện ngân hàng đang nắm trong tay sổ đỏ của họ, và đơn vị này đang làm thủ tục kê biên, phát mãi…

Bệnh binh nặng được cấp đất 24 năm vẫn chưa có sổ đỏ

QUANG ĐẠI |

Năm 1995, UBND xã Cương Gián (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) cấp đất ở cho ông Trần Đức Tý là bệnh binh 1/3. 24 năm ròng rã trôi qua, ông Gián vẫn chưa làm được sổ đỏ.