Vụ hàng trăm sổ đỏ bị mang thế chấp: Sở Xây dựng Cần Thơ nói gì?

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Liên quan đến vụ Công ty 8 bán 123 căn nhà thô cho Cty Ê Đen khi chưa có chủ quyền, mới đây, Sở Xây dựng TP.Cần Thơ đã có thông tin phản hồi chính thức.

Trong một văn bản phản hồi báo Lao Động do Chánh văn phòng Trần Nguyễn Hoàng Nam ký, Sở Xây dựng Cần Thơ không khẳng định việc bán nhà như vậy là đúng hay sai.

Sở này chỉ viện dẫn những điều khoản của Luật Kinh doanh bất động sản 2006 cho rằng: Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 7; và tại Điểm b, Khoản 3, Điều 22, thì “nhà, công trình xây dựng đưa vào kinh doanh phải có hồ sơ bao gồm giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, công trình xây dựng và quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật đối với nhà, công trình xây dựng đã có sẵn”; “Việc bán nhà, công trình xây dựng phải kèm theo chuyển quyền sử dụng đất”;...

Một góc khu đô thị Hưng Phú
Một góc khu đô thị Hưng Phú. Ảnh: TR.L

Cũng theo Sở Xây dựng TP.Cần Thơ, tại Khoản 8, Điều 4 (giải thích từ ngữ) có nội dung: Mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là việc mua bán nhà, công trình xây dựng mà tại thời điểm ký hợp đồng, nhà, công trình xây dựng đó chưa hình thành hoặc đang hình thành theo hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công và tiến độ cụ thể.

Như vậy, thời điểm Công ty 8 và Cty Ê Đen hợp đồng mua bán 123 căn nhà thô (chưa hoàn chỉnh, hoàn công) được xem là hình thức Mua bán nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai; nên thực hiện theo Điểm c, Khoản 1, Điều 7; Điểm b, Khoản 3, Điều 22 - tức lập thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2003. Nội dung này, Sở TNMT là cơ quan hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

Một luật sư (thuộc Đoàn Luật sư TP.Cần Thơ) cho biết: “Dù việc mua bán nhà thô giữa Công ty 8 và Cty Ê Đen được cho phép mua bán hình thành trong tương lai thì nghĩa vụ bắt buộc của Công ty phải thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho đối tác. Tuy nhiên, Công ty 8 đã không thực hiện điều này là trái luật.

Lối vào khu đô thị Hưng Phú
Lối vào khu đô thị Hưng Phú. Ảnh: TR.L

Một nguồn tin cho biết, từ năm 2017, Công an TP.Cần Thơ được giao điều tra vụ Công ty 8 thế chấp hàng trăm sổ đỏ của dân. Đến nay, phía công an cho rằng “chưa phát hiện có dấu hiệu tội phạm liên quan Công ty 8”.

Công an cũng cho rằng, thời điểm ngân hàng, Công ty 8 và địa phương, thực hiện quy định về tài sản thế chấp chưa chặt chẽ như bây giờ, theo kiểu “thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay”.

Trước năm 2002, chưa có luật đầu tư cụ thể, mà chỉ có quyết định thu hồi đất và giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Đây là chứng từ pháp nhân độc nhất mà đến bây giờ vẫn còn giá trị.

Như Lao Động đã thông tin, Công ty 8 được TP.Cần Thơ giao thực hiện dự án khu Đô thị mới Hưng Phú (lô 49, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng), và tiến hành xây dựng 123 căn nhà thô. Năm 2009 Công ty 8 ký hợp đồng bán toàn bộ 123 căn nhà này cho Công ty Ê Đen tổng giá trị hợp đồng trên 60 tỉ đồng.

Sau đó, Công ty Ê Đen lần lượt bán những căn nhà trên cho khách hàng (người dân), rồi thu tiền trả cho Công ty 8. Mọi việc xong xuôi, Công ty Ê Đen bất ngờ làm thủ tục xin phá sản.

Trong số 123 căn nhà nói trên, có 18 căn đã được cấp sổ đỏ, nhưng Công ty 8 không thực hiện “sang tên” cho Công ty Ê Đen, để công ty này sang lại cho người dân, mà mang sổ đỏ đi thế chấp ngân hàng. Đến nay, vẫn còn 105 căn nhà chưa được cấp sổ đỏ…

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Vụ hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp: Nhiều cuộc đối thoại, vẫn bế tắc

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8, Chi nhánh Cần Thơ – gọi tắt là Cty 8) bán hàng trăm nhà đất, nhưng không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người mua, mà lại đem đi cầm cố ngân hàng rồi mất khả năng chi trả.

Vụ hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp ngân hàng: Bán nhà xong, liền xin phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi mua 123 căn nhà thô từ Cty xây dựng số 8, Cty bất động sản Ê Đen đã bán lại cho người dân rồi thu tiền trả cho Cty 8. Mọi việc xong xuôi, Cty này lập tức xin… phá sản.

Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Hàng trăm sổ đỏ của dân bị doanh nghiệp đem thế chấp ngân hàng

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Mua nhà của doanh nghiệp, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, nhưng cả chục năm qua, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Sau nhiều năm tin lời hứa hẹn của doanh nghiệp, bất ngờ người dân phát hiện ngân hàng đang nắm trong tay sổ đỏ của họ, và đơn vị này đang làm thủ tục kê biên, phát mãi…

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Nhà tái định cư ở vị trí đất vàng vẫn "ế khách"

MINH HÀ - BẢO THOA |

Hiện nay, nhiều khu tái định cư nằm ở vị trí đất vàng ở Hà Nội vẫn đắp chiếu trong khi hàng ngàn lao động vẫn thiếu chỗ ở. Theo các chuyên gia, cần xem xét lại khẩu quản lý, xây dựng để thay đổi diện mạo của các khu tái định cư, tránh cảnh nhếch nhác, xuống cấp khiến người dân không mặn mà.

Hội An sẽ bỏ loại vé tham quan có phân biệt du khách trong, ngoài nước

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Thay vì phát hành 2 loại vé dành cho du khách nước ngoài và người Việt Nam, sắp tới Hội An sẽ ban hành 2 loại vé 2 mệnh giá 120 nghìn và 80 nghìn cho du khách lựa chọn.

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4: Miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rét sâu sáng và đêm

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 9.4, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, rét về đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ C; vùng núi có nơi dưới 17 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ trời lạnh với nhiệt độ trung bình ngày khoảng 23 - 25 độ C.

Vụ hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp: Nhiều cuộc đối thoại, vẫn bế tắc

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Cty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8 (CIC8, Chi nhánh Cần Thơ – gọi tắt là Cty 8) bán hàng trăm nhà đất, nhưng không giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho người mua, mà lại đem đi cầm cố ngân hàng rồi mất khả năng chi trả.

Vụ hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp ngân hàng: Bán nhà xong, liền xin phá sản

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Sau khi mua 123 căn nhà thô từ Cty xây dựng số 8, Cty bất động sản Ê Đen đã bán lại cho người dân rồi thu tiền trả cho Cty 8. Mọi việc xong xuôi, Cty này lập tức xin… phá sản.

Cử tri phản ánh với Chủ tịch Quốc hội sự việc hàng trăm sổ đỏ bị thế chấp

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Chiều 4.10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Hàng trăm sổ đỏ của dân bị doanh nghiệp đem thế chấp ngân hàng

TRẦN LƯU - HƯNG THƠ |

Mua nhà của doanh nghiệp, đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, nhưng cả chục năm qua, nhiều người dân ở TP.Cần Thơ chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (còn gọi là sổ đỏ). Sau nhiều năm tin lời hứa hẹn của doanh nghiệp, bất ngờ người dân phát hiện ngân hàng đang nắm trong tay sổ đỏ của họ, và đơn vị này đang làm thủ tục kê biên, phát mãi…